SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 19/04/2024
  • Click để copy

Triển lãm Quốc tế Việt - Nga: Cơ hội giao thương đặc biệt cho các doanh nghiệp

14:36, 12/11/2019
(SHTT) - Trong khuôn khổ Triển lãm quốc tế Việt - Nga sẽ có khoảng 500 doanh nghiệp tham dự chuỗi các hoạt động với 300 cuộc tiếp xúc tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư kinh doanh.

Vào sáng ngày 12/11 tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức họp báo thông tin về Triển lãm quốc tế Việt - Nga (Expo-Russia Vietnam 2019) và Diễn đàn xúc tiến thương mại và đầu tư Việt - Nga.

Sự kiện năm nay đặc biệt có ý nghĩa khi là một trong trong khuôn khổ các hoạt động kỉ niệm Năm chéo Việt – Nga và kỉ niệm 70 năm thành lập quan hệ ngoại giao Việt – Nga đã được Thủ tướng phê duyệt.

trien lam quoc te

 

Chính vì vậy, Triển lãm Quốc tế Việt –Nga và chuỗi các hoạt động kết nối doanh nghiệp trong khuôn khổ Triển lãm nhận được sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của Chính phủ hai nước. Điều này được thể hiện rõ nét với sự tham gia của đại diện lãnh đạo Chính phủ và Bộ ngành hai nước. Về phía Việt Nam, dự kiến Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBLCP Việt Nga - phân ban Việt Nam, Trưởng ban tổ chức các hoạt động Năm chéo Việt Nga Trịnh Đình Dũng cùng lãnh đạo các Bộ ngành liên quan tham gia.

Bên cạnh đó, được sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xúc tiến thương mại – đầu tư đến các tỉnh thành của Việt Nam, VCCI đã tích cực vận động và cho đến nay đã có 20 tỉnh thành trong cả nước tham gia giới thiệu về môi trường kinh doanh đầu tư của địa phương mình cũng như trưng bày các sản phẩm tiêu biểu và có thế mạnh của tỉnh. Về phía Nga sẽ có sự tham dự của Thứ trưởng Bộ phát triển kinh tế Liên bang Nga, Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Y tế và đại diện hơn 20 nước cộng hòa thuộc Nga, các vùng và tỉnh quan trọng và gần 200 doanh nghiệp Liên Bang Nga.

trien lam quoc te 1

 Triển lãm Quốc tế Việt - Nga: Cơ hội giao thương đặc biệt cho các doanh nghiệp

Trong thư chào mừng đến các đại biểu và khách mời của Triển lãm và Diễn đàn, Ngoại trưởng Nga S. Lavrov đã nhận định về Triển lãm như sau: “Việt Nam là một người bạn lâu năm và đáng tin cậy của Nga ở Đông Nam Á. Trong gần bảy thập kỷ, quan hệ giữa hai quốc gia là một tấm gương về quan hệ hợp tác bình đẳng, cùng có lợi. Ngày nay, mối quan hệ của chúng tôi đã đạt đến cấp độ của một quan hệ đối tác chiến lược tích hợp. Thành phần quan trọng của nó là hợp tác kinh tế và thương mại với một động lực tích cực. Triển lãm Quốc tế Việt –Nga - Expo-Russia Vietnam đóng góp đáng kể vào việc xây dựng sự hợp tác thiết thực đó. Đặc biệt, Diễn đàn trong khuôn khổ Triển lãm năm này sẽ trở thành nền tảng cần thiết nhất để trao đổi thông tin, các cuộc họp, điều phối các dự án và chương trình chung đầy triển vọng trong nhiều lĩnh vực”.

Phó Thủ tướng M. Akimov cũng đánh giá cao Triển lãm Quốc tế Việt –Nga - Expo-Russia Vietnam: “Chúng tôi tin rằng các hoạt động trong khuôn khổ Triển lãm, bao gồm Diễn đàn Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Việt - Nga, Hội nghị bàn tròn theo chủ đề và trao đổi thông tin liên lạc, được thiết kế để cung cấp thêm động lực cho sự hợp tác thực tế sâu sắc và tạo điều kiện cho các mối quan hệ kinh doanh, cũng như tạo ra và thúc đẩy các dự án cùng có lợi với nhiều hứa hẹn”.

trien lam quoc te 2

 

Triển lãm lần này được tổ chức không chỉ dành riêng cho cho cộng đồng doanh nghiệp Liên bang Nga và Việt Nam mà còn dành cho các doanh nghiệp đến từ khối ASEAN và Liên minh Kinh tế Á-Âu. Triển lãm ưu tiên tập trung vào các lĩnh vực:  vật liệu xây dựng, vận chuyển, năng lượng, khai thác và viễn thông, đại diện các phòng thí nghiệm vi sinh, chuyên gia từ các trung tâm nghiên cứu khoa học, y tế và giáo dục, nhà phân phối và sản xuất thực phẩm (đặc biệt là sữa dừa, bột trái, gia vị, siêu thực phẩm), đại diện các tổ hợp chăn nuôi và thủy sản.

Trong khuôn khổ Diễn đàn Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Việt Nam, các cuộc họp Bàn tròn sẽ được tổ chức trong các lĩnh vực khác nhau mà hai bên quan tâm - một trong số đó nằm trong lĩnh vực y học và dược phẩm. Phiên họp này sẽ do Thứ trưởng thường trực Bộ Công thương Liên bang Nga S.A. Tsyb - Trưởng đoàn Nga chủ trì. Các bác sĩ Nga sẽ trình bày về những thành tựu đổi mới trong lĩnh vực công nghệ sinh học, và thiết bị y tế hiện đại, và khả năng của ngành dược phẩm nước nhà.

Có thể nói Triển lãm Quốc tế Việt – Nga là một Triển lãm đa ngành. Hình thức này cho phép trao đổi các kinh nghiệm tiên tiến giữa các đại diện của các ngành công nghiệp khác nhau. Tại Triển lãm sẽ trưng bày sản phẩm đến từ 19 vùng/khu vực, nước cộng hòa thuộc Nga của Nga và hơn 20 tỉnh thành của Việt Nam. Hiện có khoảng 500 doanh nghiệp hai bên đăng ký tham dự chuỗi các hoạt động trong khuôn khổ Triển lãm.

Nhằm mong muốn hỗ trợ doanh nghiệp hai bên kết nối với nhau một cách hiệu quả, đi vào thực chất, trong chuỗi các hoạt động kết nối doanh nghiệp Việt – Nga lần này, VCCI đặc biệt quan tâm bố trí cuộc gặp trực tiếp doanh nghiệp hai bên trong 03 ngày diễn ra Triển lãm. Cho đến nay đã có hơn 100 doanh nghiệp Việt Nam đăng ký tham gia Phiên gặp gỡ trực tiếp này, với tổng số cuộc gặp được đăng ký lên tới hơn 300 cuộc.

Triển lãm Quốc tế Việt –Nga và Diễn đàn Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Việt - Nga hứa hẹn sẽ đóng góp xứng đáng trong tăng cường quan hệ đối tác chiến lược của hai nước, hỗ trợ triển khai các dự án đầu tư chung trong khuôn khổ hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh kinh tế Á Âu.

Minh Hà

Tin khác

Tin tức 13 giờ trước
(SHTT) - UBND Thành phố Hà Nội mới đây đã chính thức khởi động chương trình hỗ trợ ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2024 trên truyền hình và ứng dụng đa phương tiện. Theo đó, từ ngày 19/4, học sinh có thể theo dõi các chương trình ôn tập trực tuyến trên kênh H2 của Đài PT-TH Hà Nội và ứng dụng HANOI ON.
Tin tức 14 giờ trước
(SHTT) - “Tuổi trẻ sáng tạo” là một trong những phong trào truyền thống của đoàn thanh niên các cấp trên địa bàn Quảng Ninh. Phong trào này đi sâu, đi sát vào những nhiệm vụ mà tỉnh và các địa phương đang triển khai.
Tin tức 14 giờ trước
(SHTT) - Ngày 17/4, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025 của 115 trường trung học phổ thông công lập. Theo đó, thành phố sẽ tuyển 61% học sinh tốt nghiệp THCS vào lớp 10 công lập.
Tin tức 14 giờ trước
(SHTT) - Nhằm đảm bảo trật tự kinh doanh, góp phần bình ổn thị trường, nâng cao chất lượng công tác tổ chức Lễ hội đền thờ Lê Hoàn năm 2024, lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa đã triển khai nhiều biện pháp tăng cường giám sát hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ xuyên suốt thời gian diễn ra lễ hội.
Tin tức 14 giờ trước
(SHTT) - Tỉnh ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa vừa có Thư kêu gọi ủng hộ, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.