Tuyên Quang: Sở hữu trí tuệ và Chuyển đổi số trở thành 'đòn bẩy' phát triển kinh tế bền vững
Thông qua việc đẩy mạnh bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và lan tỏa tinh thần chuyển đổi số, địa phương này đang dần hiện thực hóa mục tiêu nâng tầm thương hiệu đặc sản gắn liền với phát triển kinh tế nông thôn bền vững.
Khẳng định vị thế đặc sản qua "tấm thẻ căn cước" chỉ dẫn địa lý
Trong chiến lược phát triển kinh tế của Tuyên Quang, công tác sở hữu trí tuệ không chỉ dừng lại ở các thủ tục hành chính mà đã thực sự trở thành công cụ pháp lý sắc bén để bảo vệ và nâng cao giá trị tài sản địa phương. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh đã chủ động giữ vai trò nòng cốt trong việc tham mưu và triển khai đồng bộ các giải pháp bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm chủ lực, đặc biệt là nhóm sản phẩm OCOP.
Tính đến nay, bản đồ đặc sản của Tuyên Quang đã trở nên rõ nét và uy tín hơn bao giờ hết với 13 sản phẩm được Cục Sở hữu trí tuệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý. Bên cạnh những thương hiệu vốn đã vang danh như cam Sành, chè Shan tuyết hay mật ong bạc hà, sự kiện sản phẩm thịt trâu Chiêm Hóa chính thức được bảo hộ chỉ dẫn địa lý vào tháng 12/2025 đã ghi thêm một dấu mốc quan trọng. Việc xác lập quyền sở hữu trí tuệ không chỉ giúp các sản phẩm này thoát khỏi nguy cơ bị làm giả, làm nhái mà còn là “giấy thông hành” để nông sản Tuyên Quang tự tin thâm nhập vào các phân khúc thị trường cao cấp và mở rộng xuất khẩu.
Tuyên Quang: Sở hữu trí tuệ và Chuyển đổi số trở thành 'đòn bẩy' phát triển kinh tế bền vững
Sự đồng hành sát sao của cơ quan chức năng cùng các hợp tác xã và doanh nghiệp trong việc tư vấn, hướng dẫn hồ sơ đã giúp hình thành nên những chuỗi giá trị bền vững. Từ đó, danh tiếng và chất lượng đặc thù gắn với điều kiện tự nhiên, con người xứ Tuyên ngày càng được khẳng định và lan tỏa mạnh mẽ.
Chuyển đổi số: Từ nhận thức đến hành động
Cùng với những thành tựu về sở hữu trí tuệ, năm 2025 cũng chứng kiến sự bùng nổ của các hoạt động chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. Điểm nhấn đáng chú ý là sự thành công ngoài mong đợi của Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về Chuyển đổi số và Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.
Chỉ trong vòng hai tuần tổ chức, cuộc thi đã tạo nên một làn sóng quan tâm sâu rộng với hơn 30.000 người tham gia và hơn 80.000 bài thi được ghi nhận. Những con số ấn tượng này không chỉ cho thấy sức hút của cuộc thi mà còn minh chứng cho sự thay đổi mạnh mẽ trong nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức và người dân về tầm quan trọng của công nghệ số trong đời sống và quản lý xã hội. Đây chính là nền tảng quan trọng để Tuyên Quang xây dựng một cộng đồng đổi mới sáng tạo, sẵn sàng thích ứng với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
Hạ tầng thông tin thông suốt phục vụ phát triển
Song song với các nhiệm vụ chuyên môn, việc đảm bảo hạ tầng bưu chính, viễn thông luôn được tỉnh chú trọng đầu tư, coi đây là huyết mạch trong công tác chỉ đạo, điều hành. Trong năm qua, hạ tầng kỹ thuật đã được triển khai bài bản, phục vụ thông suốt cho các sự kiện chính trị, văn hóa trọng đại như Lễ hội Thành Tuyên, Lễ hội hoa Tam giác hay đặc biệt là hỗ trợ kết nối cho Trung tâm báo chí Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030.
Việc thiết lập và kết nối lại Mạng truyền số liệu chuyên dùng (TSLCD) đồng bộ từ cấp tỉnh đến cấp xã đã giúp hoạt động trao đổi thông tin giữa các cơ quan nhà nước trở nên nhanh chóng và an toàn hơn. Sự ổn định về hạ tầng viễn thông chính là tiền đề để các giải pháp chuyển đổi số và sở hữu trí tuệ được triển khai hiệu quả trên thực tế.
Tựu trung lại, việc lấy sở hữu trí tuệ làm trụ cột kết hợp hài hòa với chuyển đổi số và hạ tầng thông tin hiện đại đang tạo ra "mũi nhọn" kép cho Tuyên Quang. Những nỗ lực này không chỉ nâng tầm giá trị nông sản mà còn thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển theo hướng minh bạch, chuyên nghiệp và bền vững.
Hương Mi
TIN LIÊN QUAN
-
Quảng Ninh: Thành công triệt phá kho hàng lậu, thu giữ gần 4 tấn thực phẩm không chứng từ
-
Thái Nguyên: Ngăn chặn hàng nghìn sản phẩn thức ăn nhanh nhập lậu tiếp cận trường học
-
Cần đặt ra giới hạn phù hợp trong việc bảo hộ tên thương mại
-
Hà Nội: Xử phạt 150 triệu đồng và đình chỉ tiếp nhận hồ sơ mỹ phẩm của Công ty Vạn Minh