SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 29/03/2024
  • Click để copy

Tỷ giá USD hôm nay ngày 10/8: Lấy lại sức mạnh sau đợt giảm giá

04:19, 10/08/2020
Đồng USD đang lấy lại sức mạnh sau đợt giảm giá mạnh trong thời gian dài, tuy nhiên, tương lai đồng bạc xanh vẫn khá mờ mịt.

Tỷ giá USD trong nước hôm nay ngày ngày 10/8

Chốt phiên cuối tuần qua (7/8), Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức: 23.200 đồng (giảm 3 đồng). Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN hiện mua vào ở mức 23.175 đồng (không đổi) và bán ra ở mức 23.846 đồng (giảm 3 đồng).

Các ngân hàng thương mại giữ tỷ giá ngoại tệ đồng đô la Mỹ phổ biến ở mức 23.090 đồng (mua) và 23.270 đồng (bán).

Tại thị trường Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam với Đô la Mỹ, áp dụng cho ngày 08/08/2020 như sau: 1 Đô la Mỹ = 23.200 VND.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng như sau:

Ngân hàng mua ngoại tệ Đô la Mỹ ($) (USD)

+ Ngân hàng SCB đang mua tiền mặt USD với giá thấp nhất là: 1 USD = 22.950 VND

+ Ngân hàng TPBank đang mua chuyển khoản USD với giá thấp nhất là: 1 USD = 23.079 VND

+ Ngân hàng Đông Á đang mua tiền mặt USD với giá cao nhất là: 1 USD = 23.110 VND

+ Ngân hàng Sacombank đang mua chuyển khoản USD với giá cao nhất là: 1 USD = 23.113 VND

Ngân hàng bán ngoại tệ Đô la Mỹ ($) (USD)

+ Ngân hàng Đông Á đang bán tiền mặt USD với giá thấp nhất là: 1 USD = 23.240 VND

+ Ngân hàng Đông Á đang bán chuyển khoản USD với giá thấp nhất là: 1 USD = 23.240 VND

+ Ngân hàng Sacombank đang bán tiền mặt USD với giá cao nhất là: 1 USD = 23.283 VND

+ Ngân hàng MBBank đang bán chuyển khoản USD với giá cao nhất là: 1 USD = 23.275 VND

Bảng so sánh tỷ giá USD các ngân hàng trong nước ngày 10/8/2020. Nguồn: webgia.com.

Tỷ giá USD thế giới

Chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 93,13 điểm, tăng 0,37%.

Bảng Anh vẫn bị đứng yên bởi cơn giận dữ chính trị về việc giải quyết thỏa thuận ly hôn kéo dài gần 5 năm giữa Vương quốc Anh và Liên minh châu Âu. Tuần trước, trưởng đoàn đàm phán Brexit của EU, Michel Barnier, đã tweet hướng dẫn các doanh nghiệp chuẩn bị cho một xung đột xuyên biên giới tiềm ẩn sau thời hạn 31 tháng 12 năm 2020.

Tỷ giá GBP/USD sáng 10/8 đang ở mức 1,3050; trong khi EUR/USD thì đang ở mức 1,1782.

Dự luật hỗ trợ khắc phục dịch COVID-19 thứ 2 vẫn tiếp tục được thảo luận và chưa có dấu hiệu tiến triển. Nếu gói cứu trợ mới được thông qua sẽ có áp lực mới đè nặng đồng bạc xanh.

Tổng thống Donald Trump vào tối thứ Năm đã ban hành lệnh hành pháp để giải quyết mối đe dọa bởi các ứng dụng Trung Quốc là TikTok và WeChat. Lệnh cấm được đưa ra khi căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh tiếp tục leo thang về một số vấn đề bao gồm nguồn gốc của virus9ig và vấn đề ở Hong Kong.

Ngày 8/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo ký sắc lệnh hành pháp mở rộng gói hỗ trợ thất nghiệp cho người dân Mỹ bị ảnh hưởng bởi đại dịch. Tổng thống Trump cho biết đây là một trong một loạt sắc lệnh hỗ trợ nhằm hạn chế tác động của đại dịch, trong đó có sắc lệnh hỗ trợ khoản nợ của sinh viên, tạm ngừng thu thuế thuế tiền lương, hỗ trợ người dân không bị tịch thu tài sản.

Số liệu về các ca nhiễm bệnh mới nhất tiếp tục tăng làm dấy lên lo ngại rằng tình hình có thể sẽ còn tồi tệ hơn. Trong bối cảnh đó, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm lần đầu tiên giảm xuống dưới mức 1% vào tuần trước, nhân tố thúc đẩy các nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội sinh lời ở những tài sản khác.

Sự suy yếu của đồng USD thời gian gần đây chủ yếu được thể hiện qua sức mạnh của các đồng tiền tại những thị trường phát triển khác như đồng Euro, đồng yen hoặc đồng franc Thụy Sỹ, thay vì các đồng tiền trên thị trường mới nổi.

Bên cạnh đó, vàng - một loại tài sản được coi là “thiên đường trú ẩn an toàn” khác - tăng giá cao kỷ lục do lo ngại nguy cơ lạm phát, khi nhiều quốc gia trên thế giới triển khai các gói kích thích lớn, bên cạnh nỗi lo về thể trạng của nền kinh tế toàn cầu.

Tại châu Á, Chính phủ Hàn Quốc đang lập dự thảo ngân sách cho năm 2021 với quy mô tăng 8% so với năm nay, lên tới 550.000 tỷ won (463 tỷ USD), trong bối cảnh nước này đang nỗ lực thúc đẩy nền kinh tế chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19.

Ngân sách năm 2020 của Hàn Quốc được đặt ra mức 512.300 tỷ won. Tuy nhiên, Chính phủ đã ba lần công bố ngân sách bổ sung để thực hiện các biện pháp bảo vệ nền kinh tế lớn thứ 4 châu Á trước các ảnh hưởng từ sự bùng phát đại dịch COVID-19. Qua đó, nâng tổng chi tiêu ngân sách của Hàn Quốc trong năm nay sẽ lên tới 546.900 tỷ won.

Mai Hương(T/H)/Sở hữu Trí tuệ

Tin khác

Tin Tổng hợp 5 tháng trước
(SHTT) - Nhân viên tại cửa hàng 97 Trần Duy Hưng có 02 loại chính là “Lê sữa” và “Lê nâu” đều có xuất xứ chính hãng từ Hàn Quốc. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng có mặt kiểm tra, đại diện cơ sở kinh doanh từ chối trả lời các câu hỏi với lý do “chỉ trông hộ cửa hàng”.
Tin Tổng hợp 8 tháng trước
Dự báo thời tiết ngày 17/7, Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa kéo dài.
Tin Tổng hợp 8 tháng trước
Dự báo thời tiết ngày 11/7, Bắc và Trung Bộ tiếp diễn những ngày nắng nóng gay gắt, từ chiều tối về đêm có mưa rào rải rác.
Tin Tổng hợp 1 năm trước
Mới đây, Vinhomes đã tung chính sách bán hàng “khủng chưa từng có” với khoản hỗ trợ lãi suất lên tới hơn 3 năm cho khách hàng mua căn hộ
Tin Tổng hợp 1 năm trước
Bùng nổ quyết tâm, khát khao mạnh mẽ và tràn đầy khí thế trong từng khoảnh khắc là hình tượng của các chiến binh sales tham gia lễ kick-off Crystal Holidays Harbour Vân Đồn - dự án du lịch nghỉ dưỡng quy mô bậc nhất tại Quảng Ninh thời điểm hiện tại.