Tuyên truyền pháp luật và phân biệt bột ngọt thật - giả tại các chợ truyền thống trên địa bàn Gia Lai
Tại buổi tuyên truyền, công chức Đội QLTT số 11 đã trực tiếp phổ biến các quy định pháp luật hiện hành trong hoạt động kinh doanh thương mại, trọng tâm là các chế tài xử phạt đối với hành vi buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng và hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Đồng thời, chuyên gia từ công ty Ajinomoto đã trực tiếp hướng dẫn các hộ kinh doanh cách nhận diện các dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu bột ngọt.
Xác định các cơ sở kinh doanh tại chợ truyền thống đóng vai trò là "mắt xích" quan trọng trong chuỗi cung ứng; việc tiểu thương hiểu luật và kiên quyết nói không với hàng giả không chỉ giúp tránh các rủi ro pháp lý mà còn góp phần làm sạch thị trường từ gốc. Đợt tuyên truyền không chỉ dừng lại ở việc cung cấp kiến thức mà còn nhằm khơi dậy ý thức trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân kinh doanh.
Nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh hiệu quả với các hành vi vi phạm về hàng giả, hàng không đảm bảo chất lượng; đồng thời góp phần bảo vệ quyền lợi và sức khỏe của người tiêu dùng trước các sản phẩm thực phẩm không an toàn, Đội Quản lý thị trường số 11 khuyến cáo các chủ cơ sở khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn về nguồn cung hàng hóa giả mạo cần chủ động thông báo cho cơ quan chức năng để kịp thời xử lý.
Trong thời gian tới, Đội sẽ tiếp tục phối hợp với các doanh nghiệp nhân rộng mô hình tuyên truyền này trên toàn địa bàn quản lý.
TH
TIN LIÊN QUAN
-
Cảnh báo loạt sản phẩm bị thu hồi tại nước ngoài có nguy cơ ảnh hưởng tới người tiêu dùng Việt
-
Nguy cơ gây mất an toàn, hơn 780.000 chai xịt mũi Afrin bị thu hồi
-
Nguy cơ độc tố trong sữa trẻ em: Bộ Y tế khẩn trương thu hồi 3 lô sữa a2 Platinum nhập khẩu
-
Kanye West hầu tòa vì tranh chấp bản quyền ca khúc 'Hurricane'