TP.HCM: Ấm áp Ngày hội “Xuân đoàn kết – Tết nghĩa tình” tại phường Tân Phú
Phát biểu khai mạc, ông Huỳnh Công Bén – Phó Bí thư, Trưởng Ban điều hành Khu phố 20 – nhấn mạnh ý nghĩa nhân văn của chương trình trong việc gắn kết cộng đồng dân cư. Theo ông, Ngày hội không chỉ là dịp trao gửi những phần quà Tết mà còn là cơ hội để thắt chặt tình làng nghĩa xóm, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.
Bà con khu phố 20, 21 (phường Tân Phú) tham gia ngày hội.
“Chúng tôi mong muốn mỗi phần quà trao đi không chỉ mang giá trị vật chất mà còn chứa đựng sự quan tâm, sẻ chia của cả cộng đồng. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, tinh thần đoàn kết vẫn là nền tảng vững chắc để khu phố cùng nhau vượt qua khó khăn, không để ai bị bỏ lại phía sau. Ban điều hành sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, huy động các nguồn lực xã hội để chăm lo tốt hơn cho người dân, đặc biệt là những hoàn cảnh còn nhiều thiếu thốn”, ông Huỳnh Công Bén chia sẻ.
Ông Phan Đức Thành (đứng giữa) - Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Tân Phú trao quà động viên Ban điều hành khu phố 20 và 21.
Thay mặt Ban tổ chức, bà Lê Thị Kim Hoa – Trưởng ban Công tác Mặt trận Khu phố 20 – cho biết nhìn lại một năm qua, dưới sự hướng dẫn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường và Hội Liên hiệp Phụ nữ phường, cùng sự đồng lòng của người dân, khu phố đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận trong công tác an sinh xã hội.
Ông Phan Đức Thành (ngoài cùng bên phải) - Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Tân Phú và ông Nguyễn Thành Ngưỡng (ngoài cùng bên trái) - Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trao quà cho 8 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại khu phố 20, 21.
Ban Công tác Mặt trận đã tích cực kết nối các tấm lòng vàng để triển khai nhiều hoạt động thiết thực. Cụ thể, đơn vị đã phối hợp với Hội Phụ nữ trao tặng 200 suất ăn cho thân nhân người bệnh tại Bệnh viện Trưng Vương, góp phần sẻ chia phần nào gánh nặng với các gia đình có người thân đang điều trị. Bên cạnh đó, Ban cũng phối hợp cùng Chi ủy Chi bộ trao 30 phần quà động viên các đảng viên và trưởng các đoàn thể, ghi nhận những đóng góp tích cực trong công tác xây dựng khu phố.
Ông Huỳnh Công Bén (ngoài cùng bên trái) - Trưởng Ban điều hành khu phố 20 và bà Lê Thị Kim Hoa (ngoài cùng bên phải) – Trưởng ban Công tác Mặt trận Khu phố 20 trao quà cho các hộ gia đình khó khăn.
Đặc biệt, Ban Công tác Mặt trận đã kịp thời trao tận tay 40 phần quà Tết cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, giúp các gia đình có thêm điều kiện đón Tết đủ đầy, ấm cúng hơn.
Ông Đặng Thế Hùng (ngoài cùng bên trái) - Bí thư Chi bộ Khu phố 21 và ông Võ Kim Thanh (ngoài cùng bên phải) - Đảng viên Chi bộ Khu phố 21 trao quà cho các hộ gia đình khó khăn.
“Để đạt được những kết quả đó, thay mặt Ban Công tác Mặt trận, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Chi ủy Chi bộ, các ban ngành, đoàn thể và các mạnh thường quân đã đồng hành, hỗ trợ để có một ngày hội ấm cúng, nghĩa tình như hôm nay”, bà Lê Thị Kim Hoa chia sẻ.

Không chỉ trao quà cho các hoàn cảnh khó khăn, tại chương trình, Khu phố 20 còn dành các phần quà tượng trưng nhằm tri ân các gia đình chính sách, đại diện ban ngành, đoàn thể và những cá nhân tích cực tham gia công tác tại khu phố. Những phần quà tuy giá trị không lớn nhưng thể hiện sự trân trọng, ghi nhận những đóng góp thầm lặng vì sự phát triển chung của cộng đồng.
Ban điều hành khu phố 20 cũng trao quà tri ân cho các đoàn thể và cá nhân tích cực tham gia công tác khu phố.
Ngày hội “Xuân đoàn kết – Tết nghĩa tình” khép lại trong không khí ấm áp, chan hòa. Từ những nghĩa cử giản dị nhưng thiết thực, chương trình đã góp phần vun đắp tình đoàn kết, xây dựng khu dân cư văn minh, nghĩa tình, nơi mỗi người dân đều cảm nhận được sự quan tâm và sẻ chia trong những ngày đầu xuân mới.
Tân Nguyên
TIN LIÊN QUAN
-
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, tặng quà Tết người có công, gia đình chính sách tại Thanh Hóa
-
Vinamilk tặng hàng nghìn phần quà tết cho trẻ em, công nhân trước thềm năm mới Ất Tỵ
-
Thanh Hoá trao tặng hơn 18.500 suất quà Tết cho người lao động và người có hoàn cảnh khó khăn
-
Trao quà Tết vì người nghèo: Tình đồng hương Duy Xuyên 'tương thân tương ái':