SO HUU TRI TUE
Thứ tư, 24/04/2024
  • Click để copy

TP.HCM tung nhiều sản phẩm du lịch ưu đãi

11:44, 06/05/2022
Ngày hội Du lịch TP.HCM lần thứ 18 năm 2022 có chủ đề “Sống động từng trải nghiệm” sẽ có nhiều sản phẩm du lịch ưu đãi "khủng" dành cho du khách nhân sự kiện này.

Ngày 5/5, tại buổi họp báo của Ngày hội Du lịch TP.HCM lần thứ 18, ông Lê Trương Hiền Hòa - Phó Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM cho biết đơn vị sẽ phối hợp với Hiệp hội Du lịch TP.HCM tổ chức Ngày hội Du lịch lần thứ 18 năm 2022 với chủ đề “Sống động từng trải nghiệm” từ ngày 14-17/5/2022 tại Công viên Lê Văn Tám, TP.HCM.

Theo ông Lê Trương Hiền Hòa, mục đích của Ngày hội Du lịch TP.HCM lần thứ 18 là nhằm khôi phục, tạo luồng không khí mới cho du lịch cả nước và cũng là một bước chuyển mình, thích ứng sau ảnh hưởng từ dịch bệnh Covid-19, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch và quảng bá hình ảnh điểm đến TP.HCM nói riêng và Việt Nam nói chung đến du khách, tạo cơ hội cho các doanh nghiệp TP.HCM quảng bá, giới thiệu chương trình kích cầu du lịch của thành phố.

2

Du khách trải nghiệm tour ngắm TP.HCM bằng trực thăng. Ảnh: Bình An 

Ngày hội cũng cũng là dịp để các địa phương và doanh nghiệp tiếp cận và giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ du lịch đến du khách tham quan, đặc biệt là thị trường TP.HCM, góp phần thúc đẩy liên kiết phát triển du lịch với các vùng trong thời gian tới.

Ngày hội có sự tham gia của hơn 50 tỉnh, thành phố; 38 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch; 11 nhà hàng và các hãng hàng không.

Tại hội chợ kích cầu du lịch, Ban tổ chức sẽ phân ra làm 3 không gian chính, gồm không gian kích cầu du lịch dành cho các doanh nghiệp, các cơ sở y tế, các quận, huyện trên địa bàn thành phố có điểm đến, tài nguyên, sản phẩm du lịch đặc trưng; không gian trưng bày và triển lãm điểm đến du lịch và đặc sản vùng miền Việt Nam; không gian ẩm thực.

3

TP.HCM sẽ tổ chức các đoàn famtrip cho các doanh nghiệp địa phương để giới thiệu về sản phẩm mới du thuyền cao cấp trên sông Sài Gòn. Ảnh: Thế Anh 

Điểm nhấn trong sự kiện là không gian kích cầu du lịch, nơi giới thiệu đến du khách chùm sản phẩm du lịch mới, đa dạng, phong phú của thành phố, như Chương trình du lịch “Ngắm Thành phố từ trên cao”, “Du thuyền trên Sông Sài Gòn”; các chương trình du lịch bằng phương tiện đường bộ, đường thuỷ, đường hàng không... với giá ưu đãi trực tiếp cho khách tham quan tại gian hàng; các chương trình tour du lịch đặc trưng của thành phố đã được công bố tại Tuần lễ Du lịch TP.HCM năm 2021; trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm du lịch, hình ảnh điểm đến gắn với giá trị văn hóa - lịch sử, sinh thái nông nghiệp, trải nghiệm thiên nhiên của TP.HCM.

Ngày hội cũng sẽ có các gian hàng trưng bày, giới thiệu các sản phẩm và các gói dịch vụ y tế trong lĩnh vực nha khoa, đông y, giới thiệu các gói tư vấn và khám tổng quát miễn phí, chương trình khuyến mãi, quà tặng hoặc giới thiệu phiếu khám chữa bệnh, phiếu khám bệnh tổng hợp nghỉ dưỡng...

Ngoài ra, ngày hội còn có chương trình Roadshow giới thiệu các chương trình du lịch liên kết TP.HCM và Đồng bằng sông Cửu Long; qua đó giới thiệu, quảng bá bộ tài nguyên du lịch TP.HCM với 366 điểm đến và 6 chương trình du lịch đặc trưng của TP.HCM, cũng như giới thiệu, quảng bá các chương trình du lịch mới, đặc trưng liên kết TP.HCM và Đồng bằng sông Cửu Long; giới thiệu, quảng bá các điểm đến, sản phẩm du lịch mới, đặc trưng của các tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long; giao lưu, tương tác, kết nối doanh nghiệp lữ hành, các khu điểm du lịch, khách du lịch và các tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long.

4

Buổi hội thảo chuyên đề chăm sóc sức khỏe hậu Covid-19 trưa 5/5 do TSTtourist tổ chức. Khách mời là bác sĩ chuyên khoa II Lê Trần Bảo Ngọc. Việc chăm sóc sức khỏe hậu Covid-19 rất được người dân quan tâm và đây cũng là nội dung mới, được lồng ghép trong Ngày hội Du lịch TP.HCM năm nay. Ảnh: Minh Mẫn 

Trong suốt thời gian diễn ra ngày hội, khách tham quan sẽ được tham gia các trò chơi đố vui, rút thăm trúng thưởng, thưởng thức các tiết mục biểu diễn âm nhạc, “săn” tour du lịch khuyến mãi “khủng”.

Diễn ra song song với ngày hội còn có các hoạt động bên lề, như hội thảo quốc gia “Liên kết vùng trong đào tạo phát triển nguồn nhân lực du lịch Việt Nam chất lượng cao sau đại dịch Covid-19 vào lúc 13 giờ 30 ngày 13/5 tại khách sạn Majestic Sài Gòn; hội thảo “Du lịch Việt Nam - Cơ hội và thách thức hè 2022” tại khách sạn Rex vào lúc 14 giờ ngày 14/5, với sự tham dự của lãnh đạo 10 tỉnh, thành phố trên cả nước và 150 doanh nghiệp TPHCM; chương trình gặp gỡ, giao lưu trực tuyến với các travel blogger vào lúc 20 giờ ngày 14/5 tại sân khấu chính ở Công viên Lê Văn Tám; hoạt động tuyên truyền sản phẩm du lịch y tế và đây cũng là điểm mới của Ngày hội Du lịch TP.HCM lần thứ 18 so với các dịp tổ chức ngày hội trước đây.

 Đinh Nam

Tin khác

Tin tức 46 phút trước
(SHTT) - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 122/KH-UBND về triển khai thí điểm Ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Tin tức 1 giờ trước
(SHTT) - Hàng trăm y tá từ khắp California đã mặc áo sơ mi đỏ và cầm biển hiệu ghi “Hãy tin tưởng y tá, không phải AI” biểu tình bên ngoài Trung tâm Y tế San Francisco của Kaiser Permanente để phản đối việc hệ thống bệnh viện lớn sử dụng trí tuệ nhân tạo để chăm sóc cho các bệnh nhân.
Tin tức 1 giờ trước
(SHTT) - Đó là thông điệp được Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đưa ra tại buổi thăm và làm việc tại Liên hiệp các Hội khoa học và ký thuật Việt Nam (VUSTA) vào chiều ngày 23/4 vừa qua.
Tin tức 1 giờ trước
(SHTT) - Viện Phát triển và Quản lý quốc tế (IMD) phối hợp Tổ chức Thành phố Thông minh bền vững thế giới (WeGO) tháng 4/2024 đã công bố bảng xếp hạng các thành phố thông minh hàng đầu thế giới năm 2024. Trong đó, Hà Nội đứng ở vị trí thứ 97.
Tin tức 1 giờ trước
(SHTT) - Tỉnh đoàn Thanh Hóa phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh đã tổ chức Hội nghị biểu dương thanh niên, sinh viên tiêu biểu và tấm gương khởi nghiệp thành công trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024 vào sáng 23/4 tại TP Sầm Sơn.