Triển lãm làng nghề Phượng Dực 2025 - Tinh hoa thủ công mỹ nghệ Thủ đô
Sự kiện do Ủy ban nhân dân xã Phượng Dực phối hợp với Sở Công Thương Hà Nội tổ chức, không chỉ là nơi trưng bày mà còn là một "nhịp cầu kết nối" quan trọng, góp phần lan tỏa giá trị tinh hoa nghề truyền thống và định hướng phát triển kinh tế xanh, công nghiệp văn hóa cho Thủ đô.
Triển lãm diễn ra trong 4 ngày, từ 6/11 đến 9/11, tại khu vực Nhà văn hóa và Sân vận động thôn Đồng Tiến, quy tụ 145 gian trưng bày. Đây là lần đầu tiên Phượng Dực tổ chức một sự kiện chuyên ngành quy mô lớn dành riêng cho lĩnh vực thủ công mỹ nghệ, thu hút sự tham gia của đông đảo nghệ nhân, doanh nghiệp, người dân và du khách.
Các đại biểu tham dự Lễ khai mạc Triển lãm các sản phẩm, mẫu thiết kế hàng thủ công mỹ nghệ mới, sáng tạo-sản phẩm làng nghề xã Phượng Dực, thành phố Hà Nội năm 2025.
Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Hoàng Minh Lâm, Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Hà Nội (Sở Công Thương) đã nhấn mạnh tầm quan trọng của sự kiện. Triển lãm năm nay không chỉ quy tụ các chuyên gia, nghệ nhân và thợ giỏi của Phượng Dực mà còn nhiều làng nghề tiêu biểu trên địa bàn Thủ đô, biến nơi đây thành một bảo tàng thu nhỏ của sự tài hoa và sáng tạo.
Điểm nổi bật nhất, theo ông Lâm, chính là sự sáng tạo trong thiết kế và tính thân thiện với môi trường của các sản phẩm. Mỗi tác phẩm trưng bày là sự giao thoa hài hòa giữa nghệ thuật truyền thống và xu hướng tiêu dùng hiện đại. Triển lãm khuyến khích các nghệ nhân và doanh nghiệp đổi mới sản xuất theo hướng xanh, sạch và hiện đại, tập trung vào những sản phẩm có giá trị ứng dụng cao, bền vững và phù hợp với thị hiếu thị trường ngày càng khắt khe.
"Sự kiện không chỉ là dịp để giới thiệu, quảng bá sản phẩm làng nghề Hà Nội, mà còn tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ tới cộng đồng người dân Thủ đô, góp phần định hướng tư duy sáng tạo..." – Ông Hoàng Minh Lâm khẳng định.Mục tiêu cao cả của triển lãm là tăng cường mối liên kết giữa người thiết kế, doanh nghiệp và người tiêu dùng, hướng tới mục tiêu phát triển kinh tế xanh, công nghiệp văn hóa và công nghiệp sáng tạo của Thủ đô Hà Nội trong giai đoạn mới.
Gian hàng tò he của Hội Cựu chiến binh xã Phượng Dực.
Quy mô sự kiện ấn tượng với hàng trăm sản phẩm thủ công mỹ nghệ mới, sáng tạo, cùng các sản phẩm làng nghề truyền thống, nông sản và sản phẩm OCOP tiêu biểu. Đặc biệt, triển lãm năm nay giới thiệu hơn 600 mẫu thiết kế mới do chính các nghệ nhân và thợ giỏi trong xã dày công sáng tạo. Đây là minh chứng rõ ràng cho tinh thần đổi mới, thích ứng xu hướng thị trường mà vẫn kiên định giữ vững giá trị truyền thống cốt lõi của làng nghề. Các sản phẩm đều được đánh giá cao về tính thẩm mỹ, độ tinh xảo và khả năng ứng dụng thực tế trong đời sống hiện đại.
Không gian triển lãm được thiết kế mở, mang đậm phong cách nghệ thuật dân gian kết hợp yếu tố hiện đại, tạo nên một điểm đến văn hóa-du lịch hấp dẫn.
Phần khai mạc không chỉ có các bài phát biểu mà còn có chương trình văn nghệ đặc sắc do các câu lạc bộ văn hóa-nghệ thuật của xã biểu diễn, mang đến bầu không khí tưng bừng, giàu cảm xúc.
Một trong những điểm nhấn nhân văn nhất của đêm khai mạc là chương trình đấu giá sản phẩm làng nghề. Ba sản phẩm tiêu biểu, gồm bộ tò he truyền thống, cây cảnh bonsai và sản phẩm cỏ tế Phú Túc, đã được đấu giá thành công, thu về tổng số tiền 73 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này được dùng để hỗ trợ các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã, thể hiện tinh thần nhân văn, nghĩa tình sâu sắc của những người làm nghề thủ công.
Người dân tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm
Trong suốt 4 ngày diễn ra, triển lãm làng nghề Phượng Dực 2025 còn tổ chức chuỗi hoạt động phong phú nhằm tăng cường sự tương tác và quảng bá. Các hoạt động nổi bật bao gồm:
Hội thi trình diễn tay nghề nặn tò he, đan cỏ tế, giúp du khách chiêm ngưỡng trực tiếp sự khéo léo của nghệ nhân.
Livestream quảng bá sản phẩm làng nghề trên các nền tảng mạng xã hội (Facebook, TikTok), tận dụng công nghệ Chuyển đổi số để tiếp cận thị trường rộng lớn hơn.
Hội thi tìm hiểu Ngày Pháp luật Việt Nam và Chuyển đổi số.
Các chương trình dân ca, dân vũ, trò chơi dân gian và biểu diễn văn nghệ quần chúng của các thôn, câu lạc bộ văn hóa địa phương.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phượng Dực, ông Nguyễn Trọng Vĩnh, cho biết mục tiêu của sự kiện quy mô này là tạo “nhịp cầu kết nối” giữa người làm nghề với người tiêu dùng và nhà phân phối. “Thông qua triển lãm, chúng tôi mong muốn khẳng định vị thế, thương hiệu của Phượng Dực - vùng đất giàu truyền thống văn hóa, đồng thời mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế nông thôn gắn với chuyển đổi số và du lịch làng nghề,” ông Vĩnh nhấn mạnh.
Triển lãm làng nghề Phượng Dực 2025 không chỉ là dịp để quảng bá, giới thiệu sản phẩm mà còn là hoạt động thiết thực nhằm bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa làng nghề, khuyến khích các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất mở rộng hợp tác, tìm kiếm đối tác, phát triển thị trường tiêu thụ. Sự kiện đã mang lại niềm vui lớn cho các nghệ nhân khi sản phẩm của họ không chỉ được giới thiệu rộng rãi mà còn nhận được sự quan tâm của các nhà phân phối, đơn vị thiết kế và cả thế hệ khách hàng trẻ tuổi.
Với không gian trình diễn sáng tạo, đậm sắc màu truyền thống cùng chuỗi hoạt động trải nghiệm đa dạng, Triển lãm các sản phẩm, mẫu thiết kế hàng thủ công mỹ nghệ mới, sáng tạo - sản phẩm làng nghề xã Phượng Dực, thành phố Hà Nội năm 2025 chắc chắn đã và đang trở thành điểm đến văn hóa-du lịch hấp dẫn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương và lan tỏa giá trị tinh hoa nghề truyền thống của Thủ đô.
Hương Mi