SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 19/04/2024
  • Click để copy

'Twitter phi tập trung' của Mastodon ra mắt trên Android

07:24, 23/04/2022
(SHTT) - Mạng xã hội mang tên “Twitter phi tập trung” phát triển dựa trên mã nguồn mở của Mastodon hiện có sẵn cho hàng tỷ người dùng Android sau khi ra mắt trên cửa hàng Google Play.

Được biết, “Twitter phi tập trung” của Mastodon được xây dựng bằng phần mềm mã nguồn mở và cho phép người dùng đăng “bất cứ thứ gì họ muốn” mà không có quảng cáo và không có thuật toán. 

TWITTER

 ‘Twitter phi tập trung’ của Mastodon cho phép người dùng đăng “bất cứ thứ gì họ muốn”

Việc ra mắt ứng dụng Android của Mastodon diễn ra chỉ vài tuần sau khi người sáng lập Twitter và cựu Giám đốc điều hành Jack Dorsey bày tỏ sự hối tiếc vì đã góp phần khiến cho Internet trở thành một nơi tập trung hơn. 

Ông Dorsey chia sẻ lên Twitter: “Việc tập trung hóa sự khám phá và nhận dạng thành các tập đoàn thực sự đã gây hại tới internet. Tôi nhận ra mình có lỗi một phần và tôi thấy hối hận về điều đó".

Twitter kể từ đó đã phải hứng chịu sự tiếp quản thù địch từ Elon Musk, người dường như chia sẻ một số giá trị này giống như ông Dorsey và hy vọng sẽ biến nó thành một kênh ủng hộ tự do ngôn luận hơn là lợi nhuận. 

Ông Musk trước đó phát biểu tại hội nghị TED 2022 ở Vancouver: “Việc có một nền tảng công cộng được tin cậy tối đa và bao trùm rộng rãi là vô cùng quan trọng đối với tương lai của nền văn minh”. 

Tương tự như Twitter và các nền tảng truyền thông xã hội khác, người dùng Mastodon có thể tạo hồ sơ để đăng hình ảnh, video và văn bản cũng như theo dõi những người dùng khác. Tuy nhiên, không giống như Twitter, Mastodon được điều hành bởi các cộng đồng độc lập trên các máy chủ khác nhau, do đó không một cá nhân hoặc công ty nào có thể kiểm soát. 

Được biết, kể từ khi ra mắt vào năm 2016, Mastodon đã thu hút được khoảng 4,5 triệu người dùng dù trước đó chưa có ứng dụng Android cho nền tảng này. Hiện con số này vẫn thấp hơn khoảng 330 triệu người dùng so với Twitter. 

Hải Yến

Tin khác

Khoa học Công nghệ 49 phút trước
(SHTT) - Tạp Chí Time công danh sách 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới 2024, trong đó có 3 Chủ nhân Giải đặc biệt VinFuture 2023 là GS. Daniel Joshua Drucker (Canada), GS. Joel Francis Habener và PGS. Svetlana Mojsov (Hoa Kỳ).
Khoa học Công nghệ 50 phút trước
(SHTT) - Ford đang triển khai chiến dịch triệu hồi hơn 450.000 chiếc Bronco Sport và Maverick. Nguyên nhân là do ắc quy 12-volt có thể đột ngột hết điện, nhất là trong lúc xe dừng đèn đỏ.
Khoa học Công nghệ 17 giờ trước
(SHTT) - Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt đánh giá ngành công nghiệp bán dẫn đang có vai trò ngày càng quan trọng đối với nền kinh tế toàn cầu, với quy mô trên 520 tỷ USD năm 2023 và vẫn tiếp tục tăng trưởng nhanh.
Khoa học Công nghệ 18 giờ trước
(SHTT) - Patlytics là một nền tảng phân tích bằng sáng chế được hỗ trợ bởi AI, nhằm giúp các doanh nghiệp, chuyên gia sở hữu trí tuệ và công ty luật tăng tốc quy trình làm việc liên quan đến bằng sáng chế.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Spotify không phải là công ty duy nhất thử nghiệm việc sử dụng trí tuệ nhân tạo để tạo danh sách phát. Amazon vừa thông báo họ cũng sẽ làm điều tương tự, và hiện đang thử nghiệm một công cụ tạo danh sách phát AI - Maestro.