SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 19/04/2024
  • Click để copy

Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo tăng 180 bậc trên bảng xếp hạng người giàu nhất thế giới

07:12, 23/01/2018
(SHTT) - Sự tăng mạnh của cổ phiếu đã giúp tỷ phú đô la Nguyễn Thị Phương Thảo đã tăng 180 bậc trên bảng xếp hạng người giàu nhất thế giới.

Theo cập nhật mới nhất của tạp chí Forbes, tỷ phú đô la Nguyễn Thị Phương Thảo (CEO Vietjet) đã tăng 180 bậc trên bảng xếp hạng người giàu nhất thế giới. Hiện bà Phương Thảo đang đứng ở vị trí thứ 780 với khối tài sản 3,1 tỷ USD. Chỉ trong một tuần, tài sản của CEO Vietjet đã tăng tới 500 triệu USD.

ty phu 3

Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo (CEO Vietjet) đã tăng 180 bậc trên bảng xếp hạng người giàu nhất thế giới.

Tỷ phú USD Nguyễn Thị Phương Thảo hiện đang trực tiếp sở hữu 28,2 triệu cổ phiếu VJC của Vietjet Air và gián tiếp sở hữu 92,1 triệu cổ phiếu VJC (thông qua Công ty Hướng Dương Sunny – đơn vị bà Thảo sở hữu 100% vốn điều lệ). Ngoài ra, bà Thảo còn sở hữu gần 40 triệu cổ phiếu HDB của HDBank.

Tuy nhiên, tính theo thị giá hiện tại, lượng tài sản này của bà Phương Thảo có giá trị trên 24.000 tỷ đồng, nghĩa là “chỉ” khoảng 1,06 tỷ USD, thấp hơn nhiều con số 3,1 tỷ USD.

Trước đó, tính tới ngày 15/1, bà Thảo sở hữu khối tài sản 2,6 tỷ USD, đứng ở vị trí thứ 960 trong danh sách người giàu nhất thế giới. Bà Thảo được biết đến là nữ tỷ phú tự thân đầu tiên của Việt Nam.

ty phu 2

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã vươn lên vị trí 453 trong danh sách người giàu nhất thế giới theo xếp hạng của Forbes.

Ngoài bà Thảo, tỷ phú đô la Phạm Nhật Vượng của được Forbes vinh danh. Ông Vượng đang sở hữu khối tài sản trị giá 4,8 tỷ USD. Khối tài sản của ông Vượng tăng tới 600 triệu USD so với thời điểm cách đây gần 2 tháng (4,2 tỷ USD).

Với tổng tài sản hiện nay, tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã vươn lên vị trí 453 trong danh sách người giàu nhất thế giới theo xếp hạng của Forbes, đồng thời vượt qua nhiều gương mặt đình đám trong đó có Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Bên cạnh 2 tỷ phú đô la này, mới đây ông  Nguyễn Đăng Quang (người sáng lập kiêm Chủ tịch Tập đoàn Masan) trở thành tỷ phú đô la thứ 3 của Việt Nam với khối tài sản 1,2 tỷ USD.

Khối tài sản của ông Quang vợt lên tỷ USD là do cổ phiếu Masan Group tăng mạnh trong vòng 6 tháng, cao hơn mức tăng 37% của VN-Index.

Một ứng viên có nhiều khả năng trở thành tỷ phú đô la thứ 4 của Việt Nam là Ông Trần Đình Long - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hòa Phát. Sự tăng lên mạnh của cổ phiếu HPG đã giúp khối tài sản của ông Long tăng thêm 1.411,67 tỷ đồng (tương đương 25,1 %).

ty phu 1

Ông Trần Đình Long - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hòa Phát đang sở hữu khối tài sản gần 22.778,96 tỷ đồng.

Hiện tổng tài sản của ông Long đạt gầ 22.778,96 tỷ đồng. Nếu tính theo tỷ giá trung tâm của đồng Việt nam với đô la Mỹ, áp dụng cho ngày 20/1, tổng tài sản của ông Long đã hơn 1 tỷ USD.

 

P.V (T/h)

Tin khác

Kinh tế 1 ngày trước
Dự án The Gió Riverside được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 và quyết định giao đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; đang tiếp tục hoàn chỉnh các vấn đề pháp lý khác để sẵn sàng triển khai xây dựng dự án trong năm nay. 
Kinh tế 1 ngày trước
(SHTT) - Các công ty đang dịch chuyển ngân sách quảng cáo từ truyền thông kỹ thuật số sang mạng lưới quảng cáo bán lẻ để tạo nguồn thu mới.
Kinh tế 1 ngày trước
(SHTT) - Sáng ngày 16/4/2024 tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia (NFSC) đồng tổ chức Hội thảo tham vấn ý kiến đối với Báo cáo “Thị trường tài chính Việt Nam 2023 và triển vọng 2024”.
Kinh tế 3 ngày trước
(SHTT) - Trong bối cảnh rác thải thời trang ngày càng gia tăng, Mèo Tôm Handmade đã được thành lập và đóng vai trò như một giải pháp sáng tạo và đầy ý nghĩa, biến những chiếc quần jean cũ thành những chiếc túi xách độc đáo và thân thiện với môi trường.
Kinh tế 3 ngày trước
(SHTT) - Sáng 15/4,UBND Tỉnh Quảng Ninh, Liên hiệp Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cùng với Viện Quản trị chính sách và Chiến lược phát triển phối hợp tổ chức hội nghị chiến lược phát triển kinh tế tư nhân 2024.