SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 18/04/2024
  • Click để copy

Triển lãm chuyên đề Hoàng Sa-Trường Sa và di sản văn hóa biển đảo

12:36, 25/04/2013
Nằm trong các hoạt động tuần lễ văn hóa biển đảo năm 2013, sáng 25-4, tại khuôn viên bảo tàng tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi đã diễn ra triển lãm chuyên đề lịch sử-văn hóa Quảng Ngãi-Trường Sa-Hoàng Sa và văn hóa biển đảo.

 

Gần 200 hiện vật bản đồ, tài liệu, hình ảnh liên quan đến chủ quyền biển đảo, sinh hoạt cư dân ven biển và hiện vật văn hóa khác… đã được Ban tổ chức trưng bày, gồm: cổ vật Sa Huỳnh, văn hóa Chăm Pa được phát hiện vùng biển Quảng Ngãi và đảo Lý Sơn; các vật dụng binh phu đội Hoàng Sa sử dụng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại quần đảo Hoàng Sa-Trường Sa; mô hình thuyền câu, ghe bầu mà các binh phu Hoàng Sa đã sử dụng gần 400 năm trước ra Hoàng Sa-Trường Sa đo đạc hải trình, cắm mốc chủ quyền đất nước…Mô hình tứ linh Long-Ly-Quy-Phụng được kết lại bằng đặc sản hành, tỏi Lý Sơn.

Một số bản đồ, tư liệu lịch sử về việc xác lập, thực thi chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa-Trường Sa cùng 18 sắc phong cho các nhân thần có công khai phá vùng đât Thừa tuyên Quảng Nam, trong đó có Quảng Ngãi lần đầu tiên cũng được đem ra trưng bày giới thiệu đến người xem.

Triển lãm sẽ kéo dài đến 4-5.

Bản đồ Hoàng triều trực tỉnh địa dư toàn đồ do nhà Thanh lập năm 1904 không ghi hai quần đảo Tây Sa và Nam Sa (tức Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam) được trưng bày tại triển lãm. Ảnh: Hà Minh

 

Tin khác

Tin tức 8 giờ trước
(SHTT) - UBND Thành phố Hà Nội mới đây đã chính thức khởi động chương trình hỗ trợ ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2024 trên truyền hình và ứng dụng đa phương tiện. Theo đó, từ ngày 19/4, học sinh có thể theo dõi các chương trình ôn tập trực tuyến trên kênh H2 của Đài PT-TH Hà Nội và ứng dụng HANOI ON.
Tin tức 9 giờ trước
(SHTT) - Nhằm đảm bảo trật tự kinh doanh, góp phần bình ổn thị trường, nâng cao chất lượng công tác tổ chức Lễ hội đền thờ Lê Hoàn năm 2024, lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa đã triển khai nhiều biện pháp tăng cường giám sát hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ xuyên suốt thời gian diễn ra lễ hội.
Tin tức 9 giờ trước
(SHTT) - Ngày 17/4, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025 của 115 trường trung học phổ thông công lập. Theo đó, thành phố sẽ tuyển 61% học sinh tốt nghiệp THCS vào lớp 10 công lập.
Tin tức 11 giờ trước
Tại Hội nghị hợp tác và đầu tư giữa các tỉnh Tây Nguyên và Ấn Độ vừa diễn ra, tỉnh Đắk Lắk mong muốn Ấn Độ tạo điều kiện thuận lợi cho quả sầu riêng và các nông sản của tỉnh được xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Ấn Độ.
Tin tức 13 giờ trước
Liên quan đến Dự thảo Nghị định quy định về giá đất, Hội Thẩm định giá Việt Nam đã có ý kiến góp ý trực tiếp vào các nội dung kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường.