SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 25/04/2024
Kinh tế 2 năm trước
(SHTT) - Mới đây, thông qua việc thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn, lực lượng chức năng tỉnh Tiền Giang đã phát hiện 1 phương tiện đang vận chuyển 3,5 tấn trái cây tươi xuất xứ Trung Quốc không có nhãn phụ tiếng Việt theo quy định.
Tin Tổng hợp 5 năm trước
Hiện nay, các loại hoa quả như nho, táo đá, lựu, mận, dưa lưới vàng là những loại trái cây Trung Quốc được nhập về Việt Nam nhiều nhất, nhiều loại quả có số lượng nhập về lên đến hàng chục cho đến hàng trăm tấn/ngày.
Thị trường tiêu dùng 6 năm trước
(SHTT) - Thời trái cây Trung Quốc giả dạng bằng cách gắn mác trái cây Việt, dường như đã lùi. Bây giờ, một số loại trái cây đã gắn sẵn mác Trung Quốc, bày bán khắp các chợ Việt Nam.
Thị trường tiêu dùng 6 năm trước
Dưa lưới vàng, táo đá, lựu, nho, mận… là những loại trái cây Trung Quốc đang vào chính vụ và được bày bán tràn ngập chợ Việt ở thời điểm hiện tại. Một số loại hoa quả nhập khẩu đã "hiện nguyên hình", gắn mác Trung Quốc chứ không còn giả danh hoa quả Việt Nam như trước.