SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 18/04/2024
  • Click để copy

Trạm thu phí đắt nhất Việt Nam hoạt động trở lại

09:54, 12/11/2012
Sáng nay, sau hơn một tháng tạm dừng, trạm thu phí Tào Xuyên (Thanh Hóa) hoạt động trở lại tại vị trí mới ở phường Bắc Sơn (thị xã Bỉm Sơn). Mức phí vẫn cao gấp 1,5-2 lần các trạm thu nộp ngân sách nhà nước.
Sáng nay, sau hơn một tháng tạm dừng, trạm thu phí Tào Xuyên (Thanh Hóa) hoạt động trở lại tại vị trí mới ở phường Bắc Sơn (thị xã Bỉm Sơn). Mức phí vẫn cao gấp 1,5-2 lần các trạm thu nộp ngân sách nhà nước.

Bộ Giao thông Vận tải cho phép Công ty Cổ phần BOT đường tránh Thanh Hóa thu phí trở lại kể để hoàn vốn đầu tư cho Dự án xây dựng quốc lộ 1A đoạn đường tránh thành phố Thanh Hóa theo hình thức BOT. Mức thu phí sử dụng đường bộ tại trạm thu phí mới này vẫn tạm giữ nguyên như trước đây.

Cụ thể, xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải dưới 2 tấn và các loại buýt vận tải khách công cộng nộp 20.000 đồng một lượt; xe 12 - 30 ghế ngồi, xe tải 2 - 4 tấn nộp 30.000 đồng một lượt, xe tải trọng 10 - 18 tấn và xe chở hàng bằng container 20 feet nộp 80.000 đồng một lượt. Mức phí BOT này hiện cao gấp 1,5-2 lần các trạm thu phí nộp ngân sách nhà nước.

 

Trạm thu phí Tào Xuyên sẽ di chuyển từ vị trí hiện nay lên thị xã Bỉm Sơn. Ảnh Google Maps
Trạm thu phí Tào Xuyên chuyển lên thị xã Bỉm Sơn. Ảnh Google Maps

Trạm thu phí Tào Xuyên không chỉ nổi tiếng với mức phí đường bộ đắt mà còn khiến nhiều tài xế bức xúc bởi không đi vào đường tránh Thanh Hóa vẫn phải trả tiền. Do vậy, Bộ Giao thông Vận tải quyết định di chuyển trạm thu phí này sang vị trí mới. Nhưng tới hạn 30/9 mà Công ty CP BOT đường tránh Thanh Hóa vẫn chưa hoàn thành xây trạm mới nên Bộ Giao thông yêu cầu ngừng thu phí từ 1/10.

Phớt lờ yêu cầu ngừng thu phí của Bộ Giao thông, ngày 1/10 Công ty CP BOT đường tránh Thanh Hoá vẫn thu vé phương tiện qua trạm Tào Xuyên. Hàng trăm lái xe phản ứng không mua vé và cho dừng phương tiện khiến tuyến đường bị ách tắc cục bộ. Công an tỉnh, Thanh tra Sở GTVT Thanh Hoá phải tới can thiệp.

Khoảng 10h30 cùng ngày, trước sức ép từ Hiệp hội Vận tải Thanh Hoá, Hiệp hội VCCI và các cơ quan chức năng, công ty này mới tạm ngừng bán vé. Ngay tối 1/10, Thứ trưởng Giao thông Nguyễn Ngọc Đông đã ký công điện khẩn gửi các cơ quan chức năng về việc dừng thu phí tại trạm Tào Xuyên (Quốc lộ 1A).

Tin khác

Tin tức 2 giờ trước
Tại Hội nghị hợp tác và đầu tư giữa các tỉnh Tây Nguyên và Ấn Độ vừa diễn ra, tỉnh Đắk Lắk mong muốn Ấn Độ tạo điều kiện thuận lợi cho quả sầu riêng và các nông sản của tỉnh được xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Ấn Độ.
Tin tức 3 giờ trước
Liên quan đến Dự thảo Nghị định quy định về giá đất, Hội Thẩm định giá Việt Nam đã có ý kiến góp ý trực tiếp vào các nội dung kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Tin tức 5 giờ trước
(SHTT) - Sáng 17/4, trường Đại học Hải Phòng tổ chức lễ mít tinh chào mừng 65 năm ngày thành lập. Trước đó tại các khoa, các đơn vị cơ sở trực thuộc tổ chức nhiều hoạt động bổ ích, ý nghĩa như: Giao lưu văn hóa – thể thao, ngày hội hiến máu tình nguyện; hội trại thanh niên trường Đại học Hải Phòng…
Tin tức 20 giờ trước
Tầm nhìn đến năm 2045, Khu công nghệ cao TP.HCM sẽ trở thành một tiểu khu đô thị khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo.
Tin tức 22 giờ trước
(SHTT) - Cùng với việc công bố Đề án tuyển sinh năm 2024, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (Học viện) đã công bố chính sách học bổng đặc biệt dành cho các thí sinh trúng tuyển trong kỳ tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2024.