SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 05/12/2025
  • Click để copy

Trung Quốc thành công sử dụng ngó sen tái tạo xương

08:56, 09/03/2025
(SHTT) - Sau 10 năm nghiên cứu, nhóm các nhà khoa học tại Đại học Bách khoa Vũ Hán (Trung Quốc) đã thành công làm chủ công nghệ sử dụng ngó sen tái tạo xương trong các ứng dụng lâm sàng.

Theo thông tin trên trang web chính thức của Đại học Bách khoa Vũ Hán (Wuhan Polytechnic University), một nhóm nghiên cứu của Khoa Khoa học và Kỹ thuật Thực phẩm thuộc trường này đã tiên phong trong ứng dụng y tế mang tính đột phá, bằng cách sử dụng chiết xuất từ sợi ngó sen.

Bà Giang Tuyết Ngọc (Jiang Xueyu), nhà nghiên cứu chính của nhóm, chia sẻ với truyền thông Trung Quốc cho biết, ngó sen chứa hàm lượng chất xơ rất lớn. Kết quả nghiên cứu của nhóm là sử dụng chiết xuất từ sợi ngó sen, căn cứ vào tình trạng của vùng xương khuyết, sử dụng công nghệ in 3D tạo phần khung xương và cố định vùng xương bị gãy trong cơ thể, cho phép các tế bào phát triển dọc theo sợi ngó sen và đẩy nhanh quá trình tái tạo mô xương.

Capture

 Vật liệu in từ sợi củ sen - Ảnh: Wuhan Polytechnic University

Theo nhà nghiên cứu, so với phương pháp cấy ghép bằng đinh truyền thống, khung sợi ngó sen không chỉ giải quyết được các vấn đề như khả năng thích ứng kém, vùng phẫu thuật hở lớn, mà còn làm giảm đáng kể nguy cơ đào thải của người bệnh. Quan trọng là tốc độ phân hủy của khung xương hoàn toàn phù hợp với tốc độ phát triển của xương mới, giúp không cần phẫu thuật lần hai để lấy khung ra.

Công nghệ này hiện đã bước vào giai đoạn thử nghiệm trên động vật. Nếu có thể ứng dụng thành công vào lâm sàng, sẽ giúp giảm đáng kể chi phí điều trị cho bệnh nhân gãy xương và làm giảm bớt đau đớn cho người bệnh.

Đột phá y học này đã khiến người Trung Quốc liên tưởng tới câu chuyện vị thần Thái Ất Chân Nhân sử dụng ngó sen để tái tạo cơ thể cho Na Tra trong bộ phim hoạt hình bom tấn “Na Tra 2: Ma đồng náo hải” của nước này.

TH

Tin khác

Khoa học Công nghệ 10 giờ trước
(SHTT) - Với quyết tâm không đánh đổi môi trường để phát triển kinh tế, những năm gần đây, Quảng Ninh tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ cải thiện môi trường sống, đảm bảo phát triển bền vững.
Khoa học Công nghệ 15 giờ trước
(SHTT) - Hà Nội đang hoàn thiện Đề án phát triển Khu công nghệ cao Hòa Lạc đến năm 2030, tầm nhìn 2045, trong đó đặt mục tiêu xây dựng Hòa Lạc thành trung tâm đổi mới sáng tạo, nghiên cứu, phát triển và sản xuất công nghệ cao hàng đầu cả nước, đóng góp lớn cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô.
Khoa học Công nghệ 18 giờ trước
(SHTT) - Sự xuất hiện của hai bản đăng ký bản quyền kiểu dáng ô tô mới của VinFast tại Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam vừa qua đã nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý, làm dấy lên những đồn đoán lớn về chiến lược sản phẩm sắp tới của hãng xe Việt.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Trương Việt Dũng đã ký ban hành Kế hoạch số 316/KH-UBND về việc thực hiện đợt cao điểm “90 ngày cụ thể hóa và tuyên truyền, phổ biến các Nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Cuộc thi Olympic khoa học trẻ quốc tế năm 2025 tại Liên bang Nga bế mạc sau 1 tuần tranh tài. Tại lễ trao giải, Ban tổ chức thông báo, cả 6 thành viên đoàn Việt Nam đều đoạt huy chương, trong đó có 3 huy chương Bạc và 3 huy chương Đồng.
.