Triển khai sàn giao dịch dữ liệu ngay trong tháng 11
Chiều 1/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có buổi làm việc với Bộ Công an và các bộ ngành liên quan về xây dựng hành lang pháp lý, chính sách và thể chế để thúc đẩy hình thành và phát triển sàn giao dịch dữ liệu tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính
Các báo cáo tại cuộc họp cho biết, thị trường dữ liệu Việt Nam năm 2024 ước đạt khoảng 1,57 tỉ USD, dự báo đến năm 2030 có thể đạt 3,53 tỉ USD, với tốc độ tăng trưởng trung bình 14,2%/năm. Trong khi đó, quy mô nền kinh tế số được kỳ vọng đạt 45 tỉ USD vào năm 2025, và từ 90 – 200 tỉ USD vào năm 2030, thể hiện tiềm năng to lớn của thị trường dữ liệu cũng như vai trò trung tâm của sàn giao dịch dữ liệu trong chiến lược phát triển kinh tế số quốc gia.
Thủ tướng Phạm Minh Chính giao Bộ Công an triển khai sàn giao dịch dữ liệu ngay trong tháng 11 năm nay.
Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, dữ liệu là tài nguyên chiến lược, là “tư liệu sản xuất mới sau đất đai, lao động, vốn và công nghệ”. Theo Thủ tướng, Việt Nam đang sở hữu một khối lượng dữ liệu khổng lồ, song đang bị phân tán, phân mảnh, “ngủ yên, chưa được đánh thức”, chưa được khai thác hiệu quả. Vì vậy, việc xây dựng và vận hành sàn giao dịch dữ liệu là yêu cầu tất yếu, khách quan nhằm kích hoạt nguồn tài nguyên dữ liệu, bổ sung nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội.
Theo người đứng đầu Chính phủ, xây dựng thành công sàn giao dịch dữ liệu quốc gia sẽ mang lại lợi ích chiến lược toàn diện, góp phần hình thành một loại thị trường mới – thị trường giao dịch dữ liệu có giá trị gia tăng cao, trực tiếp đóng góp cho tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và doanh nghiệp.
Sàn giao dịch dữ liệu cũng sẽ thúc đẩy hệ sinh thái dịch vụ dữ liệu chuyên nghiệp, hiện đại, tạo nền tảng cho các mô hình kinh doanh mới dựa trên dữ liệu, đồng thời góp phần nâng cao năng lực quản trị quốc gia, bảo đảm an ninh và chủ quyền dữ liệu, từng bước đưa Việt Nam trở thành một mắt xích quan trọng trong mạng lưới dữ liệu toàn cầu.
Thủ tướng nhấn mạnh, sàn giao dịch dữ liệu không phải là kho dữ liệu hay “chợ dữ liệu” thông thường, mà là nền tảng nâng cao giá trị và giá trị gia tăng của dữ liệu, phục vụ cho nghiên cứu, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, quản trị quốc gia và phát triển kinh tế - xã hội.
Cùng với đó, cần hình thành hệ sinh thái dữ liệu quốc gia, phát triển các sản phẩm, dịch vụ liên quan đến dữ liệu, tạo nền tảng cho trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyển đổi số toàn diện.
Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu trong quá trình triển khai phải bảo đảm cân bằng lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân, với tinh thần “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”. Đồng thời, phải thiết lập cơ chế giám sát, quản lý rủi ro ngay từ đầu vào, bảo đảm an ninh, an toàn dữ liệu và tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân.
Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu phấn đấu trong tháng 11 này phải hình thành và vận hành sàn giao dịch dữ liệu, quán triệt phương châm, tinh thần 28 chữ: “Dữ liệu lên sàn, Nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp tiên phong, công tư đồng hành, thị trường dẫn dắt, đất nước giàu mạnh, nhân dân hạnh phúc.”
Theo chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Công an được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan rà soát, bổ sung, hoàn thiện thể chế để tạo khung pháp lý đồng bộ, thông thoáng, công khai, minh bạch, đảm bảo sàn giao dịch dữ liệu vận hành trong tháng 11.
Bộ Công an cũng được giao thẩm định, cấp phép hoạt động, đồng thời nghiên cứu, vận hành thử nghiệm sàn giao dịch ngay trong tháng 11.
Ngoài ra, Thủ tướng giao các bộ: Khoa học và Công nghệ, Công Thương, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính… triển khai các nhiệm vụ liên quan đến hạ tầng, năng lượng, nguồn nhân lực và ngân sách, bảo đảm điều kiện triển khai đồng bộ.
Thủ tướng cũng yêu cầu xây dựng quy định, hướng dẫn về định giá dữ liệu, cơ chế giám sát và kiểm định giá dữ liệu trên sàn giao dịch, cũng như cơ chế giải quyết tranh chấp liên quan đến giá dữ liệu, dự kiến hoàn thành trong quý I/2026.
Trước đó, trong buổi sáng cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị về thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, được kết nối trực tuyến với các điểm cầu tại Anh, CH Czech, Hong Kong (Trung Quốc) và Indonesia.
Theo Nghị quyết số 222 của Quốc hội ban hành ngày 27/6/2025, Chính phủ dự kiến xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế với mô hình “một trung tâm, hai điểm đến”, đặt tại TP.HCM và Đà Nẵng.
TP.HCM sẽ là đầu mối tài chính quy mô lớn, tập trung phát triển thị trường chứng khoán, trái phiếu, ngân hàng, quản lý quỹ, trong khi Đà Nẵng sẽ phát triển các dịch vụ tài chính gắn với logistics, hàng hải, thương mại tự do và chuỗi cung ứng công - nông nghiệp.
Thủ tướng yêu cầu các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị định về Trung tâm tài chính quốc tế, trình Chính phủ thông qua trong tháng 11 này, để đưa trung tâm vào hoạt động.
Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tinh thần “đã nói là làm, đã cam kết là thực hiện, đã làm là phải có kết quả”, yêu cầu các cơ quan, bộ, ngành hành động quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, để đưa sàn giao dịch dữ liệu quốc gia vào vận hành ngay trong tháng 11 – bước đi quan trọng khai thông dòng chảy dữ liệu, kiến tạo nền kinh tế số, góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh, nhân dân hạnh phúc.
TH
TIN LIÊN QUAN
Tin khác
- Giá nas synology giá hợp lý
- Bán Wifi MikroTik chính hãng giá tốt
- Tìm WiFi Ruckus chính hãng giá tốt