Tour thưởng trà trên đỉnh Bàn Cờ Đà Nẵng: Nơi từng được tỷ phú công nghệ ghé qua
Sau nhiều lần trình nộp hồ sơ, những ngày cuối tháng 7, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng chính thức đưa vào khai thác sản phẩm du lịch sinh thái đặc biệt này. Sản phẩm mở ra một không gian thiền trà sâu lắng hướng tới phân khúc khách hàng chi tiêu cao.
Tọa lạc ở độ cao 700 mét so với mực nước biển, nơi được ví như “nóc nhà” của Đà Nẵng, không gian thưởng trà rộng khoảng 100 mét vuông nằm ngay bên khu vực tượng Tiên ông đánh cờ. Khác với những chuyến tham quan thuần túy, hành trình kéo dài hai giờ đồng hồ mang tinh thần của một khóa thiền trà đích thực.
Giữa tiếng gió rừng thì thầm và cái lạnh mỏng nhẹ của sương sớm, người tham dự có dịp chậm lại để thực hành sự chú niệm qua từng nghi thức khai trà, ngắm nhìn nghệ nhân biểu diễn pha trà và nhấp từng ngụm trà Việt ấm nóng. Việc thưởng trà giữa mây núi Sơn Trà không chỉ là thưởng thức một thức uống, mà còn là liệu pháp kết nối chuyên sâu với thiên nhiên, giúp tâm trí tìm về sự an tĩnh và phục hồi năng lượng giữa toàn cảnh biển trời bao la.
Tour thưởng trà trên đỉnh Bàn Cờ được xem là sản phẩm du lịch mới tiềm năng thu hút khách du lịch hạng sang khi đến Đà Nẵng. Ảnh: Xóm trà Sương Mai.
Sản phẩm khởi nguồn từ hiệu ứng truyền thông sau chuyến ghé thăm và thưởng trà trên đỉnh Bàn Cờ của tỷ phú Bill Gates vào tháng 3/2024. Để bảo đảm tính riêng tư, sự tĩnh lặng cần thiết cho trải nghiệm thiền trà cùng tiêu chuẩn phục vụ cao cấp, mỗi lượt tour chỉ tiếp đón tối đa 10 du khách.
Chương trình được thiết kế vận hành theo hai khung giờ cố định nhằm tránh chồng chéo với hoạt động tham quan công cộng. Khung giờ bình minh diễn ra từ 5 - 7 giờ sáng. Khung giờ hoàng hôn được điều chỉnh linh hoạt theo mùa, áp dụng từ 18 - 19 giờ 30 phút đối với giai đoạn từ tháng 3 - tháng 9, và từ 17 - 18 giờ 30 phút giai đoạn từ tháng 10 đến tháng 2 năm sau.
Tour du lịch giới thiệu vẻ đẹp văn hóa trà Việt trên đỉnh Bàn Cờ. Ảnh: Xóm trà Sương Mai.
Được định hướng theo mô hình du lịch sinh thái chất lượng cao, dự án ưu tiên việc bảo tồn nguyên vẹn hệ sinh thái và cảnh quan tự nhiên của bán đảo Sơn Trà. Thành phố Đà Nẵng sẽ triển khai thí điểm mô hình này trong hai năm, trước khi tạm dừng để đánh giá toàn diện và hoàn thiện phương án vận hành chính thức.
Sau chuyến thăm của Bill Gates vào năm 2024, ông Tán Văn Vương - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng – từng đưa ra đánh giá việc tỷ phú Bill Gates tham quan du lịch tại thành phố là sự kiện mang đến giá trị nhận diện, nâng cao vị thế cho điểm đến Đà Nẵng, tăng hiệu ứng truyền thông, lan tỏa hình ảnh du lịch Đà Nẵng.
Trong chuyến tham quan của tỷ phú công nghệ, Nghệ nhân, nhà báo Hoàng Anh Sướng được biết đến là người đam mê trà. Những ai cùng thiền trà với chủ thương hiệu Hiên trà Trường Xuân (Hà Nội) sẽ cảm nhận được tình yêu với văn hóa và nghệ thuật trà Việt mà ông dành cả cuộc đời để tìm hiểu, truyền bá. Ông là người trực tiếp hướng dẫn tỷ phú Bill Gates và bà Paula Burd thiền trà trên đỉnh Bàn Cờ vào đầu tháng 3/2024.
Theo nghệ nhân Hoàng Anh Sướng, trong suốt buổi thiền trà, vị tỷ phú công nghệ đã hỏi về nguồn gốc của trà Việt Nam rồi nói: “Tôi rất thích Đà Nẵng và tương lai sẽ đưa gia đình quay trở lại”.
Đỉnh Bàn Cờ là nơi cao nhất của bán đảo Sơn Trà, được xem là "nóc nhà" của Đà Nẵng. Ảnh: VD.
Không phải là địa điểm mới nổi, đỉnh Bàn Cờ từ lâu là điểm đến của những người yêu thích khám phá thiên nhiên của rừng nguyên sinh cùng sự giàu có về đa dạng sinh học trên bán đảo Sơn Trà. Theo truyền thuyết, tên đỉnh Bàn Cờ xuất phát từ câu chuyện hai vị tiên giỏi chơi cờ của nhà trời đấu cờ đặt một bức tượng Đế Thích đánh cờ ngồi một mình trên bàn cờ tiên chưa tìm ra lời giải. Từ đó, ngọn núi này mang tên gọi như vậy đến ngày nay.
Tuyệt tác Sơn Trà còn là nơi du khách có cơ hội ngắm nhìn Vọoc Chà Vá Chân Nâu, hoa Thàn Mát tím và hít thở không khí trong lành, mát rượi. Sau chuyến thăm đỉnh bàn cờ của tỷ phú Bill Gates, đỉnh bàn cờ như “sốt” trở lại với nhiều du khách lên đây, thu vào tầm mắt cảnh đẹp nơi tỷ phú công nghệ đã ghé qua.
Đà Nẵng đã và đang là điểm đến của phân khúc khách du lịch chi tiêu cao, người nổi tiếng, khách MICE hội họp, quay gameshow, nghỉ dưỡng… mang giá trị nhận diện hình ảnh, điểm đến cao. Tín hiệu đáng mừng này góp phần thu hút khách quốc tế hạng sang.
Mới đây tại họp báo 6 tháng đầu năm 2026, bà Nguyễn Thu Phương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng cũng cho biết TP Đà Nẵng đang hướng tới phát triển sản phẩm du lịch mới an toàn, bền vững, với mục tiêu thu hút tối thiểu 10% du khách hạng sang.
Việc các tỷ phú lựa chọn đến Đà Nẵng lưu trú dài ngày cho thấy năng lực cung cấp dịch vụ đầy đủ, điểm đến đủ điều kiện đón khách hạng sang, định vị văn minh, an toàn, thân thiện. Tiềm năng du lịch, định vị điểm đến trên bản đồ khu vực và thế giới từ sự kiện này cũng là rất lớn. Do đó, nếu bắt bắt tốt cơ hội, tour thưởng trà trên đỉnh Bàn Cờ sẽ là một điểm nhấn trong hành trình khám phá Đà Nẵng.
Bảo Hòa