SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 25/04/2024
Khoa học Công nghệ 4 năm trước
(SHTT) - Theo tính toán của các nhà thiên văn học tại NASA, vào tháng 2 năm nay, chúng ta sẽ có cơ hội ngắm siêu trăng vào ngày 9 và nhiều lần các hành tinh như sao Thủy, sao Kim, sao Hỏa, sao Mộc và sao Thổ phát sáng hơn bình thường.
Khoa học Công nghệ 6 năm trước
(SHTT) - Sự kiện trăng xanh, siêu trăng và nguyệt thực toàn phần sẽ cùng hội tụ vào tối ngày 31/1/2018 đang nhận được sự quan tâm lớn của những người yêu thích thiên văn học. Dưới đây là cách để mọi người có thể quan sát được sự kiện này một cách tốt nhất.
Tin tức 6 năm trước
(SHTT) - Vào ngày 31/1, một hiện tượng thiên văn đặc biệt sẽ xảy ra, đó là siêu trăng, trăng xanh và trăng máu sẽ cùng hội tụ. Đây là cơ hội để các nhiếp ảnh gia và những người yêu thiên văn ghi lại khoảnh khắc hiếm có.