SO HUU TRI TUE
Thứ tư, 17/04/2024
Kinh tế 1 năm trước
(SHTT) - Khoảng 70% tài sản bảo đảm cho các khoản vay tại hệ thống ngân hàng là bất động sản. Khi thị trường bất động sản gặp khó khăn khiến việc phát mãi tài sản bảo đảm để thu hồi nợ xấu gặp trở ngại.
Tin Tổng hợp 2 năm trước
Tính đến 30/9/2021, Masan có hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu gấp gần 3 lần, nghĩa là nợ phải trả lớn hơn vốn chủ sỡ hữu. Điều này cho thấy Tập đoàn Masan đang sử dụng đòn bẩy nợ tương đối cao.
Tin Tổng hợp 2 năm trước
Ngân hàng Nhà nước đề xuất kéo dài thời hạn trả nợ cho khách hàng ảnh hưởng dịch Covid-19 đến ngày 30/6/2022.
Kinh tế 3 năm trước
(SHTT) - Tình hình kinh doanh giảm sút, dòng tiền kinh doanh âm, nhiều doanh nghiệp phải lên kế hoạch phát hành cổ phiếu, trái phiếu để trả những khoản nợ khổng lồ từ ngân hàng.