SO HUU TRI TUE
Thứ tư, 24/04/2024
  • Click để copy

Truyền thông thế giới nói gì về cơ hội chiến thắng của tuyển Việt Nam trong trận chung kết?

08:26, 13/12/2018
(SHTT) - Sau những màn thể hiện xuất sắc trong các trận giao tranh nảy lửa trên các sân bóng thuộc mùa giải AFF Suzuki Cup 2018, truyền thông quốc tế đã không tiếc những lời khen ngợi dành cho các cầu thủ trẻ tài năng của đội tuyển Việt Nam.

Sau trận đấu làm khách tới sân Bukit Jalil của Malaysia ở chung kết lượt đi AFF Cup 2018 tối 11/12, nhiều tờ báo châu Á đã dành lời khen cho màn trình diễn của thầy trò HLV Park Hang Seo, đồng thời cũng tiếc nuối khi hàng công đã bỏ qua rất nhiều cơ hội.

Trang thông tin chính thức của AFF Suzuki Cup viết: “Việt Nam có thể đã tiến gần với chiến thắng nếu Đức Chinh, Tiến Linh dứt điểm trơn tru hơn”.

quang-hai-1544484743901350631275-crop-15444849196291073124525

 

FOX Sports Asia cho rằng: “Tuyển Việt Nam đã có thể dễ dàng bỏ túi thêm bàn thắng thứ 3 sau đường chuyền tuyệt đẹp của Quang Hải tạo cơ hội cho Đức Chinh bứt tốc dứt điểm. Tuy nhiên, Đức Chinh không thắng nổi thủ môn Farial”. Tờ này bình luận: “Sự vắng mặt của Anh Đức khiến hàng công Việt Nam có thêm năng lượng, nhưng lại thiếu đi sự sắc sảo”. Cũng theo Fox Sports, Malaysia có rất ít cơ hội nhưng đã ghi được 2 bàn thắng. Khác biệt nằm ở chỗ trong khi các chân sút Việt Nam tỏ ra vô duyên thì Malaysia đã tận dụng tối đa những cơ hội họ có.

    Trong khi đó, nhiều tờ báo thể thao của Thái Lan cho rằng, với lợi thế lớn thuộc về thầy trò Park Hang seo, tuyển Việt Nam sẽ là nhà vua mới của Đông Nam Á. Tờ Bangkok Post của Thái Lan viết: “Việt Nam bị Malaysia cầm chân ở chung kết lượt đi AFF Cup. Đội chủ nhà đã chiến đấu kiên cường để có được kết quả hòa 2-2. Tuy nhiên, tuyển Việt Nam mới đang nắm trong tay lợi thế lớn đăng quang ngôi vô địch khi được đá lượt về ở Mỹ Đình với hai bàn thắng làm vốn trên sân khách”.

 Tờ MThai nhận định: “Trên sân Bukit Jalil, tuyển Việt Nam đã khiến đội chủ nhà bất ngờ bằng những bàn thắng liên tiếp. Tuy nhiên Malaysia đã cho thấy vì sao họ đi đến trận đấu cuối cùng AFF Cup, bằng những bàn gỡ rất đẹp mắt. Một tỉ số hoà 2-2 đủ làm cả hai đội hài lòng. Trong đó Việt Nam dù để rơi chiến thắng, nhưng vẫn có lợi thế trên sân nhà”.

Chung kết lượt về giữa Việt Nam và Malaysia sẽ diễn ra trên sân Mỹ Đình ngày 15/12 tới. Thầy trò Park Hang seo chỉ cần hòa 0-0 hay 1-1 là sẽ giành chức vô địch.

Tin khác

Khoa học Công nghệ 4 giờ trước
(SHTT) - Tối 23/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17 (2022 - 2023).
Khoa học Công nghệ 20 giờ trước
(SHTT) - Xây dựng các cánh đồng rau an toàn là giải pháp quan trọng để đảm bảo sức khỏe lâu dài cho người dân. Bởi vậy, trong những năm qua, tỉnh Quảng Ninh luôn quan tâm, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người dân phát triển những cánh đồng rau an toàn.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Trong bối cảnh vấn đề bảo vệ thông tin, dữ liệu cá nhân đang trở thành đòi hỏi cấp bách, việc triển khai các chuẩn về an toàn thông tin (ATTT) sẽ giúp doanh nghiệp (DN) thiết lập các biện pháp bảo mật cần thiết để bảo vệ dữ liệu và hệ thống khỏi các mối đe dọa mạng.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Chủ trì cuộc làm việc về Đề án "Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2045", Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho biết cần xác định chiến lược ngành công nghiệp bán dẫn của Việt Nam để đặt hàng nhiệm vụ đào tạo nhân lực, dự báo chính xác thị trường.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Ngay sau khi phát động, các nhà trường trong tỉnh Quảng Ninh đã có sự chuẩn bị tích cực cho Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng (TTNNĐ) tỉnh lần thứ IX, năm 2024. Rất nhiều sáng kiến đang được lên ý tưởng, phát triển thành dự án cấp trường, cấp huyện.