SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 25/04/2024
  • Click để copy

TP.HCM dự chi 15,5 tỷ đồng cho chương trình Lễ hội Áo dài lần thứ 8

17:36, 27/02/2022
TP.HCM dự kiến chương trình Lễ hội Áo dài lần thứ 8 năm 2022 sẽ diễn ra trong 2 tháng tại các điểm tham quan du lịch TP, với tổng kinh phí tổ chức dự trù lên đến 15,5 tỷ đồng.

Mới đây, ông Lê Trương Hiền Hòa - Phó giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, ký văn bản gửi UBND TP.HCM về việc tổ chức Lễ hội Áo dài TP.HCM lần thứ 8 năm 2022.

Được biết, Lễ hội Áo dài TP.HCM là một trong các lễ hội tiêu biểu của TP, nhằm tôn vinh vẻ đẹp của chiếc áo dài Việt Nam, góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị truyền thống độc đáo của trang phục dân tộc. Đồng thời, lễ hội năm nay nhằm tuyên truyền quảng bá hình ảnh về TP.HCM “Điểm đến An toàn - Hành trình Sống động” đến với đông đảo người dân và du khách.

cuoc-thi-ao-dai-164586540

Lễ hội Áo dài TP.HCM lần thứ 8 dự kiến diễn ra trong 2 tháng (tháng 3-4/2022). (Ảnh minh hoạ)

Theo ông Hòa, lễ hội sẽ diễn ra trong 2 tháng (tháng 3 – 4/2022) tại các địa điểm: Công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và phố đi bộ Nguyễn Huệ, Nhà văn hóa Thanh Niên, Bảo tàng Áo dài, Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ… và tại các di tích lịch sử, di tích văn hóa, điểm đến du lịch, các công trình của TP.

Chương trình sẽ do Sở Du lịch TP.HCM, Hội Liên hiệp phụ nữ chủ trì phối hợp với các sở ban ngành, đoàn thể và các đơn vị liên quan thực hiện, với tổng kinh phí dự trù là 15,5 tỷ đồng. Trong đó, trích từ nguồn kinh phí xúc tiến du lịch năm 2022 là 10 tỷ đồng và nguồn vận động xã hội hóa là 5,5 tỷ đồng.

Kế hoạch tổ chức Lễ hội Áo dài TP.HCM gồm các nội dung chính như: Chương trình khai mạc lễ hội, diễu hành áo dài với chủ đề "Khát vọng hòa bình", cuộc thi "Duyên dáng Áo dài TP.HCM" và các cuộc thi áo dài online, thi vẽ trên áo dài…

121220276_797541441006302_6289274963146892931_n-2_titn

Lễ hội Áo dài nhằm tôn vinh vẻ đẹp của chiếc áo dài Việt Nam. (Ảnh minh hoạ) 

Chương trình Khai mạc lễ hội dự kiến diễn ra từ 19h – 20h, thứ bảy ngày 5/3, tại Công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và phố đi bộ Nguyễn Huệ. Bao gồm nghi thức khai mạc, chương trình nghệ thuật, tôn vinh các nghệ nhân, nhà thiết kế, văn nghệ sĩ, thợ may áo dài tiêu biểu.

Chương trình diễu hành với áo dài chủ đề "Khát vọng hòa bình" bắt đầu từ 7h – 9h, ngày 6/3 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, các điểm du lịch trên địa bàn TP.Thủ Đức và các quận, huyện… Dự kiến số lượng người tham gia diễu hành là 2.000 người.

Chương trình nghệ thuật về áo dài với chủ đề "Áo dài ơi" dự kiến diễn ra tại Công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và phố đi bộ Nguyễn Huệ từ 19h – 20h, ngày 6/3.

Đối với cuộc thi "Duyên dáng Áo dài TP.HCM": Sơ kết và bán kết vào tháng 3 – 4/2022 tại Nhà Văn hóa Thanh niên. Chung kết dự kiến vào tháng 4/2022.

Ngoài ra, chương trình còn có: Cuộc thi Áo dài online; Cuộc vận động thiết kế mẫu áo dài với chủ đề "Áo dài ra Thế giới"; thi vẽ trên Áo dài với chủ đề "Áo dài với hoa"; Không gian triển lãm Áo dài và điểm đến du lịch cùng các hoạt động “Đồng hành cùng Áo dài Việt”.

Thanh Thảo

Tin khác

Tin tức 2 giờ trước
(SHTT) - Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các Bộ trưởng, Trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch UBND các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Tin tức 4 giờ trước
(SHTT) - Mới đây, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật buộc công ty mẹ của TikTok, ByteDance phải bán nền tảng truyền thông xã hội này hoặc đối mặt với nguy cơ bị cấm. Tổng thống Mỹ cũng đã tuyên bố sẽ ký vào dự luật này.
Tin tức 5 giờ trước
(SHTT) - Chiều 24/4, tại Diễn đàn thường niên “Blockchain và AI: Cuộc cách mạng tương lai”, Hiệp hội Blockchain Việt Nam đã chính thức ra mắt Viện Công nghệ Blockchain và Trí tuệ Nhân tạo (ABAII).
Tin tức 17 giờ trước
(SHTT) - Chiều ngày 24/4, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành văn bản yêu cầu UBND huyện Thanh Trì và Công an Thành phố vào cuộc kiểm tra, xử lý thông tin báo chí phản ánh việc hành hung nhà báo tác nghiệp tại huyện Thanh Trì.
Tin tức 19 giờ trước
Nhiều doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn khó đáp ứng được những tiêu chí khắt khe trong khi nhóm 3 đối tượng vay vốn từ nguồn Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa lại đứng trước cơ hội nắm được “phao” vốn khơi thông điểm nghẽn nguồn lực.