SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 25/04/2024
  • Click để copy

Trung Quốc phát triển hệ điều hành xe thông minh sử dụng trí tuệ nhân tạo độc quyền

13:57, 16/03/2021
(SHTT) - Người tiêu dùng đang ngày càng chuộng các dòng xe mới, sử dụng trí tuệ nhân tạo và nguyên liệu sạch. Bắt nhịp được nhu cầu đó, Tập đoàn Evergrande và Beijing Tinnove Technology của Trung Quốc, mới đây đã liên kết cùng phát triển hệ điều hành xe thông minh sử dụng trí tuệ nhân tạo độc quyền.

Ngày 15/3, tập đoàn sản xuất xe điện lớn thứ ba Trung Quốc, Evergrande, cho biết họ sẽ thành lập liên doanh với Beijing Tinnove Technology thuộc tập đoàn công nghệ khổng lồ Tencent Holdings Ltd để phát triển hệ điều hành xe thông minh sử dụng trí tuệ nhân tạo độc quyền. 

Sự hợp tác được đưa ra trong bối cảnh ngành công nghiệp ô tô Bắc Kinh chuyển hướng với sự xuất hiện các loại xe không sử dụng nhiên liệu hóa thạch và được điều khiển bằng trí tuệ nhân tạo.

Chi nhánh xe điện (EV) của nhà phát triển bất động sản Evergrande cho biết họ sẽ góp 60% vốn vào liên doanh và Beijing Tinnove Technology sẽ sở hữu 40% cổ phần còn lại.

Tianqi

 

Trong hồ sơ nộp lên sàn giao dịch chứng khoán Hồng Kông, EV cho biết: “Cả hai bên sẽ phát huy hết khả năng của mình trong nghiên cứu và phát triển phương tiện sử dụng nguồn năng lượng mới, trí tuệ nhân tạo tích hợp khả năng lưu trữ dữ liệu lớn và điện toán đám mây với mục đích tạo ra một mạng lưới phương tiện thông minh hàng đầu thế giới”.

Tính đến ngày 16/3, sau thông báo hợp tác với Beijing Tinnove Technology, giá cổ phiếu của China Evergrande NEV đã tăng 77,2% trong năm nay. Công ty cho biết hồi đầu tháng 1/2021, China Evergrande NEV đã kêu gọi được số vốn lớn nhất trong lịch sử hoạt động với số tiền lên tới 3,35 tỷ đô la Mỹ từ sáu nhà đầu tư tư nhân bằng cách bán 952,4 triệu cổ phiếu với giá 27.30 đô la Hồng Kông mỗi cổ phiếu. Số tiền thu được sẽ phục vụ cho nghiên cứu sản xuất và trả các khoản vay trước đó.

Trong một email gửi tới phóng viên, China Evergrande NEV cho biết liên doanh tương đương với việc “chung tay góp sức”. Điều này sẽ giúp cải tiến quy trình sản xuất xe và phát triển các hệ thống liên quan để tối ưu hóa sản phẩm.

Theo báo cáo của Chính phủ Trung Quốc, nước này sẽ trở thành thị trường tiêu thụ xe điện lớn nhất thế giới vào năm 2025. Theo ước tính, Trung Quốc sẽ có khoảng 4 triệu ô tô, trong đó, cứ năm xe sẽ có một xe chạy bằng điện. Sự tăng trưởng đó đã thu hút những gã khổng lồ công nghệ của Trung Quốc bao gồm Huawei Technologies, Tencent, Baidu và Alibaba Group Holding tăng cường sản xuất để tạo ra dòng xe điện thông minh của riêng mình.

Không chỉ Evergrande và Beijing Tinnove Technology bắt tay vào sản xuất xe ô tô điện sử dụng trí tuệ nhân tạo, trước đó, một loạt các tập đoàn công nghệ lớn như Geely và Foxconn; Huawei, Changan Auto và Contemporary Amperex Technology Limited cũng đã hợp tác với nhau trong lĩnh vực này. Sự liên doanh giữa các tập đoàn chính là lời hứa hẹn về con đường rộng mở của thị trường xe điện Trung Quốc.

Kim Anh

Tin khác

Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Ông Trần Xuân Bách, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ cho rằng sự sáng tạo và đổi mới đã trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống hàng ngày và một nhân tố quan trọng đối với sự phát triển kinh tế và xã hội.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - VASA-1, công cụ AI mới của Microsoft, có thể chuyển đổi ảnh chân dung thành video nói hoặc hát với âm thanh cho trước một cách chân thực.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Tối 23/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17 (2022 - 2023).
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - Công ty Weichai Power của Trung Quốc mới đây đã chính thức ra mắt động cơ diesel đầu tiên trên thế giới đạt được mức hiệu suất thân nhiệt lên tới 53,09%. Đây là thành tựu sau nhiều năm nghiên cứu từ đội ngũ sản xuất của công ty này.
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - Xây dựng các cánh đồng rau an toàn là giải pháp quan trọng để đảm bảo sức khỏe lâu dài cho người dân. Bởi vậy, trong những năm qua, tỉnh Quảng Ninh luôn quan tâm, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người dân phát triển những cánh đồng rau an toàn.
Liên kết hữu ích