SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 28/03/2024
Khoa học Công nghệ 2 năm trước
(SHTT) - Cơ quan quản lý đường cao tốc và an toàn giao thông quốc gia Mỹ cảnh báo người ngồi bên trong một số mẫu xe của Hyundai và Kia có thể bị mắc kẹt do lỗi chốt xe bị hỏng. Vì vậy 600.000 xe hiện đang bị triệu hồi.
Khoa học Công nghệ 2 năm trước
(SHTT) - Mới đây, thương hiệu xe hơi nước Đức - BMW đã đưa ra thông báo triệu hồi hơn 50.000 mẫu xe vì liên quan đến sự cố phanh.
Khoa học Công nghệ 2 năm trước
(SHTT) - Mới đây, Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông vận tải Hàn Quốc ra thông báo, BMW, Mercedes-Benz và bốn công ty khác sẽ tự nguyện triệu hồi gần 29.000 ô tô để sửa chữa các bộ phận xe bị lỗi.
Khoa học Công nghệ 2 năm trước
(SHTT) - Trong nửa đầu năm 2021, hãng xe sang nước Đức Mercedes liên tục phát đi thông báo triệu hồi để đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Điều này phần nào làm ảnh hưởng đến uy tín của hãng xe.