SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 18/04/2024
  • Click để copy

Từ ngày 1/7/2019, nhà ga quốc tế tại sân bay Tân Sơn Nhất sẽ ngừng phát thông báo ra cửa khởi hành máy bay

09:07, 11/06/2019
(SHTT) - Theo thông báo từ hãng bay Vietnam Airlines, từ ngày 1/7/2019, sân bay Tân Sơn Nhất sẽ ngừng phát thông báo ra cửa khởi hành máy bay tại nhà ga, chỉ duy trì phát thanh thông báo thay đổi cửa khởi hành.

Theo sự giải thích từ hãng bay Vietnam Airlines, nhằm hạn chế tiếng ồn và nâng cao chất lượng phục vụ hành khách tại nhà ga trong điều kiện hạ tầng đang quá tải, sân bay Tân Sơn Nhất sẽ ngừng phát thanh tại nhà ga (chỉ duy trì phát thanh thông báo thay đổi cửa khởi hành) từ ngày 1/7/2019 đối với nhà ga quốc tế (T2).

4681892_cover_san-bay_Tan_Son_Nhat_tinhte

 Quy định ngừng phát thông báo nhằm tạo cho hành khách khoảng không gian chờ bay yên tĩnh và thư thái hơn.

Theo đó, tất cả các thông tin trạng thái của chuyến bay sẽ được cập nhật liên tục trên hệ thống màn hình FIDS và biển bảng tại sân bay. Để cập nhật các thông tin về chuyến bay, hành khách cần theo dõi các biển bảng thông tin, chỉ dẫn tại sân bay và lưu ý chủ động có mặt tại cửa khởi hành ít nhất 30 phút trước giờ cần có mặt in trên vé để ra máy bay.

Từ sau ngày 1/7, sẽ chỉ có duy nhất thông báo về các chuyến bay được phát qua loa ở các khu vực cần cửa ra máy bay, còn lại các thông báo về chuyến bay, dịch vụ... toàn bộ sẽ được hiển thị qua máy móc và một số phương tiện khác. 

ha-canh-nham

Quy định mới sẽ được áp dụng với tất cả các nhà ga tại sân bay Tan Sơn Nhất từ tháng 10/2019.

Quy định mới này cũng sẽ được áp dụng đối với ga nội địa T1 từ ngày 1/10/2019.

Việc cắt giảm thông báo bằng loa tại các sân bay sẽ giúp giảm lượng tiếng ồn ở khu vực phòng chờ đông đúc, giúp hành khách có khoảng không gian chờ bay tĩnh lặng và thư thái hơn.

Tuy nhiên, đối với quy định mới này, nhiều khách hàng tỏ ra phản đối vì lo sợ có nguy cơ cao bị lỡ chuyễn vì không thể theo dõi bảng thông báo trong thời gian dài. 

Nam An

Tin khác

Tin tức 1 phút trước
(SHTT) - “Tuổi trẻ sáng tạo” là một trong những phong trào truyền thống của đoàn thanh niên các cấp trên địa bàn Quảng Ninh. Phong trào này đi sâu, đi sát vào những nhiệm vụ mà tỉnh và các địa phương đang triển khai.
Tin tức 1 phút trước
(SHTT) - Ngày 17/4, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025 của 115 trường trung học phổ thông công lập. Theo đó, thành phố sẽ tuyển 61% học sinh tốt nghiệp THCS vào lớp 10 công lập.
Tin tức 1 phút trước
(SHTT) - Nhằm đảm bảo trật tự kinh doanh, góp phần bình ổn thị trường, nâng cao chất lượng công tác tổ chức Lễ hội đền thờ Lê Hoàn năm 2024, lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa đã triển khai nhiều biện pháp tăng cường giám sát hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ xuyên suốt thời gian diễn ra lễ hội.
Tin tức 1 phút trước
(SHTT) - Tỉnh ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa vừa có Thư kêu gọi ủng hộ, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
Tin tức 2 giờ trước
Tại Hội nghị hợp tác và đầu tư giữa các tỉnh Tây Nguyên và Ấn Độ vừa diễn ra, tỉnh Đắk Lắk mong muốn Ấn Độ tạo điều kiện thuận lợi cho quả sầu riêng và các nông sản của tỉnh được xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Ấn Độ.