SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 29/03/2024
  • Click để copy

Tuyên bố tìm ra cách chữa khỏi ung thư không có tác dụng phụ: Tế bào ác tính sẽ không thể hoạt động lại

07:35, 27/11/2020
Hôm cuối tuần trước mình vừa mới đi đám hiếu anh trai của đưa bạn, năm nay mới 40 mà đã mất rồi, bị ung thư phổi các mẹ ạ. Khổ quá trời luôn, nhìn hai đứa con đứa lớn nhất mới học lớp 3, đứa nhỏ thì mới sinh được đâu 4 hay 5 tháng ý mà xót chứ.

 Giờ người mất vì ung thư nhiều quá, mà mọi người lại còn chủ quan cơ. Chỉ mong sớm có phương pháp điều trị được bệnh ung thư để phần nào bớt được người mất vì căn bệnh quái ác này. Sáng sớm nay mình cũng đọc được thông tin trên Tuổi trẻ đưa tin về thông báo mới nhất của các nhà khoa học Isarel. Theo đó, nhóm nhà khoa học này tuyên bố đã tìm ra được phương pháp điều trị bệnh ung thư giống như dùng một ‘cây kéo tí hon’ để nhắm vào tế bào ung thư. Đọc xong mà mình cũng thấy thêm hy vọng, mong là phương pháp này khả quan, sớm được đưa vào sử dụng để người bệnh đỡ khổ. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet Giới khoa học tuyên bố tìm ra được phương pháp điều trị ung thư mới, tiêu diệt tế bào ung thư tận gốc mà không để lại tác dụng phụ Tờ New York Post đưa tin: Nhóm nhà khoa học Isarel vừa tuyên bố đã tìm ra phương pháp điều trị ung thư. Kết quả nghiên cứu này vừa được đăng trên tạp chí khoa học Science Advances. Theo chuyên gia về ung thư của ĐH Tel Aviv GS. Dan Peer cho biết: Đây là nghiên cứu đầu tiên trên thế giới chứng tỏ công nghệ thay đổi gen CRISPR - dùng để ‘cắt’ AND có thể hiệu quả trong việc điều trị ung thư trên động vật. Vị giáo sư này còn nhấn mạnh rằng: Kỹ thuật chữa trị này không hề gây tác dụng phụ. Họ tin rằng các tế bào ung thư khi được điều trị bằng cách này sẽ không bao giờ hoạt động trở lại. Nhóm nghiên cứu cho biết phương pháp này có thể loại bỏ khối u ác tính. Ảnh: Internet ‘Công nghệ này có thể kéo dài sự sống của các bệnh nhân ung thư. Chúng tôi hy vọng rằng một ngày nào đó nó có thể chữa khỏi căn bệnh này’, GS. Dan nói. Trog tương lai, ông cũng hy vọng phương pháp này sẽ thay thế được liệu pháp hóa trị. GS. Dan giải thích rằng: ‘Nếu chúng ta dùng công nghệ này thì chỉ trong vòng 3 liệu pháp là có thể phá hủy tế bào ung thư. Công nghệ này tập trung vào việc cắt ADN trong tế bào ung thư khiến chúng không thể sống sót được’. Để cho ra kết quả này, các nhà nghiên cứu đã thử nghiệm trên hàng trăm con chuột và cho hiệu quả rõ rệt. Vì vậy, GS. Dan tin tưởng rằng phương pháp này có tiềm năng áp dụng cho con người trong vòng 2 năm tới. Nghiên cứu này tập trung vào 2 loại ung thư chính là glioblastoma (GBM) gây u não, dây thần kinh cột sống và ung thư di căn đến buồng trứng. Kết quả cho thấy, những con chuột tiếp nhận liệu pháp mới này đã kéo dài gấp đôi vòng đời, tỷ lệ sống sót tăng lên 30%. Theo GS. Dan, kỹ thuật này cần được phát triển thêm. Tuy nhiên, điều cốt lõi là nó thật sự có thể tiêu diệt tận gốc tế bào ung thư. Việt Nam đang là nước có tỷ lệ người mất vì ung thư thuộc nhóm cao trên thế giới Theo các chuyên gia, bệnh ung thư ở Việt Nam đang có xu hướng gia tăng nhanh chóng. Viện nghiên cứu phòng chống ung thư tại Việt Nam cho biết: Ung thư mắc mới tăng từ 68.000 ca năm 2000 lên 126.000 ca vào năm 2010, dự kiến đến năm nay khoảng 200.000 ca. Mỗi năm ở Việt Nam có khoảng 115.000 người qua đời vì ung thư, có nghĩa là mỗi ngày sẽ có 315 người qua đời. Tổ chức Y tế Thế giới xếp Việt Nam vào 50 nước thuộc top 2 của bản đồ ung thư. Ở nam giới, tỷ lệ người mắc và qua đời hàng đầu là ung thư phổi, tiếp đến là ung thư dạ dày, ung thư gan, ung thư đại trực tràng. Còn với nữ giới thì ung thư vú, ung thư dạ dày và ung thư phổi chiếm phần lớn. Nguồn: Tổng hợp

Tin khác

Tin Tổng hợp 5 tháng trước
(SHTT) - Nhân viên tại cửa hàng 97 Trần Duy Hưng có 02 loại chính là “Lê sữa” và “Lê nâu” đều có xuất xứ chính hãng từ Hàn Quốc. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng có mặt kiểm tra, đại diện cơ sở kinh doanh từ chối trả lời các câu hỏi với lý do “chỉ trông hộ cửa hàng”.
Tin Tổng hợp 8 tháng trước
Dự báo thời tiết ngày 17/7, Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa kéo dài.
Tin Tổng hợp 8 tháng trước
Dự báo thời tiết ngày 11/7, Bắc và Trung Bộ tiếp diễn những ngày nắng nóng gay gắt, từ chiều tối về đêm có mưa rào rải rác.
Tin Tổng hợp 1 năm trước
Mới đây, Vinhomes đã tung chính sách bán hàng “khủng chưa từng có” với khoản hỗ trợ lãi suất lên tới hơn 3 năm cho khách hàng mua căn hộ
Tin Tổng hợp 1 năm trước
Bùng nổ quyết tâm, khát khao mạnh mẽ và tràn đầy khí thế trong từng khoảnh khắc là hình tượng của các chiến binh sales tham gia lễ kick-off Crystal Holidays Harbour Vân Đồn - dự án du lịch nghỉ dưỡng quy mô bậc nhất tại Quảng Ninh thời điểm hiện tại.