SO HUU TRI TUE
Thứ ba, 23/04/2024
  • Click để copy

Trái cây độc lạ giá bạc triệu lên phố ‘khoe hàng’ dịp Tết Nguyên đán

06:36, 15/01/2018
(SHTT) - So với năm ngoái, nhiều loại trái cây tạo hình năm nay như đào tiên hồ lô, dưa hấu thỏi vàng...sẽ khan hiếm, thậm chí cháy hàng do thời tiết không thuận.

Tết Nguyên đán còn hơn 1 tháng, song gần một tháng nay thị trường hàng tết đã sôi động. Nhiều loại hàng hóa phục vụ Tết từ bình dân tới cao cấp rất phong phú, chẳng hạn: Đùi heo Iberico nhập khẩu Tây Ban Nha, cua Tasmania Úc, tu hài Canada,…

Các loại trái cây hình độc lạ cũng được nhiều người dân “săn” mua để chưng Tết hoặc làm quà biếu. Theo tiết lộ của nhiều thương lái, nhiều loại trái cây năm nay như dừa hồ lô, dưa hấu thỏi vàng…sẽ khan hiếm, thậm chí háy hàng.

qua 3

Đào tiên hồ lô giá từ 300.000 - 1,2 triệu đồng, tùy kích cỡ.

Năm nay, ông Võ Trung Thành, Chủ nhiệm câu lạc bộ trái cây tạo hình ấp Phú Trí A, xã Phú Tân (Châu Thành, Hậu Giang) cung cấp ra thị trường khoảng 300 trái đào tiên hồ lô. Theo ông Thành, nguồn cung năm nay giảm nhiều, mặc dù vậy ông Thành vẫn giữ nguyên giá so với năm ngoái, dao động từ 300.000 – 1,2 triệu đồng, tùy kích cỡ.

qua 2

Dưa hấu thỏi vàng giá 3,5 triệu đồng/cặp.

Dừa hồ lô in chữ phước – lộc – thọ, Tài – lộc cũng được nhiều người dân mua để chưng tết. Song, nhiều chủ vườn cho biết, lượng dừa hồ lô năm nay cũng giảm mạnh. Tết năm nay, ông Tâm – chủ vườn ở Bến Tre chỉ cung cấp ra thị trường khoảng 5.000-6.000 trái, in chữ Phước - Lộc - Thọ và 1.500-2.000 trái dừa in chữ Tài - Lộc.

Ngoài đào tiên, dừa hồ lô, các loại trái cây tạo hình năm nay như dưa hấu thỏi vàng, bưởi hồ lô…cũng khan hiếm do thời tiết không thuận ảnh hưởng tới năng xuất. Hiện, dưa hấu thỏi vàng có giá dao động từ 1,5 – 3,5 triệu đồng/cặp, dưa hấu vuông khoảng 2,5 triệu đồng cặp, bưởi hồ lô dao động từ 1,2 – 1,5 triệu đồng/cặp…

qua 1

Bưởi hồ lô in chữ Tài - Lộc giá từ 1,2 - 1,5 triệu đồng/cặp.

“Năm nay các nhà vườn có "tên tuổi" ở miền Tây tăng giá bán khoảng 25% so với các năm trước nên chúng tôi đang đi tìm kiếm những nguồn hàng mới có chất lượng tương tự nhưng giá rẻ hơn cho khách hàng”, một tiểu thương chuyên kinh doanh  hàng “độc” mùa tết chia sẻ, theo Dân Trí.

 

M.K (T/h)

Tin khác

Kinh tế 3 giờ trước
(SHTT) - Số liệu vừa được Metric - nền tảng số liệu về thương mại điện tử, công bố cho thấy, doanh số bán lẻ trên 5 sàn thương mại điện tử lớn nhất tại Việt Nam: Shopee, Lazada, Tiki, Sendo, Tiktok Shop đã cán mốc 71,2 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 78,69% so với quý 1/2023.
Kinh tế 10 giờ trước
(SHTT) - Sau hơn 5 năm triển khai Chương trình OCOP, tỉnh Thanh Hóa đã có 479 sản phẩm OCOP. Thành quả đó đã thúc đẩy kinh tế khu vực nông thôn phát triển.
Kinh tế 1 ngày trước
(SHTT) - Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Chỉ thị 12 về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó Thủ tướng yêu cầu tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vàng.
Kinh tế 1 ngày trước
(SHTT) - Theo The New York Times, Trung Quốc đã lắp đặt nhiều robot nhà máy, có thể sản xuất được mọi thứ trên đời với giá siêu rẻ.
Kinh tế 2 ngày trước
(SHTT) - Lần đầu tiên Gạo Việt Nam đánh bật gạo Thái và Ấn Độ trở thành nước xuất khẩu gạo lớn nhất vào Singapore, chiếm hơn 32% thị phần.