SO HUU TRI TUE
Thứ ba, 23/04/2024
  • Click để copy

Triệt phá đường dây vận chuyển giấy tờ, tài liệu giả các chủ bưu cục cầm đầu

10:46, 26/05/2023
Một đường dây vận chuyển hàng chục nghìn giấy tờ, tài liệu giả do các chủ bưu cục cầm đầu vừa bị lực lượng chức năng Công an TP Đà Nẵng triệt phá. Các đối tượng chủ mưu, cầm đầu đường dây vận chuyển tinh vi hơn 20.000 đơn hàng tổng số tiền hơn 30 tỷ đồng chỉ tính từ đầu năm 2022 đến nay.

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Đà Nẵng thông tin, qua trinh sát đơn vị vừa triệt phá đường dây chuyên mua bán, vận chuyển, làm giả con dấu và tài liệu của các cơ quan, tổ chức trên khắp cả nước. Phòng phối hợp cùng nhiều đơn vị chức năng, áp dụng đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, qua đó, xác định N.T.C.T (trú quận Bình Thạnh, TP HCM), chủ một bưu cục tại địa phương là đối đối tượng chủ mưu, cầm đầu.

N.T.C.T không chỉ vận chuyển các loại hàng hóa bình thường công việc của một bưu cục, đối tượng còn là đầu mối tổ chức mua bán vận chuyển các loại giấy tờ, tài liệu giả. T tự mình phụ trách việc quản lý, vận chuyển tại TP HCM và các tỉnh lân cận; đồng thời móc nối, tuyển chọn, kết hợp với P.X.T (trú quận Long Biên, chủ một bưu cục tại TP Hà Nội) phụ trách công tác quản lý, vận chuyển ở các tỉnh phía bắc. Tại TP Đà Nẵng, đối tượng B.L (trú quận Hải Châu) được tuyển chọn nhận đảm trách việc vận chuyển.

b-8348

Các gói giấy tờ, tài liệu giả "núp bóng" gói hàng "tranh phong thủy" hòng qua mặt các cơ quan chức năng của đường dây vận chuyển giấy tờ và tài liệu giả do các chủ bưu cục cầm đầu. Ảnh: Công an TP Đà Nẵng 

Các loại tài liệu giấy tờ giả được “ngụy trang” tinh vi trong các bọc nylon màu đen, đề hàng hóa là “tranh phong thủy”. Đó là “mật mã” giữa đối tượng sản xuất và người mua. Mỗi đơn hàng chứa giấy tờ giả N.T.C.T hưởng lợi 24 nghìn đồng và 1% giá trị đơn hàng.

Hiện nay, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng đang hoàn tất hồ sơ, chuyển Công an quận Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) thụ lý. Đồng thời, Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo người dân không tiếp tay, cảnh giác cao với các chiêu thức mời mua bán, sử dụng giấy tờ, tài liệu giả. Mọi hành vi phạm tội nêu trên nếu phát hiện hay có thông tin liên quan cần báo ngay cho lực lượng chức năng vào cuộc.

Bảo Hòa

Tin khác

Pháp luật 2 giờ trước
(SHTT) - Theo thông tin từ Công an Thành phố Hà Nội, một nạn nhân đã trình báo về việc tham gia đầu tư tiền ảo và bị lừa đảo trực tuyến hơn 2 tỷ đồng. Đáng chú ý, các mánh khóe, chiêu lừa được các đối tượng sử dụng để moi tiền của nạn nhân đều không mới.
Pháp luật 1 ngày trước
(SHTT) - Trong buổi tọa đàm Luật sở hữu trí tuệ - Từ quá trình sửa đổi đến thực tiễn thi hành: Một năm nhìn lại, luật sư Vũ Thị Kim Dung (Rouse) đã có phần trình bày liên quan đến vấn đề pháp luật về xác lập quyền đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, từ sửa đổi đến thực tiễn áp dụng.
Pháp luật 3 ngày trước
(SHTT) - Mới đây, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tổ chức Hội thảo khoa học tham vấn, trao đổi, thảo luận các nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
Pháp luật 5 ngày trước
(SHTT) - Mới đây, Bộ môn Sở hữu trí tuệ - Khoa Khoa học Quản lý phối phợp cùng Hội Sở hữu trí tuệ (SHTT) Việt Nam tổ chức tạo đàm “Luật Sở hữu Trí tuệ - Từ quá trình sửa đổi đến thực tiễn thi hành: Một năm nhìn lại”.
Pháp luật 5 ngày trước
)SHTT) - Ngày 17/4/2024, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an TP. Thanh Hoá vừa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả, khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 8 đối tượng để phục vụ điều tra.