SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 20/04/2024
  • Click để copy

Tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2013: Sẵn sàng trước giờ “G”

09:02, 03/07/2013
Hôm nay 3-7, gần 700.000 thí sinh trên cả nước dự thi đại học đợt đầu (khối A, A1, khối V vào ngày 4 và 5-7) sẽ đến điểm thi làm thủ tục dự thi (nghe phổ biến quy chế, chỉnh sửa sai sót trên giấy báo dự thi, đóng lệ phí thi…) để chuẩn bị bước vào ngày thi đầu tiên. Cùng với những lưu ý từ quy chế thi, thí sinh cần quan tâm đến vấn đề giao thông để tránh tình trạng kẹt xe diễn ra trong những ngày thi. Bên cạnh đó, mọi công tác tổ chức cũng đã hoàn tất để kỳ thi diễn ra tốt đẹp.

Xử lý nhanh các sự cố đột xuất

Ông Đỗ Quốc Anh, Thường trực Ban chỉ đạo tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2013 (gọi tắt là ban chỉ đạo) Bộ GD-ĐT tại phía Nam cho biết: “Đợt thi đầu tiên cụm thi TPHCM có đến gần 229.000 thí sinh dự thi. Ban chỉ đạo cũng đã có công văn phối hợp với UBND TP để tham gia tổ chức kỳ thi. Hiện nay UBND TP cũng đã chỉ đạo Sở Y tế, Công an TPHCM, Điện lực TP… đảm bảo tốt các vấn đề an ninh trật tự, giao thông thông suốt, không cắt điện, nước trong các ngày thi”. Đặc biệt, đối với những sự cố đột xuất như kẹt xe, cúp điện, ban chỉ đạo sẽ trực tiếp phối hợp với UBND TP để can thiệp và khắc phục ngay nhằm đảm bảo cho thí sinh đi thi.

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo tuyển sinh phía Nam, đề thi đã được chuyển đến các trung tâm in sao đề thi và hoàn toàn đảm bảo an toàn, bí mật tuyệt đối. Ban chỉ đạo cũng đã phối hợp với lực lượng công an áp tải, in sao và bàn giao đề thi đến các điểm thi trên toàn TP. Trong đó, việc tổ chức in sao đề thi, ban chỉ đạo đã phối hợp với công an tổ chức bảo vệ 3 vòng khép kín và cách ly hoàn toàn theo quy định của Bộ GD-ĐT.

Hôm qua, tại TPHCM, lượng thí sinh đến các trường chỉnh sửa giấy báo dự thi và xin cấp lại giấy báo dự thi bắt đầu tăng. Ông Mỵ Giang Sơn, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Sài Gòn cho biết: “Trường có số lượng thí sinh đăng ký dự thi đông nhất tại cụm thi TPHCM (48.090 thí sinh) và việc tăng cường cán bộ tiếp nhận, điều chỉnh sai sót trên giấy báo dự thi được triển khai trong suốt tuần qua. Hôm nay, trường sẽ tăng cường thêm nhiều cán bộ để giải quyết nhanh chóng những yêu cầu chỉnh sửa của thí sinh. Đối với những trường hợp mất hết giấy tờ, trường vẫn làm thủ tục cho thí sinh vào dự thi và sau kỳ thi mời thí sinh đến trường để kiểm tra và bổ sung hồ sơ”. Cũng theo ông Mỵ Giang Sơn, những ngày gần đây, trung bình có khoảng vài chục trường hợp đến chỉnh sửa giấy báo dự thi chủ yếu là sai sót về họ tên, ngành thi, ngày tháng năm sinh...

Tăng xe, giảm giá, hạn chế phạt vi phạm giao thông

Hôm qua 2-7, những thí sinh cuối cùng dự thi đợt 1 kỳ thi ĐH năm nay tiếp tục đổ về Hà Nội khiến các bến xe ở Hà Nội luôn trong tình trạng quá tải. Ông Nguyễn Tùng Anh, Giám đốc Công ty TNHH MTV Bến xe Hà Nội cho biết, trong các ngày cao điểm, tại Bến xe Mỹ Đình, lượng khách sẽ tăng thêm 100% - 130%; các bến xe khác cũng tăng thêm 80% - 90%. Công ty đã lên kế hoạch tăng cường 570 lượt xe khách tại các bến và chỉ đạo các bến xe phối hợp với lực lượng chức năng bảo đảm an ninh trật tự, không để xảy ra tình trạng tranh giành khách, ép giá…

Đại diện Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) cũng cho biết, đã yêu cầu các xí nghiệp tăng tần suất hoạt động các tuyến xe buýt từ các bến xe liên tỉnh nối với khu vực xung quanh các trường ĐH-CĐ. Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, Công ty Vận tải hành khách đường sắt Hà Nội cũng bố trí thêm 2 đoàn tàu nhanh Hà Nội - Vinh và Hà Nội - Huế. Tất cả các thí sinh đi thi và thân nhân đi cùng được giảm 10% giá vé trên các đoàn tàu khách. Thí sinh nhập học vào các trường ĐH, học viện, CĐ, trung học, dạy nghề cũng được giảm 10% giá vé các loại.

Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (Công an TP Hà Nội) cho biết, trong thời gian diễn ra 3 đợt thi, CSGT chủ yếu hướng dẫn giao thông, không xử phạt các trường hợp thí sinh, người nhà đưa thí sinh đi thi vi phạm trật tự an toàn giao thông, trừ trường hợp cố tình vi phạm. Phòng CSGT bố trí lực lượng ứng trực 24/24 giờ hướng dẫn giao thông cho thí sinh ngoại tỉnh, bảo đảm không có thí sinh chậm giờ thi.

Ban Chỉ đạo tuyển sinh ĐH-CĐ Bộ GD-ĐT tại phía Nam cũng phối hợp chặt với Ban An toàn giao thông TPHCM. Đối với các điểm thi dễ xảy ra ùn tắc giao thông như Trường ĐH Công nghiệp TPHCM (gần 10.000 thí sinh dự thi), các điểm thi trên trục đường Cộng Hòa - Hoàng Hoa Thám (quận Tân Bình), giao lộ Nguyễn Tri Phương - Đường 3 Tháng 2 - Lý Thái Tổ (quận 10), bùng binh Cây Gõ (quận 6) đang thi công cầu vượt cũng được TPHCM bố trí lực lượng CSGT, Thanh niên xung phong, dân phòng, sinh viên tình nguyện túc trực để điều tiết giao thông và hướng dẫn thí sinh đi thi.

Lịch thi đợt 1 khối A, A1 và V 
(Thời gian làm bài: môn tự luận 180 phút, trắc nghiệm 90 phút)

 
Đường dây nóng xử lý các sự cố trong kỳ thi

Theo Ban chỉ đạo tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2013 Bộ GD-ĐT tại phía Nam, trong suốt đợt thi, thí sinh, phụ huynh và các cá nhân, đơn vị tham gia tổ chức kỳ thi khi gặp bất kỳ sự cố đột xuất nào về cúp điện, kẹt xe, tai nạn… có thể liên lạc theo số điện thoại: (08) 38295173 hoặc 0944017700 để được hỗ trợ khẩn cấp.

 

Tin khác

Tin tức 9 giờ trước
(SHTT) - Thông qua công tác đổi mới hoạt động thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ lên tới 99,7%.
Tin tức 1 ngày trước
Lần đầu tiên, các đặc sản của đồng bào Cơ Tu ở huyện Tây Giang (tỉnh Quảng Nam) có cơ hội được các doanh nghiệp khách sạn, các resort Đà Nẵng bao tiêu đầu ra, hỗ trợ đào tạo nhằm cải thiện thu nhập cho người dân.
Tin tức 1 ngày trước
Các chuyên gia quốc tế Trường Đại học Đông Á và Viện Công nghệ công nghiệp tiên tiến Nhật Bản (AIIT) vừa tổ chức hội thảo khoa học quốc tế Mô hình mới về chiến lược chống biến đổi khí hậu toàn cầu lần thứ 2.
Tin tức 1 ngày trước
(SHTT) - Sáng nay, tại Hà Nội, Hội Truyền thông số Việt Nam và Liên minh Sáng tạo nội dung số Việt Nam đã tổ chức lễ công bố Giải thưởng sáng tạo nội dung số Việt Nam 2024 (VCA 2024). Theo đó, giải thưởng năm nay sẽ trở lại với hạng mục mới và nhiều điểm mới trong thể lệ dự thi.
Tin tức 1 ngày trước
(SHTT) - Theo công bố của Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ, trong năm 2023, thành phố Hà Nội tiếp tục đạt được xếp hạng thứ 3 cả nước về chỉ số cải cách hành chính.