SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 19/04/2024
  • Click để copy

Trưởng Ban kiểm soát Chứng khoán BOS từ nhiệm vì nghi vấn mượn hồ sơ

13:47, 13/07/2020
Ngay sau Đại hội cổ đông thường niên ngày 1/6/2020, Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS (mã: ART) lại gấp rút tìm người thay thế do tân Trưởng Ban kiểm soát đột nhiên nằng nặc xin rút lui...

Thời gian qua, vấn đề nhân sự cho các vị trí lãnh đạo, kiểm soát hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán BOS gắn với tên tuổi của ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Tập đoàn FLC vẫn chưa bao giờ hết “nóng”. Năm 2019, Chứng khoán BOS đã thay mới toàn bộ Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kì 2019-2024 với những gương mặt đến từ Tập đoàn FLC.

Trong kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên 2020, không ít cổ đông, nhà đầu tư bày tỏ thất vọng, suy giảm niềm tin về công tác tổ chức tại Chứng khoán BOS, trong đó việc lựa chọn nhân sự, thẩm tra tư cách ứng viên để trình lên đại hội bầu cử đang “có vấn đề”.

Như Kinh tế Môi trường đã phản ánh, ngày 1/6/2020, Đại hội cổ đông thường niên của Chứng khoán BOS đã thông qua các nội dung quan trọng: kết quả kinh doanh, bầu nhân sự, sửa Điều lệ công ty…

Sau khi thông qua việc miễn nhiệm 2 nhân sự, Hội đồng quản trị đương nhiệm đã đề cử 2 ứng viên là ông Chu Tiến Vượng, Chánh văn phòng HĐQT công ty để Đại hội cổ đông bầu vào Thành viên HĐQT, bà Trịnh Thuỳ Linh là ứng viên bầu vào Ban kiểm soát nhiệm kì 2019-2024.

Kết quả là, ông Chu Tiến Vượng đã trúng cử với tỉ lệ tán thành là 98,86% cổ phần tham dự đại hội và giữ chức Phó Chủ tịch thường trực HĐQT. Còn bà Trịnh Thuỳ Linh được bầu làm Thành viên Ban Kiểm soát với tỉ lệ tán thành 98,77%, giữ vị trí Trưởng Ban kiểm soát.

Việc bầu nhân sự của Chứng khoán BOS sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như hồ sơ ứng viên Trịnh Thuỳ Linh không xuất hiện những dấu hiệu đáng ngờ, cung cấp thông tin không chính xác.

Theo bản lý lịch tự khai do Chứng khoán BOS gửi tới cổ đông, bà Trịnh Thuỳ Linh (sinh năm 1988, quê quán Hà Nội) có trình độ chuyên môn Tài chính- Kế toán. Bà Linh từng làm việc tại các ngân hàng như VIB, VPBank, PVcombank và chưa từng làm việc tại công ty chứng khoán nào.

Từ tháng 12/2019, bà Linh làm việc tại PVcombank, giữ vị trí Trưởng bộ phận Kiểm soát Rủi ro hoạt động của ngân hàng cho đến tháng 4/2020, sau đó mới được đề cử và trúng cử làm Trưởng Ban kiểm soát Chứng khoán BOS từ ngày 1/6/2020.

Tuy nhiên, phía ngân hàng PVcombank đã xác nhận: bà Trịnh Thuỳ Linh vẫn đang làm việc chuyên trách, toàn thời gian tại ngân hàng ở vị trí Trưởng Bộ phận Phòng chống rửa tiền thuộc Khối Pháp chế và Tuân thủ của ngân hàng, không khớp với thông tin trên hồ sơ ứng cử vào Ban kiểm soát Chứng khoán BOS.

Khi giải trình với ngân hàng, bà Linh cho biết: do có người nhà làm ở Chứng khoán BOS đã nhờ mượn Sơ yếu lý lịch để đăng ký làm Thành viên Ban kiểm soát nên tôi đã cho mượn đăng kí.

Và tân Trưởng Ban kiểm soát Chứng khoán BOS khẳng định “không phải đảm nhận và thực hiện bất kỳ công việc nào cho Chứng khoán BOS (không liên quan gì tới các hoạt động của công ty này)”.

Có lẽ, đây là lần đầu tiên trong lịch sử 20 năm thị trường chứng khoán Việt Nam có một trường hợp Công ty chứng khoán với quy mô vốn 1.000 tỉ đồng xảy ra “lùm xùm” về nhân sự Ban kiểm soát không đủ điều kiện, tư cách làm việc, nhưng vẫn được Đại hội cổ đông bầu với tỉ lệ tán thành 98,77% và giữ vị trí Trưởng Ban kiểm soát trong suốt 4 năm còn lại của nhiệm kì.

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 20 Nghị định 71/2017/NĐ–CP ngày 6/6/2017 của Chính phủ về quản trị Công ty đại chúng và Điều lệ Công ty Chứng khoán BOS thì Trưởng Ban kiểm soát phải làm việc chuyên trách tại công ty. Nếu bà Trịnh Thuỳ Linh vẫn đang làm việc tại ngân hàng trong thời gian đảm nhận Trưởng Ban kiểm soát Chứng khoán BOS sẽ là vi phạm các quy định pháp luật.

Trong mối quan hệ đối tác vay nợ tín dụng, nhân viên ngân hàng nắm giữ vị trí Trưởng Ban kiểm soát Chứng khoán BOS sẽ dễ dàng nắm bắt, lưu trữ, tham gia kiểm tra giám sát toàn bộ hoạt động, bí mật kinh doanh của công ty này, tiềm ẩn gây ra xung đột lợi ích giữa các bên…

Sự việc vi phạm quản trị Công ty đại chúng này chỉ bị phát hiện sau khi Chứng khoán BOS ban hành Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2020, công bố thông tin ra toàn thị trường và báo cáo lên Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước về thay đổi nhân sự.

Lạ hơn, cổ đông rất khó liên lạc, gặp gỡ Trưởng Ban kiểm soát Trịnh Thuỳ Linh tại Chứng khoán BOS trong thời gian làm việc chuyên trách suốt 1 tháng qua.

Đến ngày 29/6/2020, bà Trịnh Thuỳ Linh mới có đơn xin từ nhiệm tư cách Thành viên Ban Kiểm soát vì "lý do cá nhân".

Trong khi chờ phản ứng từ Chứng khoán BOS, các cổ đông, nhà đầu tư đặt hoài nghi ai sẽ đảm nhận các công việc, trách nhiệm của Trưởng Ban kiểm soát theo Điều lệ công ty khi bà Linh chỉ “cho mượn hồ sơ”?

Tin khác

Tin Tổng hợp 6 tháng trước
(SHTT) - Nhân viên tại cửa hàng 97 Trần Duy Hưng có 02 loại chính là “Lê sữa” và “Lê nâu” đều có xuất xứ chính hãng từ Hàn Quốc. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng có mặt kiểm tra, đại diện cơ sở kinh doanh từ chối trả lời các câu hỏi với lý do “chỉ trông hộ cửa hàng”.
Tin Tổng hợp 9 tháng trước
Dự báo thời tiết ngày 17/7, Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa kéo dài.
Tin Tổng hợp 9 tháng trước
Dự báo thời tiết ngày 11/7, Bắc và Trung Bộ tiếp diễn những ngày nắng nóng gay gắt, từ chiều tối về đêm có mưa rào rải rác.
Tin Tổng hợp 1 năm trước
Mới đây, Vinhomes đã tung chính sách bán hàng “khủng chưa từng có” với khoản hỗ trợ lãi suất lên tới hơn 3 năm cho khách hàng mua căn hộ
Tin Tổng hợp 1 năm trước
Bùng nổ quyết tâm, khát khao mạnh mẽ và tràn đầy khí thế trong từng khoảnh khắc là hình tượng của các chiến binh sales tham gia lễ kick-off Crystal Holidays Harbour Vân Đồn - dự án du lịch nghỉ dưỡng quy mô bậc nhất tại Quảng Ninh thời điểm hiện tại.