Tranh chấp sáng chế công nghệ in giữa Fujifilm và Kodak tiếp tục lan rộng
Cụ thể, dựa trên phán quyết của Tòa án Công lý Liên minh châu Âu, CJEU, trong vụ BSH kiện Electrolux, cơ quan chức năng địa phương tại Mannheim cho rằng UPC có thẩm quyền xét xử hành vi xâm phạm đối với phần chỉ định tại Anh của bằng sáng chế châu Âu, trong trường hợp bị đơn có trụ sở tại một quốc gia thành viên UPC.
Quan điểm này tiếp nối một phán quyết trước đó tại Düsseldorf, đồng thời khẳng định hai bản án UPC ban hành hồi đầu tháng 4 cũng có giá trị áp dụng tại Anh.
Trong vụ việc, Fujifilm đã khởi kiện các công ty con của Kodak tại Đức liên quan đến một số bằng sáng chế về phương pháp sản xuất và thành phần hóa học dùng cho bản in.
Tại Mannheim, tòa án xác định bằng sáng chế EP 3 511 174 là hợp lệ và bị xâm phạm, từ đó ra lệnh cấm và yêu cầu bồi thường thiệt hại tại Đức, sau đó tiếp tục xác nhận hành vi xâm phạm đối với phần bằng sáng chế tại Anh.
Ngược lại, bằng sáng chế EP 3 476 616 bị hủy bỏ do không có trình độ sáng tạo, vì vậy không cần áp dụng biện pháp cấm đối với phần tại Anh.
Tòa cũng làm rõ rằng dù có thể phán quyết về hành vi xâm phạm tại Anh, UPC không có thẩm quyền hủy bỏ phần bằng sáng chế quốc gia tại Anh của một bằng sáng chế châu Âu với hiệu lực đối kháng chung.
UPC đồng thời cho phép bị đơn đưa ra lập luận phản bác hiệu lực của phần bằng sáng chế tại Anh trong khuôn khổ vụ kiện xâm phạm tại UPC, mà không cần khởi động một vụ kiện hủy bỏ riêng biệt tại Anh. Mọi đánh giá về hiệu lực do UPC đưa ra trong trường hợp này chỉ có giá trị ràng buộc giữa các bên tranh chấp, không có hiệu lực bắt buộc đối với các cơ quan có thẩm quyền của Vương quốc Anh. Vụ việc cho thấy phạm vi tác động thực tế của UPC đang ngày càng mở rộng ra ngoài các quốc gia thành viên EU.
Hiện các quyết định này đang bị kháng cáo. Phiên điều trần tại Tòa Phúc thẩm UPC ở Luxembourg đã được ấn định vào ngày 27/3/2026 và sẽ tiếp tục vào ngày 30/3. Fujifilm cũng đã thay đổi đơn vị tư vấn pháp lý cho giai đoạn phúc thẩm, theo đó, nếu như ở cấp sơ thẩm công ty Nhật Bản được đại diện bởi hãng luật Hoyng ROKH Monegier thì ở giai đoạn phúc thẩm tại Luxembourg, Kather Augenstein sẽ đảm nhiệm vai trò này.
Khánh An
TIN LIÊN QUAN
Tin khác
- Máy tính casio online giả lập
- Trung tâm trung tâm sửa chữa laptop dell tại hà nội chuyên sâu
- toptek.com.vn
- Công ty viễn thông Mobifone eSIM Vietnam hỗ trợ khách quốc tế