SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 20/04/2024
  • Click để copy

Tuyến xe Buýt liền kề đi Huế - Đà Nẵng sẽ chính thức hoạt động từ ngày 1/1/2020

14:16, 04/12/2019
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, từ ngày 1/1/2020, Thừa Thiên Huế sẽ chính thức đưa vào hoạt động tuyến xe buýt liền kề Huế đi Đà Nẵng và ngược lại.

Ngày 4-11, UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế cho hay vừa ban hành Quyết định 2667/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án chuyển tuyến cố định liên tỉnh Thừa Thiên-Huế đi Đà Nẵng và ngược lại thành tuyến xe buýt liền kề giữa hai địa phương.

Tuyến xe buýt liền kề Huế đi Đàn Nẵng và ngược lại dự kiến sẽ có giá vé toàn tuyến khoảng 70 nghìn đồng/lượt.

Thông tin trên PLO, toàn bộ phương tiện của Thừa Thiên-Huế gồm 29 phương tiện/ngày xuất hành buổi sáng hằng ngày tại Bến xe phía Nam TP Huế (đến 12 giờ), buổi chiều hằng ngày xuất phát từ Bến xe Trung tâm TP Đà Nẵng (từ 12 giờ 14).

Các phương tiện của TP Đà Nẵng gồm 28 phương tiện/ngày, xuất hành buổi sáng hằng ngày tại Bến xe Trung tâm TP Đà Nẵng (đến 12 giờ), buổi chiều hằng ngày xuất phát từ Bến xe phía Nam TP Huế (từ 12 giờ 15). Logo tỉnh Thừa Thiên-Huế là HueBus, logo Đà Nẵng là Danabus.

UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế giao Sở GTVT chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các quy định trong quản lý hoạt động xe buýt trên tuyến xe buýt liên tỉnh liền kề từ Huế đi Đà Nẵng và ngược lại.

Sở GTVT tỉnh Thừa Thiên-Huế cũng được giao chủ trì, phối hợp với Sở GTVT và Trung tâm Điều hành đèn tín hiệu giao thông và Vận tải công cộng TP Đà Nẵng, Trung tâm Giám sát điều hành đô thị thông minh của tỉnh để thống nhất phương án sử dụng một ứng dụng (app) dùng chung cho xe buýt tuyến Huế - Đà Nẵng. App này sẽ được công bố để người dân cài đặt, tra cứu, sử dụng.

Ngành GTVT cũng sẽ ban hành quy chế phối hợp quản lý, kiểm tra, giám sát, điều hành hoạt động của tuyến xe buýt liền kề Huế - Đà Nẵng và ngược lại. Đồng thời hướng dẫn các doanh nghiệp, hợp tác xã hoàn thiện các nội dung theo phương án tuyến được duyệt và quy định về tiêu chí chất lượng dịch vụ xe buýt, hạ tầng xe buýt, đảm bảo điều kiện kỹ thuật, an toàn giao thông trước khi đưa tuyến buýt vào hoạt động.

Về giá vé toàn tuyến, đăng tải trên báo Dân sinh – bà rần Thị Hoài Trâm, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, hiện phía TP. Đà Nẵng đề xuất 70 nghìn đồng/lượt; còn Thừa Thiên – Huế đang giao cho Hiệp hội Vận tải tỉnh đề xuất, trên cơ sở tương đương với giá vé chiều ngược lại của Đà Nẵng.

Được biết, giá vé mỗi lượt Huế đi Đà Nẵng và ngược lại của loại hình tuyến cố định là 60 nghìn đồng. Trả lời vấn câu hỏi tạo sao giá vé buýt lại cao hơn giá xe khách cố định, bà Trâm cho rằng: "Chuyển đổi mô hình chất lượng cao thì giá vé phải cao hơn là đúng thôi. Đó là giá vé Đà Nẵng đề xuất, giá ở Huế đang giao Hiệp hội Vận tải đề xuất, hiện chưa có giá chính thức".

M.ANH/Sở hữu Trí tuệ

Tin khác

Tin Tổng hợp 6 tháng trước
(SHTT) - Nhân viên tại cửa hàng 97 Trần Duy Hưng có 02 loại chính là “Lê sữa” và “Lê nâu” đều có xuất xứ chính hãng từ Hàn Quốc. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng có mặt kiểm tra, đại diện cơ sở kinh doanh từ chối trả lời các câu hỏi với lý do “chỉ trông hộ cửa hàng”.
Tin Tổng hợp 9 tháng trước
Dự báo thời tiết ngày 17/7, Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa kéo dài.
Tin Tổng hợp 9 tháng trước
Dự báo thời tiết ngày 11/7, Bắc và Trung Bộ tiếp diễn những ngày nắng nóng gay gắt, từ chiều tối về đêm có mưa rào rải rác.
Tin Tổng hợp 1 năm trước
Mới đây, Vinhomes đã tung chính sách bán hàng “khủng chưa từng có” với khoản hỗ trợ lãi suất lên tới hơn 3 năm cho khách hàng mua căn hộ
Tin Tổng hợp 1 năm trước
Bùng nổ quyết tâm, khát khao mạnh mẽ và tràn đầy khí thế trong từng khoảnh khắc là hình tượng của các chiến binh sales tham gia lễ kick-off Crystal Holidays Harbour Vân Đồn - dự án du lịch nghỉ dưỡng quy mô bậc nhất tại Quảng Ninh thời điểm hiện tại.