TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất mỹ phẩm giả quy mô lớn, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng
"Công xưởng" thủ công núp bóng khu dân cư
Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03) Công an TP.HCM vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Lâm Thị Kim Nương (43 tuổi) và 4 đối tượng liên quan về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là mỹ phẩm. Vụ án bị triệt phá sau một thời gian dài lực lượng chức năng theo dõi, nắm bắt di biến động của các đối tượng tại khu vực đường Lê Đình Cẩn.
Tại hiện trường, cơ quan công an không khỏi ngỡ ngàng trước quy trình sản xuất cực kỳ thô sơ và mất vệ sinh. Dưới sự điều hành của Nương, các nhân công thực hiện pha trộn hàng trăm ký nguyên liệu, hóa chất không rõ nguồn gốc bằng phương pháp thủ công. Sau khi được sang chiết và đóng gói, những hỗn hợp này "biến hình" thành hơn 10.000 sản phẩm mỹ phẩm cao cấp, mang các nhãn hiệu nổi tiếng thế giới. Dù được dán nhãn "Made in USA" hay "Made in Thailand" để đánh lừa thị giác người tiêu dùng, thực chất tất cả đều là hàng giả, không có bất kỳ hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.
Các bị can trong vụ án
Sự tiếp tay từ doanh nghiệp dược mỹ phẩm
Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng đã làm rõ mắt xích quan trọng trong việc cung cấp nguyên liệu là Công ty TNHH Sản xuất Dược - Mỹ phẩm Hikachi. Theo lời khai của Lâm Thị Kim Nương, toàn bộ nguồn hàng và bán thành phẩm đều do Kiều Hoàng Nhã, người điều hành công ty này, cung cấp.
Lợi dụng việc doanh nghiệp có đăng ký hoạt động sản xuất mỹ phẩm hợp pháp, Nhã đã tổ chức sản xuất các mặt hàng giả mạo để tuồn ra thị trường. Khi bị lực lượng chức năng ập vào kiểm tra, các đối tượng tại Công ty Hikachi thậm chí đã tìm cách tẩu tán tang vật nhằm phi tang chứng cứ nhưng đều bị ngăn chặn kịp thời. Tại đây, cảnh sát thu giữ lượng lớn vỏ hộp, tem nhãn in sẵn và các sản phẩm đang trong quá trình hoàn thiện.
Sản phẩm bị thu giữ
Hệ lụy nghiêm trọng cho người tiêu dùng
Kết quả điều tra bước đầu cho thấy đây là một đường dây tội phạm hoạt động chuyên nghiệp, khép kín từ khâu cung cấp nguyên liệu, in ấn bao bì đến phân phối. Từ năm 2025 đến khi bị bắt, các đối tượng đã tiêu thụ một lượng lớn mỹ phẩm giả ra thị trường, thu lợi bất chính ước tính lên đến hàng tỷ đồng.
Việc sử dụng các loại hóa chất trôi nổi, pha trộn không theo bất kỳ tiêu chuẩn y tế nào tiềm ẩn nguy cơ gây tổn thương nghiêm trọng cho làn da và sức khỏe của người sử dụng. Hiện vụ án vẫn đang được Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM tiếp tục điều tra mở rộng nhằm xử lý nghiêm tất cả các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.
Người tiêu dùng cần thận trọng với các sản phẩm mỹ phẩm không rõ nguồn gốc hoặc có mức giá rẻ bất thường so với giá niêm yết của hãng để tự bảo vệ mình trước vấn nạn hàng giả hiện nay.
Vân Mai