TS. Lê Văn Ninh – Nhà khoa học của nhà nông ở Thanh Hóa
Hơn 35 năm gắn bó với nông nghiệp, từ những ngày đầu làm việc ở các trạm bảo vệ thực vật đến giảng đường đại học, TS. Lê Văn Ninh – Phó Trưởng khoa Nông lâm ngư nghiệp, Trường Đại học Hồng Đức (Thanh Hóa) đã trở thành một gương mặt tiêu biểu trong nghiên cứu, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho bà con nông dân. Với phương châm “làm khoa học để phục vụ nông dân”, ông vừa được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam vinh danh là một trong 32 “Nhà khoa học của nhà nông” năm 2025.
Sinh năm 1965 tại phường Bình Minh (thị xã Nghi Sơn cũ, Thanh Hóa), ông Ninh bắt đầu sự nghiệp từ năm 1988. Trải qua nhiều cương vị khác nhau như chuyên viên, trạm trưởng bảo vệ thực vật, giảng viên và cán bộ quản lý khoa, ở bất kỳ vị trí nào, ông cũng luôn tận tụy, sáng tạo, lấy nông dân làm trung tâm trong mọi hoạt động. Trong quá trình công tác tại các huyện Tĩnh Gia, Lang Chánh, ông không chỉ là cán bộ kỹ thuật mà còn là người đồng hành thân thiết của nông dân, trực tiếp chỉ đạo dự báo, khoanh vùng và dập dịch hiệu quả. Năm 2002, khi bệnh sọc tím măng luồng bùng phát, ông đã tiên phong đưa ra giải pháp quản lý tổng hợp, cứu hơn 3.000 ha rừng luồng, bảo vệ sinh kế cho hàng ngàn hộ dân.
Từ năm 2003, ông chuyển về giảng dạy tại Trường Đại học Hồng Đức, gắn bó với sinh viên qua nhiều học phần chuyên ngành như Côn trùng học, Hóa bảo vệ thực vật, Sản xuất nông sản an toàn… Không chỉ là người thầy tận tâm, ông còn là nhà khoa học với hơn 30 công trình đăng trên các tạp chí trong và ngoài nước, hướng dẫn thành công 18 học viên cao học và 1 nghiên cứu sinh. Song song, ông tổ chức trên 35 mô hình trình diễn ứng dụng tiến bộ kỹ thuật tại 32 xã thuộc 10 tỉnh, giúp hơn 10.000 hộ nông dân nâng cao hiệu quả sản xuất.
Đặc biệt, TS. Lê Văn Ninh ghi dấu ấn với nhiều mô hình nông nghiệp sáng tạo như nuôi gà trong lô mía, sản xuất rau mầm an toàn hay gieo trồng lúa cực ngắn ngày né lũ. Những mô hình này không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cao mà còn được nhân rộng tại nhiều địa phương.
Một thành tựu nổi bật của ông là nghiên cứu lai tạo thành công giống ngô lai QT55 – giống ngô đầu tiên do đội ngũ nhà khoa học tại Thanh Hóa thực hiện. QT55 có năng suất cao, chịu hạn tốt, phù hợp điều kiện khí hậu khắc nghiệt và được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận cho phép lưu hành toàn quốc. Giống ngô này đã được đưa vào sản xuất đại trà ở nhiều vùng sinh thái, cho hiệu quả kinh tế cao hơn từ 18 – 23% so với giống thông thường, được các công ty giống lớn quan tâm khai thác bản quyền. Công trình nghiên cứu về QT55 đã mang lại cho ông Giải Ba Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam (VIFOTEC) năm 2023.
PGS.TS. Bùi Văn Dũng – Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức nhận xét: “TS. Lê Văn Ninh là giảng viên tâm huyết và cũng là nhà khoa học xuất sắc trong lĩnh vực nông nghiệp. Giống ngô QT55 do ông nghiên cứu đã được công nhận và cấp bằng bảo hộ, khẳng định vị thế của khoa học nông nghiệp Thanh Hóa trên bản đồ quốc gia.”
Với những đóng góp bền bỉ cho nông nghiệp, giáo dục và đời sống nông dân, TS. Lê Văn Ninh luôn được bà con gọi bằng cái tên gần gũi “Nhà khoa học của nhà nông”. Danh hiệu này không chỉ là vinh dự cá nhân, mà còn là sự ghi nhận xứng đáng cho quá trình cống hiến hơn ba thập kỷ của một người làm khoa học gắn bó trọn đời với đồng ruộng.
TH