SO HUU TRI TUE
Thứ ba, 23/04/2024
Tài sản trí tuệ 2 năm trước
(SHTT) - Những năm gần đây, hoa quả nhập khẩu ngày càng được bày bán khá nhiều, không chỉ ở siêu thị mà cả các xe trái cây di động; trang bán hàng online cũng tràn ngập hàng nhập ngoại. Tuy nhiên đây cũng là cơ hội để hàng giả, hàng nhái trà trộn.
(SHTT) - Tem nhãn dán với năm chữ số và bắt đầu với số 8 thì có nghĩa đó là một sản phẩm GMO (Genetically Modified Organism - có nghĩa là biến đổi gen).
Thị trường tiêu dùng 6 năm trước
Việc ưa dùng trái cây ngoại không chỉ vì hương vị lạ mà còn do tâm lý tin tưởng hàng nhập khẩu sẽ an toàn, đảm bảo hơn. Tuy nhiên thực tế, chất lượng trái cây nhập cũng rất phập phù.
Pháp luật 6 năm trước
Mới đây, Đội quản lý thị trường số 6, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đã phát hiện và thu giữ gần 1 tấn hoa quả nhập lậu. Đồng thời, yêu cầu chủ cơ sở tiến hành tiêu hủy ngay tại chỗ toàn bộ số trái cây không rõ nguồn gốc xuất xứ trên.
Thị trường tiêu dùng 7 năm trước
(SHTT) - Gắn mác trái cây nhập khẩu, được người tiêu dùng đánh giá là an toàn hơn so với thực phẩm cùng loại trong nước. Trái cây nhập khẩu luôn có giá cao gấp hàng chục lần so với hàng nội địa.