SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
  • Click để copy

TP HCM: Phá xưởng ma túy lớn nhất nước

06:26, 02/06/2017
(SHTT) - Công an quận Bình Thạnh đang hoàn tất hồ sơ chuyển giao 15 đối tượng cùng tang vật gồm: hơn 520 ngàn viên thuốc lắc, 120kg bột thuốc lắc và ma túy chưa thành phẩm, 7 siêu xe, 2 mô tô, 10 tỷ đồng… cho Công an TP HCM điều tra theo thẩm quyền.
5-ma-tuy_ysgx

Hiếu cho người chở vỏ chai hóa chất để sản xuất ma túy đổ ở Đồng Tháp. (Ảnh công an cung cấp)  

Theo đó, sau hơn 1 năm lập chuyên án, Công an quận Bình Thạnh vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phá đường dây sản xuất ma túy lớn ở Đồng Nai, TP.HCM, Nha Trang…, bắt giữ 15 nghi can, thu giữ khối lượng lớn thuốc lắc thành phẩm và nguyên liệu có giá trị "khủng".

Hiện Công an quận Bình Thạnh đang hoàn tất hồ sơ chuyển giao 15 đối tượng cùng tang vật gồm: hơn 520 ngàn viên thuốc lắc, 120kg bột thuốc lắc và ma túy chưa thành phẩm (tương đương 1 triệu viên, giá thị trường hơn 200 tỷ đồng), 7 siêu xe, 2 mô tô, 10 tỷ đồng… cho Công an TP HCM điều tra theo thẩm quyền.

Được biết, đây là đường dây sản xuất, mua bán thuốc lắc lớn nhất cả nước từ trước đến nay..

Tháng 3-2016, qua công tác chuyển hóa địa bàn về ma túy ở Bình Thạnh, công an phát hiện một nguồn thuốc lắc mới. Qua điều tra, công an xác định số ma túy mới này do Nguyễn Văn Sơn (ngụ phường 14, quận 10) và Trần Thị Lý (SN 1991, ngụ quận Bình Thạnh) cung cấp. Sau thời gian theo dõi, công an phát hiện Sơn – Lý mua thuốc lắc từ 2 đường dây thuốc lắc, ma túy của 2 "ông trùm’ Vũ Tuấn Phan (SN 1979, ngụ TP.Hải Phòng) và Trần Ngọc Hiếu (tự Hoàng béo, SN 1981, ngụ TP.Hà Nội, tạm trú quận 1).

Đường dây tổ chức chặt chẽ, có yếu tố nước ngoài,  Phan cấu kết với 1 Hoa kiều từ Canada mở xưởng sản xuất ma túy đá trên địa bàn quận 7.

Riêng Hiếu tên thật là Kinh Văn Dương, từng có tiền án 6 năm tù tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy" đang trong thời hạn thụ án tù tại tỉnh Thanh Hóa. Sau khi trốn thoát khỏi trại giam, Hiếu làm giấy tờ giả mang tên khác để cầm đầu đường dây sản xuất, cung cấp ma túy, thuốc lắc từ Bắc vào Nam.

Hiếu không trực tiếp tham gia bất kì khâu nào mà chỉ điều hành toàn bộ đường dây qua mạng xã hội và quản lý từ xa bằng hệ thống camera quan sát 24/24.Thỉnh thoảng Hiếu đến các xưởng sản xuất ma túy ở khu biệt thự Phú Mỹ Hưng (TP.HCM), Nha Trang, Đồng Nai để kiểm tra.

20170601173341-san-xuat-ma-tuy-3-1496329696145

Trùm Vũ Tuấn Phan và đàn em 

Hiếu không đặt xưởng sản xuất ở nơi cố định mà thường di chuyển sau mỗi đợt sản xuất và bố trí nơi sản xuất với kho hóa chất cách xa nhau hàng chục cây số để tránh bị phát hiện. Việc vứt rác thải, bao bì hóa chất dùng trong sản xuất thuốc lắc cũng được tính toán cẩn trọng, thường là lúc đêm, ở các bãi rác, giữa sông hay ruộng vườn hẻo lánh ở các tỉnh Đồng Nai, Long An, Đồng Tháp…

Cách thức vận chuyển cũng hết sức tinh vi, thường thì trong mỗi lần di chuyển kho xưởng và ma túy, băng nhóm sẽ đi từ 2-3 ôtô. Trong đó, một xe đi trước dò đường, tránh công an để cho các xe chở hàng phía sau. Nhằm đánh lạc hướng các trinh sát, các xe thường đổi hàng cho nhau ở giữa đường cao tốc.

Hiếu sử dụng Nguyễn Đức Kỳ Nam (anh họ, 49 tuổi, ngụ TP Hà Nội, tạm trú Q.9) làm người trực tiếp sản xuất ma túy, giữ vai trò quan trọng trong tổ chức. Người này vốn là kỹ sư cơ khí, hiểu biết về hóa chất.

Hỗ trợ cho Nam còn có Lê Văn Mang (30 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau). Sau khi Nam chế biến các hóa chất thành bột, Lê Văn Mang (quê xã Ngọc Chánh, huyện Đầm Dơi, Cà Mau) đem về biệt thự ở quận 7 tẩy sạch, sấy khô, chuyển hàng về cho Phạm Bảo Quân ở phường Cô Giang, quận 1 để dập thành viên.

Giữa tháng 12-2016 tên Sơn điều khiển ô tô mang 100 viên thuốc lắc đến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (quận Bình Thạnh) để giao cho đầu nậu thì bị trinh sát ập vào bắt quả tang. Khám xét nhà Sơn, công an thu giữ 1.500 viên thuốc lắc, 570 triệu đồng… Cùng thời điểm này đối tượng Lý (vợ Sơn) cũng sa lưới pháp luật.

Theo lời khai của Sơn, nhiều trinh sát ập vào 1 căn hộ lô G2, đường 49, phường Tân Phong, quận 7, bắt "ông trùm" Phan và 2 đàn em. Khám xét kho xưởng của tên Phan, công an thu giữ thêm 20 ngàn viên thuốc lắc, 3,7 bộ thuốc lắc, 35 kg ma túy đá và 670 triệu đồng.

Khoảng 15h ngày 6-4, các trinh sát phát hiện Quân đang chuẩn bị vận chuyển hàng về kho trên địa bàn Q.7 thì bị công an bắt quả tang.

Qua khai thác, Quân khai nhận toàn bộ sự việc. Cùng lúc đó, khoảng 15h15 cùng ngày, tại sân bay Tân Sơn Nhất, một tổ trinh sát đón bắt “ông trùm” Hiếu khi vừa bước xuống máy bay.

Ban chuyên án đồng loạt khám xét tại 13 điểm, bao gồm xưởng sản xuất ma túy và nhà ở của đồng phạm với Hiếu tại TP.HCM, Đồng Nai, Khánh Hòa và TP Hà Nội để bắt giữ những người liên quan.

PV (t/h)

 

Tin khác

Pháp luật 1 ngày trước
(SHTT) - Cuộc chiến pháp lý giữa các công ty dược phẩm từ năm 2022 chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi mới đây, Pfizer và BioNTech đã yêu cầu một tòa án ở London (Anh) thu hồi các bằng sáng chế của công ty đối thủ Moderna về công nghệ phát triển vắc xin COVID-19.
Pháp luật 2 ngày trước
(SHTT) - Theo thông tin từ Công an Thành phố Hà Nội, một nạn nhân đã trình báo về việc tham gia đầu tư tiền ảo và bị lừa đảo trực tuyến hơn 2 tỷ đồng. Đáng chú ý, các mánh khóe, chiêu lừa được các đối tượng sử dụng để moi tiền của nạn nhân đều không mới.
Pháp luật 3 ngày trước
(SHTT) - Trong buổi tọa đàm Luật sở hữu trí tuệ - Từ quá trình sửa đổi đến thực tiễn thi hành: Một năm nhìn lại, luật sư Vũ Thị Kim Dung (Rouse) đã có phần trình bày liên quan đến vấn đề pháp luật về xác lập quyền đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, từ sửa đổi đến thực tiễn áp dụng.
Pháp luật 5 ngày trước
(SHTT) - Mới đây, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tổ chức Hội thảo khoa học tham vấn, trao đổi, thảo luận các nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
Pháp luật 1 tuần trước
(SHTT) - Mới đây, Bộ môn Sở hữu trí tuệ - Khoa Khoa học Quản lý phối phợp cùng Hội Sở hữu trí tuệ (SHTT) Việt Nam tổ chức tạo đàm “Luật Sở hữu Trí tuệ - Từ quá trình sửa đổi đến thực tiễn thi hành: Một năm nhìn lại”.