SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 25/04/2024
  • Click để copy

Từ vụ bộ đồ của Bảo Anh giống trang phục của Lisa: Đạo nhái thiết kế hay học hỏi?

06:42, 13/05/2019
(SHTT) - Vụ việc bộ đồ của Bảo Anh bị tố đạo nhái trắng trợn trang phục của Lisa (Blackpink) vẫn đang thu hút sự chú ý. Tuy nhiên chính lời giải thích stylist lại khiến mọi việc đi quá xa.

Như đã đưa tin trước đó, cách đây ít ngày, khán giả đột nhiên phát hiện giữa Lisa (BlackPink) và Bảo Anh đã có màn "đụng hàng" hiếm hoi khi cả hai cùng ưa chuộng phụ kiện tua rua đến từ thương hiệu Christopher Kane, có giá 2.295 USD (hơn 53 triệu đồng).

Đã vậy, cách mix match với croptop dài tay xuyên thấu, quần short cạp cao cùng boots đen của nữ ca sĩ Việt còn không khác "gà" YG tại MMA hồi tháng 12/2018 là mấy. Tuy diện sau nhưng do tìm được lối make-up phù hợp với phong cách gợi cảm, quyến rũ, Bảo Anh với Lisa vẫn được nhận xét là "một chín, một mười".

dao nhai

 Từ vụ bộ đồ của Bảo Anh giống trang phục của Lisa: Đạo nhái thiết kế hay học hỏi?

Tuy nhiên, mới đây trên mạng xã hội lan truyền thông tin bộ trang phục này không đơn thuần chỉ là đụng hàng giữa Bảo Anh và Lisa mà stylist của nữ ca sĩ đến từ Việt Nam đã đạo nhái thiết kế từ nhà mốt nổi tiếng Christopher Kane để có được bộ đồ lộng lẫy như thế này.

Một bức hình được cho là stylist của Bảo Anh đang yêu cầu làm lại bộ trang phục lấy cảm hứng từ oufit của Lisa nhưng phải "chất hơn" và "bắt sân khấu" đang lan truyền trên mạng, gián tiếp tố cáo việc đạo nhái trang phục từ thương hiệu nổi tiếng chứ không hề có việc "mua đứt" về phối lại như trước đó.

dao nhai 1

 Đoạn tin nhắn cho thấy stylist của Bảo Anh yêu cầu NTK phải may riêng một bộ đồ khác "chất hơn" của Lisa

Trước những chỉ trích của cộng đồng mạng, stylist của Bảo Anh vẫn khẳng định bản thân không đạo nhái mà chỉ đang “học hỏi” và “lấy cảm hứng” từ Lisa:

"Với xu hướng Thu-Đông 2019 thì những phụ kiện tua rua lấp lánh hứa hẹn sẽ là tâm điểm cho những tín đồ thời trang. Đây là một trong những xu hướng thịnh hành trên thế giới và nếu tìm hiểu bạn sẽ bắt gặp những hình ảnh tương tự từ loạt thương hiệu như Alexander Wang , Alexander McQueen....

Với bộ đồ của Bảo Anh thì Kye có ấn tượng với phần body-chain của Lisa nên có bàn với Hưng làm kết cấu khác đi nhưng vẫn giữ chi tiết tua rua từ đá vì chi tiết này giúp lên sân khấu nổi bật và phụ trợ cho những động tác nhảy của nữ ca sỹ. Ngoài ra từ phần áo đến quần đều được thiết kế khác đi để mang nét đặc trưng cho thiết kế của NTK Trần Ninh Hưng: chi tiết cut-out tại phần hông của quần kèm khoá kéo, những điểm đính kết trên áo cũng công phu và cầu kì hơn.

Kye thừa nhận có lấy cảm hứng từ Lisa vì phụ kiện cô đeo rất bắt mắt và phù hợp với tính chất sử dụng nhưng nếu để ý kĩ thì ekip đã có sự tính toán để thay đổi thiết kế mà Lisa đã diện trước đây. Cái gì là xu hướng thì mình sẽ học hỏi và thêm thắt cho thành cái riêng của mình thôi". 

dao nhai 2

 

Hiện tại, lời giải thích của stylist Bảo Anh đang gây ra làn sóng tranh cãi dữ dội trong cộng đồng mạng. Bởi vốn dĩ, câu chuyện sẽ không có gì phải nói nếu chỉ dừng lại ở việc nghệ sĩ diện trang phục giống nhau khi biểu diễn. Thế nhưng chính thái độ "tự hào" này của stylist Kye dường như đang đẩy mọi chuyện đi quá xa. Chưa kể những phát ngôn này của anh có thể sẽ gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của Bảo Anh trong mắt công chúng. 

Hạ Vi

Tin khác

Sở hữu trí tuệ 2 năm trước
(SHTT) – Trải qua hơn 2 tháng phát động cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia, BTC đã tìm ra được top 20 dự án xuất sắc nhất.
Sở hữu trí tuệ 2 năm trước
(SHTT) – Ngày 24/11 và 25/11, vòng thi chọn Top 20 Cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đã diễn ra bằng hình thức pitching trực tuyến. Dự án Smart VieLinkit thuộc bảng dự thi Mô hình Đổi mới sáng tạo đã xuất sắc lọt vào top 20.
Sở hữu trí tuệ 2 năm trước
(SHTT) - Quản trị tài sản trí tuệ tại các cơ quan đặc biệt giúp ta hiểu rõ về hơn về các quy trình, biểu mẫu, các điều khoản cần thiết trong các quy chế, quy định.
Sở hữu trí tuệ 2 năm trước
(SHTT) - Cuộc thi “Giải pháp thương mại hóa sáng chế 2021” đã đi một nửa chặng đường trong hành trình tìm kiếm các phương án, cách thức áp dụng các bằng độc quyền sáng chế/giải pháp hữu ích vào thực tiễn, từ đó tạo ra giá trị hữu ích cho cuộc sống và nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp.
Sở hữu trí tuệ 2 năm trước
(SHTT) - Buổi tập huấn thứ 6 trong chuỗi chương trình của Làng Sáng chế và Doanh nghiệp ĐMST phối hợp với Hội Sáng chế Việt Nam, hưởng ứng sự kiện khởi nghiệp ĐMST Quốc gia Techfest 2021 với chủ đề: “Thẩm định giá tài sản trí tuệ” được diễn ra vào lúc 8h00 sáng chủ nhật ngày 07/11/2021.