SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 19/04/2024
  • Click để copy

TP.HCM: Phát hiện địa điểm sản xuất hàng trăm ký bột ngọt giả

07:50, 07/11/2020
(SHTT) - Mới đây, cơ quan chức năng TP.HCM đã thu giữ hàng trăm kg bột ngọt giả các nhãn hiệu nổi tiếng đang được đóng gói, chuẩn bị đưa ra ngoài thị trường để tiêu thụ.

Trước đó vào chiều ngày 3/11 tại khu vực đường Tùng Thiện Vương (phường 12, quận 8), Tổ công tác Công an Quận 8 phát hiện đối tượng Đỗ Trạch Khâm (SN 1978, thường trú quận 8) điều khiển xe mô tô chở hàng hóa có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra hành chính.

Qua kiểm tra, Tổ công tác thu giữ 120 gói bột ngọt làm giả nhãn hiệu Ajinomoto loại 1 kg.

Khám xét khẩn cấp tại nơi ở của đối tượng Khâm, Tổ công tác thu giữ thêm 56 gói bột ngọt bán thành phẩm nhãn hiệu Saji loại 500g, 46 gói bột ngọt thành phẩm nhãn hiệu Saji loại 500g, 9 bao bột ngọt xá loại 25kg, 198kg bột ngọt xá, 1.300 vỏ bao bì nhãn hiệu Ajinomoto, Saji, 45 bao bột ngọt xá đã qua sử dụng cùng các phương tiện, dụng cụ để đóng gói bột ngọt.

bot ngot gia

 TP.HCM: Phát hiện địa điểm sản xuất hàng trăm ký bột ngọt giả 

Sau khi mở rộng điều tra, cơ quan chức năng tiếp tục tạm giữ Đỗ Thạch Lâm (SN 1980) và Đỗ Nữ (SN 1959, cùng ngụ quận 8) để tiếp tục điều tra về hành vi Sản xuất hàng giả là phụ gia thực phẩm.

Được biết bột ngọt xá là loại bột ngọt do Trung Quốc sản xuất, bán theo bao tải lớn. Sau khi mua về, các đối tượng đóng gói vào các bao bì với nhãn hiệu nổi tiếng rồi bán ra thị trường.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành lấy lời khai các đối tượng để làm rõ đường dây sản xuất, tiêu thụ bột ngọt giả kể trên.

Trước đó, vào tháng 7, Đội Cảnh sát Kinh tế - Môi trường, Công an quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) cũng đã bắt quả tang cơ sở sản xuất bột ngọt, hạt nêm giả đang đóng gói sản phẩm, chuẩn bị vận chuyển ra thị trường.

Thời điểm trên, Công an phát hiện đối tượng Phan Tuyến (SN 1970, trú phường Hòa Khê, quận Thanh Khê) đang đóng gói các bao hạt nêm giả.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của ông Tuyến, lực lượng chức năng phát hiện hơn 1.200 gói hạt nêm, mì chính giả được đóng gói cẩn thận, 2 bao nguyên liệu và nhiều cân, máy đóng gói để sản xuất.

Qua làm việc, Tuyến khai nhận đã nhập nguyên liệu không rõ nguồn gốc để phân chia, đóng gói vào bao bì in thương hiệu của các hãng hạt nêm, mì chính như Knorr, Aone, Ajinomoto,…để bỏ mối cho tiểu thương tại các chợ trên địa bàn thành phố.

Bên cạnh đó, đối tượng cho biết số hạt nêm, mì chính giả có giá rẻ hơn nhiều lần, được các tiểu thương nhập về với số lượng lớn, "bán chạy" từ đầu năm 2020 đến nay.

Hải Châu

Tin khác

Sở hữu trí tuệ 2 năm trước
(SHTT) – Trải qua hơn 2 tháng phát động cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia, BTC đã tìm ra được top 20 dự án xuất sắc nhất.
Sở hữu trí tuệ 2 năm trước
(SHTT) – Ngày 24/11 và 25/11, vòng thi chọn Top 20 Cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đã diễn ra bằng hình thức pitching trực tuyến. Dự án Smart VieLinkit thuộc bảng dự thi Mô hình Đổi mới sáng tạo đã xuất sắc lọt vào top 20.
Sở hữu trí tuệ 2 năm trước
(SHTT) - Quản trị tài sản trí tuệ tại các cơ quan đặc biệt giúp ta hiểu rõ về hơn về các quy trình, biểu mẫu, các điều khoản cần thiết trong các quy chế, quy định.
Sở hữu trí tuệ 2 năm trước
(SHTT) - Cuộc thi “Giải pháp thương mại hóa sáng chế 2021” đã đi một nửa chặng đường trong hành trình tìm kiếm các phương án, cách thức áp dụng các bằng độc quyền sáng chế/giải pháp hữu ích vào thực tiễn, từ đó tạo ra giá trị hữu ích cho cuộc sống và nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp.
Sở hữu trí tuệ 2 năm trước
(SHTT) - Buổi tập huấn thứ 6 trong chuỗi chương trình của Làng Sáng chế và Doanh nghiệp ĐMST phối hợp với Hội Sáng chế Việt Nam, hưởng ứng sự kiện khởi nghiệp ĐMST Quốc gia Techfest 2021 với chủ đề: “Thẩm định giá tài sản trí tuệ” được diễn ra vào lúc 8h00 sáng chủ nhật ngày 07/11/2021.