Triệt phá cơ sở sản xuất thuốc Đông y giả trộn tân dược tại Hà Nội
Hai đối tượng này bị điều tra về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh theo quy định của pháp luật.
Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2024, các sản phẩm thuốc Đông y do Hà Quang Phước cung cấp tiêu thụ chậm do kém hiệu quả. Để thu hút khách hàng và gia tăng lợi nhuận, Phước nảy sinh ý định pha trộn thuốc hóa dược và tân dược vào bên trong các loại thuốc đông y, thuốc cổ truyền. Đối tượng này đã mua nhiều loại thuốc chứa thành phần giảm đau, sau đó tiến hành nghiền thành bột mịn rồi trộn lẫn với nguyên liệu thuốc đông y có nguồn gốc thảo dược. Toàn bộ hỗn hợp này được đóng vào các túi nilon và dán nhãn mác mang tên thuốc Đông y gia truyền nhằm qua mắt người tiêu dùng.
Các đối tượng cùng số thuốc hóa dược, tân dược và sản phẩm thuốc Đông y bị cơ quan công an phát hiện, thu giữ trong quá trình điều tra vụ án. Ảnh: CACC
Trong quá trình tham gia sinh hoạt tại Hội thầy thuốc Đông y, Phước có mối quan hệ quen biết với Bùi Thị Tiết và trực tiếp hướng dẫn quy trình sản xuất loại thuốc này cho Tiết. Theo tài liệu của cơ quan chức năng, Phước giao cho Tiết nhiệm vụ thu mua các loại thảo dược từ người dân sinh sống tại khu vực miền núi, sau đó đem phơi khô và nghiền thành dạng bột. Tiếp đó, Phước trực tiếp vận chuyển các loại thuốc hóa dược và tân dược đến nhà riêng của Tiết để cùng thực hiện công đoạn nghiền nhỏ và pha trộn các thành phần với nhau. Hai đối tượng này trực tiếp đóng gói sản phẩm, dán nhãn mang thông tin thuốc có nguồn gốc thảo dược tự nhiên để bán ra thị trường cho những người có nhu cầu chữa bệnh.
Máy móc, nguyên liệu, bao bì và nhiều loại thuốc được sử dụng để pha trộn, đóng gói sản phẩm “Thuốc Đông y gia truyền”. Ảnh: CACC
Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Hà Quang Phước, lực lượng công an thu giữ hơn 2.770 gói sản phẩm mang nhãn mác Đông y gia truyền với nội dung quảng cáo được bào chế từ cây bách bệnh cùng một số loại cây thuốc nam khác. Đồng thời, quá trình khám xét tại nơi ở và nơi làm việc của Bùi Thị Tiết, cơ quan công an tiếp tục thu giữ thêm 3.000 gói sản phẩm thuốc Đông y gia truyền có nhãn hiệu Bách bệnh, cùng hệ thống tem nhãn, túi nilon đóng gói, máy ép nhiệt, máy nghiền và nhiều loại thuốc hóa dược, tân dược khác nhau được sử dụng làm nguyên liệu sản xuất.
Lực lượng công an kiểm tra, thu giữ số lượng lớn thuốc Đông y cùng máy móc, phương tiện phục vụ việc sản xuất. Ảnh: CACC
Mở rộng quy mô điều tra vụ án, Công an thành phố Hà Nội đã tiến hành khám xét thêm nhiều địa điểm liên quan và thu giữ thêm hàng loạt sản phẩm thuốc đông y có pha trộn thuốc tân dược do chính Hà Quang Phước trực tiếp sản xuất và buôn bán ra thị trường. Hiện tại, vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra để xử lý các đối tượng liên quan theo đúng quy định của pháp luật.
Phạm Tuấn
TIN LIÊN QUAN
-
Xâm phạm quyền tác giả, ca sĩ Phương Diễm Huyền và Giám đốc Công ty Unicorn Việt Nam bị khởi tố
-
Để Sâm Ngọc Linh vươn tầm thế giới (Bài 2): Số hóa vùng trồng, hướng mở kiểm định tại chỗ
-
Vụ việc Việt KTV và khoảng trống của hạ tầng quyền: Đã đến lúc doanh nghiệp cần một cơ chế để tuân thủ bản quyền
-
Bộ Y tế yêu cầu Shopee, Lazada ngừng bán sản phẩm hỗ trợ giảm cân Slimaura Care x3