SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 29/03/2024
Tin tức 9 tháng trước
Trưởng phòng Công tác sinh viên, Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng cho biết: "Đại học Sư Phạm là 1/78 trường đại học bị xử phạt vì vi phạm quy định tuyển sinh”. Nhiều trường có thương hiệu lớn cũng được Bộ GD&ĐT gửi văn bản tạm dừng thực hiện quyền tự chủ chỉ tiêu tuyển sinh.
Tin tức 10 tháng trước
(SHTT) - Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung ngày càng phát triển lớn mạnh cả về quy mô và chất lượng đào tạo; xứng đáng là nơi cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước.
Pháp luật 1 năm trước
(SHTT) - Việc “rao bán” chỉ tiêu học liên thông từ trung cấp lên đại học của Khoa Y dược – Đại học Đà Nẵng đào tạo theo đặt hàng cho Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam có phải đang ảnh hưởng tiêu cực tới thương hiệu của Khoa Y dược – Đại học Đà Nẵng?
Tin tức 1 năm trước
(SHTT) - Đến thời điểm hiện tại, đã có gần 10 kỳ thi riêng được các trường ĐH công bố tại mùa tuyển sinh 2023. Tuy mở ra nhiều cơ hội hơn cho các sĩ tử, nhưng cũng khiến không ít thí sinh hoang mang, phân vân không biết chọn kỳ thi nào để tập trung công sức, thời gian và đạt hiệu quả nhất.
Tin tức 1 năm trước
(SHTT) - Đến thời điểm này, nhiều trường Đại học đã có phương án tổ chức kỳ thi đánh giá tư duy, năng lực phục vụ tuyển sinh năm 2023, trong đó có một số điểm mới mà học sinh 2K5 cần lưu ý để chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, tránh ngỡ ngàng, hoang mang trước sự thay đổi này.
Thương hiệu 1 năm trước
(SHTT) - Căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh cao học năm 2022, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ (KD&CN) Hà Nội tổ chức tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ, với 420 chỉ tiêu được đào tạo theo hệ chính quy trong thời gian tập trung 2 năm.
Tin tức 1 năm trước
(SHTT) - Tối 23/6, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) công bố chi tiết những điểm mới trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2022. Quy chế mới được đánh giá tính cực, tạo thuận lợi tối đa cho thí sinh.
Tin tức 1 năm trước
(SHTT) - Bộ Giáo dục và Đào vừa công bố dự thảo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2022.
Tin tức 1 năm trước
(SHTT) - Chiều 30/3, đồng chí Chử Xuân Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã chủ trì Hội nghị giao ban công tác văn hóa – xã hội thành phố tháng 3 năm 2022 chuyên đề quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo. Dự Hội nghị có đại diện các Sở, ngành; quận, huyện, thị xã.
Tin tức 3 năm trước
(SHTT) - Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2020-2021 vào 223 trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Tin Tổng hợp 3 năm trước
Nhiều trường Đại học đã có kế hoạch tuyển sinh riêng nếu kỳ thi THPT Quốc gia năm nay không diễn ra
Tin tức 4 năm trước
(SHTT) - Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội được thành lập tháng 6 năm 1996, do Giáo sư Trần Phương - Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, nguyên Ủy viên Trung ương ĐCSVN (Khóa IV và V), nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng - làm Hiệu trưởng.
Tin tức 4 năm trước
(SHTT) - Đặt vấn đề về những góc khuất trong hoạt động liên kết đào tạo, vừa qua, tòa soạn nhận được phản hồi của đại diện Trường Bồi dưỡng cán bộ DN.
Đời sống sáng tạo 4 năm trước
(SHTT) - Năm 2019, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội có số lượng đăng ký xét tuyển ấn tượng với gần 33.000 thí sinh.
Tin tức 5 năm trước
(SHTT) - Đến thời điểm này, hầu hết các trường đại học đều đều đã công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển đại học 2018. Điểm sàn có sự "giảm nhẹ" so với năm trước. Thí sinh cần tham khảo phổ điểm, chỉ tiêu của ngành học để có sự thay đổi nguyện vọng phù hợp.