SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 20/04/2024
Tin Tổng hợp 5 năm trước
Suốt 4 năm nay, gia đình chị Yến (42 tuổi – Kim Động, Hưng Yên) lúc nào cũng phải có một người lớn trong nhà để trông bé N.T.H (7 tuổi) do mắc chứng tăng động, liên tục chạy nhảy và nghịch ngợm khắp nơi và liên tục hỏi vì sao.
Tin tức 5 năm trước
(SHTT) - Trong 1 tháng trở lại đây, các bệnh viện nhi ở miền Nam có số ca mắc bệnh tay chân miệng liên tục tăng cao. Đặc biệt là tỷ lệ trẻ mắc bệnh do virut EV71 rất cao - đây là virut gây nên nhiều biến chứng nguy hiểm, đe dọa tính mạng trẻ.
Đời sống sáng tạo 1 thập kỉ trước
(SHTT) - Trẻ sơ sinh thường có hệ miễn dịch yếu và hệ hô hấp còn khá non yếu nên nếu bị nhiễm viêm phổi thì sau này rất dễ tái phát, đặc biệt vào những ngày hè nắng nóng.