SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 25/04/2024
Kinh tế 2 năm trước
(SHTT) - Trước nguy cơ nợ xấu gia tăng do đại dịch, việc bổ sung, thay đổi các quy định về phân loại nợ và trích lập dự phòng đã thu hút sự chú ý. Đặc biệt, nợ xấu và trích lập dự phòng giữa các ngân hàng đã có sự phân hóa lớn.
Kinh tế 3 năm trước
(SHTT) - 9 tháng đầu năm 2020, nợ xấu của nhiều ngân hàng phình to nhanh chóng khiến tỷ lệ bao phủ nợ xấu không thể theo kịp. 14 ngân hàng ghi nhận tỷ lệ bao phủ nợ xấu giảm, trong đó Kienlongbank, Nam A Bank và ABBank thấp nhất hệ thống.