SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 25/04/2024
Tin tức 3 năm trước
(SHTT) - Tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 của lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) chiều 21/1, ông Trần Hữu Linh – Tổng cục trưởng dự báo, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong năm 2021 sẽ còn diễn biến phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn.
Sở hữu trí tuệ 4 năm trước
(SHTT) - Vào sáng ngày 17/12, Bộ trưởng Bộ Công Thương và Bộ trưởng Bộ Khoa học & Công nghệ “lên phương án” phối hợp để tìm ra giải pháp hiệu quả nhất trong cuộc chiến chống gian lận thương mại.
(SHTT) - “Nhiều người mức thu nhập thấp nhưng lại thích dùng hàng hiệu nên biết hàng giả, hàng nhái vẫn mua vì giá rẻ”, ông Trần Hữu Linh – Tổng cục trưởng Tổng cục quản lý thị trường cho biết.
(SHTT) - Đến hết 2018, tổng số sản phẩm vi phạm đã gỡ bỏ trên các sàn thương mại điện tử là 35.943 và hơn 3000 tài khoản trên các sản đã bị khoá.
Nhãn hiệu 4 năm trước
(SHTT) - Hiện nay tại thị trường Việt Nam, tình trạng hàng giả, hàng nhái các nhãn hiệu trong đó có thương hiệu Uniqlo khá phổ biến.
(SHTT) - Trước tình trạng, hàng hóa giả Made in Vietnam để bán trong nước. Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho biết đây là "hiện tượng mới và có điểm bất thường". Việc này gây tổn hại tới thị trường nội địa, lòng tự tôn dân tộc, tình cảm và xu thế của người tiêu dùng.