SO HUU TRI TUE
Thứ tư, 24/04/2024
  • Click để copy

TPHCM chỉ đạo ngừng tiêm một lô vaccine Pfizer: Nguyên nhân do đâu?

07:35, 29/09/2021
(SHTT) - Sở Y tế TP.HCM đề nghị các quận, huyện, TP Thủ Đức và các cơ sở y tế ngưng tiêm vắc xin Pfizer lô FK0112 từ chiều 28/9. Nhiều quận cho hay đã hết vắc xin Pfizer, chỉ còn vắc xin AstraZeneca để tiêm cho người dân.

Ngày 28/9, có thông tin Sở Y tế TPHCM chỉ đạo khẩn đến các quận, huyện, TP. Thủ Đức và các cơ sở y tế ngưng tiêm vaccine Pfizer lô FK0112 đến khi có thông báo mới.

Lí giải nguyên nhân, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai - Chánh văn phòng Sở Y tế TPHCM cho biết, đây chỉ là công việc trong quá trình quản lý điều hành. Trong quá trình làm việc, nhận thấy cần chấn chỉnh lại việc quản lý, điều hành tại một số địa phương nên Sở Y tế thông báo tạm ngưng.

ngung tiem vacxin

 TP HCM chỉ đạo ngừng tiêm một lô vaccine Pfizer: Nguyên nhân do đâu?

"Sau đó, lại tiếp tục cho tiêm lại khi khắc phục hết tất cả các điểm theo yêu cầu quản lý", bà Mai nhấn mạnh. 

Ông Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM cũng cho biết việc tạm ngừng tiêm lô vắc xin trên là vấn đề nội bộ của Sở Y tế nhằm rà soát lại nguồn lực. Vấn đề này không mang tính chất của một văn bản chỉ đạo.

Được biết, nhiều quận trên địa bàn thành phố đã hết vaccine Pfizer, chỉ còn vaccine AstraZeneca để tiêm cho người dân.

Tại quận 4, lãnh đạo quận này cho biết, quận được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cấp cho khoảng 8.000 liều vaccine Pfizer lô FK0112. Do Sở Y tế đã có chỉ đạo khẩn ngưng lô vaccine này nên quận đã ngưng và đang chờ thủ tục thu hồi.

Trong khi đó, các quận Phú Nhuận, quận 8... cho biết đã hết vaccine Pfizer, chỉ còn vaccine AstraZeneca để tiêm.

Tính đến ngày 28/9, TP.HCM đã tiêm được hơn 9,7 triệu liều vắc xin Covid-19, trong đó có hơn 2,9 triệu liều tiêm mũi 2. Cũng đã có hơn 2,3 triệu liều vắc xin Vero cell được tiêm.

TP.HCM đang sử dụng 4 loại vắc xin để tiêm cho người dân: Vắc xin Pfizer, AstraZeneca, Moderna và Vero cell. Bộ Y tế cũng đã cho phép sử dụng vắc xin Pfizer để tiêm mũi 2 cho người tiêm mũi 1 AstraZeneca do thiếu loại vắc xin này.

Theo số liệu mới nhất của Bộ Y tế, cả nước đã tiêm trên 40,2 triệu liều vắc xin, tỉ lệ dân số từ 18 tuổi trở lên đã tiêm ít nhất 1 liều vắc xin đạt khoảng 44%, tiêm đủ 2 liều xấp xỉ 12%.

Trong đó Hà Nội, TP.HCM đều đạt xấp xỉ 100% dân số từ 18 tuổi trở lên đã tiêm 1 mũi; số tiêm đủ 2 mũi của Hà Nội là 17,9%, TP.HCM trên 30%. Các tỉnh, thành: Bình Dương, Long An, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Đồng Nai, Quảng Ninh cũng có tỉ lệ tiêm chủng cao.

Minh Hà

Tin khác

Tin tức 1 giờ trước
(SHTT) - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 122/KH-UBND về triển khai thí điểm Ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Tin tức 2 giờ trước
(SHTT) - Hàng trăm y tá từ khắp California đã mặc áo sơ mi đỏ và cầm biển hiệu ghi “Hãy tin tưởng y tá, không phải AI” biểu tình bên ngoài Trung tâm Y tế San Francisco của Kaiser Permanente để phản đối việc hệ thống bệnh viện lớn sử dụng trí tuệ nhân tạo để chăm sóc cho các bệnh nhân.
Tin tức 2 giờ trước
(SHTT) - Đó là thông điệp được Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đưa ra tại buổi thăm và làm việc tại Liên hiệp các Hội khoa học và ký thuật Việt Nam (VUSTA) vào chiều ngày 23/4 vừa qua.
Tin tức 2 giờ trước
(SHTT) - Viện Phát triển và Quản lý quốc tế (IMD) phối hợp Tổ chức Thành phố Thông minh bền vững thế giới (WeGO) tháng 4/2024 đã công bố bảng xếp hạng các thành phố thông minh hàng đầu thế giới năm 2024. Trong đó, Hà Nội đứng ở vị trí thứ 97.
Tin tức 2 giờ trước
(SHTT) - Tỉnh đoàn Thanh Hóa phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh đã tổ chức Hội nghị biểu dương thanh niên, sinh viên tiêu biểu và tấm gương khởi nghiệp thành công trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024 vào sáng 23/4 tại TP Sầm Sơn.