Truyền thông quốc tế ấn tượng về Lễ diễu binh, diễu hành 80 năm Quốc khánh Việt Nam
Truyền thông Trung Quốc nhận xét, đây là cuộc diễu binh lớn nhất của Việt Nam từ trước đến nay. Trong bản tin đăng từ 7h30 sáng ngày 2/9 (giờ địa phương) với hơn 1,8 triệu lượt đọc tính đến 4h00 chiều cùng ngày, CCTV News – nền tảng tin tức của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc cho biết: “Thủ đô Hà Nội của Việt Nam đã tổ chức diễu binh kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh. Hơn 16.000 người thuộc các lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ đã tham gia buổi lễ. Hơn 30 đội hình máy bay chiến đấu và trực thăng của Không quân Việt Nam cũng tham dự diễu binh”. Trong bản tin, CCTV cũng nhắc đến dự tham gia của lực lượng quân đội các nước gồm Trung Quốc, Nga, Lào và Campuchia.
Hãng thông tấn quốc gia Tân Hoa đăng tải bản tin của phóng viên thường trú tại Hà Nội, dẫn lời của Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, 80 năm trước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra một kỷ nguyên mới, độc lập, tự do cho Việt Nam. “Hướng tới tương lai, Đảng Cộng sản Việt Nam đã đặt ra mục tiêu nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày thành lập nước vào năm 2045, xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc. Đây là khát vọng của toàn dân tộc”.
Bài viết của hãng thông tấn Cuba Plensa Latina cũng nhấn mạnh, bất chấp thời tiết thất thường, hàng chục nghìn người Việt Nam từ khắp mọi miền đất nước đã tập trung dọc các tuyến phố ở thủ đô Hà Nội nhiều giờ trước khi diễn ra lễ diễu binh diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.
Khoảng 40.000 quân nhân và các khối quần chúng tham gia lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh tuyên bố khai sinh "Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa" năm 1945. Ngoài ra, khoảng 400 quân nhân của các lực lượng vũ trang Trung Quốc, Nga, Lào và Campuchia cũng tham gia diễu binh.
Trong khi đó, bài báo trên trang France 24 của Pháp viết về những lá cờ đỏ tung bay trong niềm tự hào dân tộc, những đoàn người yêu nước Việt Nam diễu hành qua các con phố Thủ đô.
Xe tăng, máy bay không người lái và các khẩu đội tên lửa di chuyển trên đường phố trong khi trực thăng và máy bay bay lượn phía trên những người dân cuồng nhiệt, hàng ngàn người đã cắm trại qua đêm trên vỉa hè chờ đợi để được trực tiếp cảm nhận không khí hào hùng trong những ngày kỷ niệm lịch sử.
Bài viết nhấn mạnh, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có bài phát biểu quan trọng tại lễ kỷ niệm, trước sự chứng kiến của lãnh đạo và quan chức cấp cao các nước, gồm Trung Quốc, Nga, Lào, Campuchia và Cuba…
Quân đội Trung Quốc, Lào, Campuchia và Nga diễu binh cùng các khối quân nhân Việt Nam trong lễ kỷ niệm kéo dài 2 giờ đồng hồ, khởi đầu bằng màn biểu diễn của phi đội trực thăng mang theo quốc kỳ và lá cờ búa liềm trên bầu trời thủ đô.
Hãng tin Reuters dẫn lời Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm trong bài phát biểu khai mạc tại Quảng trường Ba Đình nhấn mạnh, Việt Nam kiên quyết, kiên trì bảo vệ độc lập, tự do, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc bằng sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc: sức mạnh chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học, công nghệ, quân sự, đối ngoại và sức mạnh lòng dân... dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện.
Reuters mô tả, hàng trăm nghìn người đã đổ ra các đường phố ở thủ đô Hà Nội, hầu hết đều mặc áo đỏ sao vàng, cầm cờ Việt Nam, thể hiện tinh thần dân tộc mạnh mẽ khi xem lễ diễu binh, diễu hành "rất hoành tráng" kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam.
Lễ diễu binh đã trưng bày những trang thiết bị quân sự tiên tiến nhất của Việt Nam, bao gồm trực thăng Mi-171 do Nga sản xuất, máy bay chiến đấu Sukhoi Su-30 và máy bay không người lái sản xuất trong nước. Hàng nghìn quân nhân Việt Nam và quân nhân từ Trung Quốc, Nga cùng các quốc gia khác đã tham gia lễ diễu binh.
Trong khi đó, trả lời phỏng vấn Bloomberg, ông Greg Poling, Giám đốc Chương trình Đông Nam Á tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) ca ngợi sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống lịch sử và quá trình hiện đại hóa quốc phòng của Việt Nam. Ông cũng nhấn mạnh lễ kỷ niệm không chỉ gây chú ý bởi các màn diễu binh, diễu hành hoành tráng, mà còn bởi các chính sách an sinh xã hội đột phá, thể hiện truyền thống nhân văn, nhân đạo của Việt Nam.
Bài viết của các hãng thông tấn AFP và AP miêu tả không khí của sự kiện này với hàng nghìn người dân tập trung bên đường để chứng kiến lễ diễu binh quy mô lớn nhất trong nhiều thập kỷ qua, với sự tham gia của lực lượng hùng hậu gồm quân nhân và nhiều khí tài hiện đại.
Hãng AP đề cập đến sự tham dự của các lực lượng danh dự đến từ Trung Quốc, Nga, Lào và Campuchia, phản ánh “tình hữu nghị quốc tế” của Việt Nam. Theo AP, lần đầu tiên, Việt Nam cũng tổ chức lễ diễu binh hải quân được truyền hình trực tiếp tại vùng biển Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa), với sự tham gia của các phương tiện, trong đó có tàu ngầm và thủy phi cơ.
Hãng tin AFP nhấn mạnh đến không khí trang nghiêm và giàu cảm xúc, khi miêu tả màn trình diễn của Không quân nhân dân Việt Nam mở đầu cuộc diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm đã trở thành điểm nhấn đặc biệt, thu hút sự quan tâm, ngưỡng mộ của đông đảo nhân dân và bạn bè quốc tế.
Bài viết nhấn mạnh, trong không khí cờ đỏ sao vàng tung bay và niềm tự hào dân tộc lan tỏa, các khối diễu binh, diễu hành đi qua lễ đài, sau đó chia làm các hướng, đi qua các tuyến phố trung tâm trong sự reo hò của nhân dân.
Hương Mi
TIN LIÊN QUAN
Tin khác
- in bao thư giá rẻ tại TP.HCM
- Data analyst học ngành gì