SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 08/10/2026
  • Click để copy

TP. HCM: Triệt phá 'công xưởng' sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm giả

08:17, 22/03/2026
(SHTT) - Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP. HCM vừa triệt phá thành công đường dây chuyên sản xuất, làm giả các thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng với quy mô 'khủng'. 5 đối tượng liên quan hiện đã bị khởi tố để làm rõ các hành vi vi phạm.

Theo thông tin từ Công an TP. HCM, từ công tác tuần tra và nắm tình hình địa bàn, Phòng Cảnh sát kinh tế đã phát hiện nhiều dấu hiệu nghi vấn liên quan đến hoạt động sản xuất mỹ phẩm trái phép tại khu vực đường Lê Đình Cẩn. Sau một thời gian theo dõi và xác minh, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra một cơ sở ẩn mình sâu trong khu dân cư. Tại đây, công an đã phát hiện một "công xưởng" chuyên sản xuất kem trộn quy mô lớn do Lâm Thị Kim Nương (sinh năm 1983) tổ chức và điều hành.

Cơ sở này hoạt động theo quy trình khép kín, được bảo mật chặt chẽ. Nương đã thuê nhiều nhân công để thực hiện các khâu pha trộn, sang chiết và đóng gói sản phẩm. Đáng chú ý, toàn bộ quy trình sản xuất được thực hiện bằng các thiết bị khuấy trộn và sang chiết hết sức thô sơ, không hề bảo đảm các tiêu chuẩn vệ sinh và an toàn cần thiết cho mỹ phẩm.

2-2909-1774085630

 Tang vật bị thu giữ

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ hơn 10.000 sản phẩm mỹ phẩm thành phẩm đã được đóng gói và dán nhãn mác của các thương hiệu quen thuộc và được ưa chuộng trên thị trường như OLAY, ABUTINE C3C, Bạch Ngọc Liên, Vaseline… Tất cả các sản phẩm này đều được in nhãn mác là "sản xuất tại Mỹ" hay "made in Thailand", nhằm đánh lừa người tiêu dùng. Tuy nhiên, qua kiểm tra, cơ sở hoàn toàn không có bất kỳ giấy tờ hợp pháp nào chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hay chất lượng của các sản phẩm này.

Tại đây, lực lượng chức năng cũng thu giữ hàng nghìn tem nhãn và bao bì được in sẵn để chuẩn bị cho việc làm giả các sản phẩm khác.

Tại cơ quan điều tra, Lâm Thị Kim Nương khai nhận toàn bộ nguyên liệu và bán thành phẩm được mua từ Công ty TNHH Sản xuất Dược - Mỹ phẩm Hikachi, do Kiều Hoàng Nhã trực tiếp điều hành. Công ty Hikachi chuyên sản xuất và gia công các loại mỹ phẩm kem theo đơn đặt hàng. Đáng chú ý, công ty này có giấy đủ điều kiện cơ sở sản xuất mỹ phẩm và hồ sơ công bố cho nhiều loại mỹ phẩm khác nhau. Tuy nhiên, riêng các sản phẩm được bán cho Nương thì lại không có hồ sơ công bố.

Lý do được đưa ra là các sản phẩm mỹ phẩm mà Nhã được phép sản xuất và kinh doanh hợp pháp lại ít được người tiêu dùng quan tâm. Vì vậy, để kiếm lời, Nhã đã chủ động sản xuất và làm giả các loại mỹ phẩm kem của các nhãn hiệu nổi tiếng, được nhiều người tìm mua như OLAY – Kem kích trắng mạnh; ABUTINE C3C; Bạch Ngọc Liên – kích trắng siêu tốc; Vaseline – kem tẩy trắng Thái Lan.

Cơ quan công an đã tiến hành khám xét tại trụ sở Công ty Hikachi. Tại đây, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện và thu giữ nhiều vỏ hũ không nhãn, tem in sẵn và các sản phẩm chưa hoàn thiện. Khi bị lực lượng công an phát hiện, Kiều Hoàng Nhã đã tìm cách tẩu tán hàng hóa nhằm che giấu hành vi vi phạm. Tuy nhiên, lực lượng chức năng đã kịp thời phát hiện và thu giữ thêm hàng trăm sản phẩm đã được gắn mác ngoại nhập giả mạo.

Theo đánh giá của Công an TP. HCM, các đối tượng trong vụ án này đã hình thành một quy trình khép kín, chuyên nghiệp, từ khâu cung cấp nguyên liệu, sản xuất, in ấn bao bì đến phân phối sản phẩm ra thị trường. Thủ đoạn của các đối tượng mặc dù không mới, nhưng đã được tổ chức hết sức chặt chẽ. Các đối tượng đã lợi dụng tâm lý sính ngoại và ham trắng nhanh của một bộ phận người tiêu dùng để trục lợi bất chính, bất chấp các nguy cơ về sức khỏe đối với người sử dụng.

2-1774085697

 Các đối tượng trong đường dây sản xuất, buôn bán mỹ phẩm giả

Với những sai phạm nêu trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. HCM đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 đối tượng trong vụ án "Sản xuất, buôn bán hàng giả là mỹ phẩm". Lực lượng công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ vai trò và hành vi của các đối tượng liên quan, kiên quyết xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

TH

Tin khác

Pháp luật 5 giờ trước
(SHTT) - Trong màn đêm tĩnh lặng, những bước chân tuần tra của lực lượng Công an phường An Khê vẫn âm thầm gìn giữ sự bình yên cho phố phường. Việc kịp thời ngăn chặn 3 thiếu niên trộm cắp tài sản không chỉ là một chiến công xuất sắc mà còn là lời cảnh tỉnh sâu sắc về trách nhiệm của gia đình trong việc quản lý và giáo dục con em trước những cạm bẫy cuộc đời.
(SHTT) - Nhập hàng lậu dù chưa bán được món nào vẫn có thể bị xử lý hình sự. Nhưng để đi từ một dấu hiệu vi phạm đến một bản án kết tội đúng pháp luật, cơ quan chức năng phải đi hết con đường chứng cứ: từ hiệu lực bảo hộ của nhãn hiệu, bản chất của từng sản phẩm, lỗi cố ý của người kinh doanh đến phương pháp xác định giá trị hàng hóa vi phạm.
(SHTT) - Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả có đủ để khẳng định một người là tác giả của tác phẩm? Phí luật sư chưa đến hạn thanh toán có thể được yêu cầu bồi thường? Dự thảo án lệ từ vụ tranh chấp bài thơ và ca khúc “Gánh Mẹ” đặt ra hai câu hỏi đáng chú ý, không chỉ với các bên trong vụ án mà còn với nhiều tranh chấp sở hữu trí tuệ khác.
Pháp luật 2 ngày trước
(SHTT) - Những bản án nghiêm khắc rồi sẽ được tuyên, nhưng có một nỗi đau còn dai dẳng hơn mọi hình phạt. Đó là tiếng thở dài xót xa của những đấng sinh thành khi chứng kiến con em mình mang lưỡi kiếm vô hồn vào đêm tối để tước đoạt tài sản của người khác.
(SHTT) - Dự thảo Án lệ số 16/2026 đặt ra một câu hỏi đáng chú ý đó là khi doanh nghiệp sao chép phần mềm không phép, Tòa án sẽ căn cứ vào mức giá nào để xác định tiền bồi thường?