Trung Quốc lên án hành vi lạm dụng khuôn mặt và giọng nói của diễn viên trong đào tạo AI
Ủy ban Diễn viên thuộc Liên đoàn Hiệp hội Phát thanh và Truyền hình Trung Quốc cho biết những hành vi này đã xâm phạm nghiêm trọng quyền và lợi ích hợp pháp của người biểu diễn, đồng thời làm xáo trộn trật tự bình thường của ngành công nghiệp nghe nhìn.
Theo ủy ban, quyền về hình ảnh, giọng nói và các quyền liên quan đến hình tượng nghệ thuật của diễn viên đều được pháp luật bảo hộ. Mọi cá nhân hoặc tổ chức đều không được phép thu thập, sử dụng, tổng hợp hoặc phát tán các dữ liệu này nếu không có sự cho phép bằng văn bản chính thức từ người liên quan.
Nhân vật tướng quân Hoắc Khứ Bệnh trong trong phim AI “Hoắc Khứ Bệnh” gây ấn tượng
Tuyên bố cũng nhấn mạnh rằng các nội dung do AI tạo ra gắn với một diễn viên cụ thể, bao gồm video hoán đổi khuôn mặt, màn trình diễn giả giọng nói, bản sao “con người ảo”, hoạt động quảng cáo thương mại hoặc các sản phẩm nghe nhìn bị chỉnh sửa, vẫn có thể cấu thành hành vi xâm phạm, ngay cả khi được gắn nhãn “phi thương mại”, “vì mục đích cộng đồng” hoặc “sản phẩm do người hâm mộ tự tạo”.
Ủy ban kêu gọi các nền tảng video ngắn, phát trực tiếp và phát hành phim tăng cường kiểm duyệt nội dung, thiết lập cơ chế xác minh ủy quyền dài hạn, gỡ bỏ các nội dung vi phạm hiện có, đồng thời siết chặt kiểm soát đối với các nội dung AI mới được tải lên nhưng trái quy định.
Các nhà phát triển AI và nền tảng dịch vụ cũng được yêu cầu tăng cường kiểm tra tuân thủ, đặc biệt trong các trường hợp người dùng tải lên hình ảnh, âm thanh hoặc video của diễn viên, nhằm bảo đảm đã có sự cho phép hợp lệ.
Theo tuyên bố, ủy ban sẽ triển khai các hoạt động giám sát trực tuyến định kỳ, lưu trữ chứng cứ và phối hợp bảo vệ quyền lợi, đồng thời hỗ trợ diễn viên khởi kiện các cá nhân, tổ chức vi phạm có chủ đích cũng như các nền tảng không thực hiện đầy đủ trách nhiệm kiểm duyệt.
Bên cạnh đó, tổ chức này cũng bày tỏ ủng hộ việc ứng dụng AI một cách tuân thủ pháp luật nhằm thúc đẩy đổi mới trong lĩnh vực điện ảnh, truyền hình và nghệ thuật, đồng thời kêu gọi xây dựng các tiêu chuẩn minh bạch trong việc cấp phép và phân chia lợi nhuận liên quan đến hình ảnh, giọng nói và hình tượng nghệ thuật.
Ngày càng nhiều sản phẩm phim AI được ra đời gây áp lực lớn cho lĩnh vực phim ảnh
Việc lạm dụng công nghệ AI ngày càng gia tăng đã làm dấy lên nhiều lo ngại về xâm phạm quyền. Chẳng hạn, nữ diễn viên Wen Zhengrong cho biết cô trở thành nạn nhân của hành vi “đánh cắp khuôn mặt” bằng AI, khi China Central Television phát hiện nhiều buổi phát trực tiếp giả mạo sử dụng hình ảnh của cô, dưới dạng nội dung do AI tạo ra hoặc phát lại trái phép, theo thông tin công bố vào tháng 11/2025.
Ngoài ra, vào tháng 6/2025, Cục Quản lý thị trường quận Hải Điến, Bắc Kinh đã điều tra một doanh nghiệp sử dụng công nghệ AI để mạo danh người dẫn chương trình nổi tiếng Li Zimeng trong một quảng cáo lừa đảo. Đây là lần đầu tiên cơ quan quản lý thị trường tại Bắc Kinh áp dụng Luật Quảng cáo để xử lý hành vi lợi dụng AI nhằm giả mạo người nổi tiếng.
TH
TIN LIÊN QUAN
-
Album 'The Life of a Showgirl' của Taylor Swift bị tố vi phạm nhãn hiệu
-
VTV chính thức sở hữu bản quyền World Cup 2026: Niềm vui cho cộng đồng yêu bóng đá
-
Cardi B giành chiến thắng trước cáo buộc ca khúc 'Enough (Miami)' đạo nhạc
-
FIFA World Cup 2026: Chiến lược bản quyền mới sau cú bắt tay lịch sử cùng Youtube