SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 25/04/2024
  • Click để copy

Toshiba sẽ cho phá sản mảng điện hạt nhân tại Mỹ

13:07, 29/03/2017
Hội đồng quản trị Toshiba sáng nay đã cho phép Westinghouse Electric nộp đơn xin bảo hộ phá sản, sau khoản thiệt hại được dự báo lên tới hơn 6 tỷ USD.

Westinghouse đang phải giải quyết các dự án chậm tiến độ, vượt dự toán tại Georgia và Carolina. Hồi tháng 2, Toshiba cho biết có thể phải giảm giá trị sổ sách của mảng điện hạt nhân thêm 712 tỷ yen (6,2 tỷ USD), do triển vọng mảng này không mấy sáng sủa. Họ cũng đang chuẩn bị bán phần lớn mảng bán dẫn, cũng như nhận hàng trăm tỷ yen khoản vay từ một nhóm ngân hàng.

Toshiba gần đây đã nhiều lần xin hoãn công bố báo cáo tài chính quý III, tài khóa 2016. Theo đó, hạn chót mới nhất dành cho hãng này là ngày 11/4.

toshiba-7502-1490759942

Toshiba hiện là một trong 3 hãng cung cấp lò phản ứng lớn nhất Nhật Bản: Ảnh: Nikkei 

Cổ phiếu Toshiba sáng nay đã tăng 1,2% trên sàn Tokyo. Lãi suất trái phiếu của hãng đã tăng vọt hồi tháng 12 năm ngoái, khi lần đầu công bố khoản thiệt hại có thể vượt dự báo.

Năm 2006, Toshiba mua Westinghouse với giá 5,4 tỷ USD. Khi ấy, thương vụ này được đánh giá rất triển vọng. Năm 2005, Chính phủ Mỹ công bố hàng loạt ưu đãi cho các hãng năng lượng hạt nhân, như giảm thuế, bảo lãnh đi vay và hỗ trợ chi phí vượt dự toán.

Năm 2008, Westinghouse ký hợp đồng xây 4 lò phản ứng cho hai nhà máy điện hạt nhân Mỹ là Southern và Scana. Tuy nhiên, chi phí việc xây dựng đã tăng mạnh do các nước thắt chặt quy định an toàn sau thảm họa hạt nhân tại Fukushima (Nhật Bản) năm 2011. Ngoài ra, giá khí đốt tự nhiên giảm cũng khiến điện hạt nhân kém hấp dẫn.

Theo VnExpress

Tin khác

Kinh tế 1 ngày trước
(SHTT) - Số liệu vừa được Metric - nền tảng số liệu về thương mại điện tử, công bố cho thấy, doanh số bán lẻ trên 5 sàn thương mại điện tử lớn nhất tại Việt Nam: Shopee, Lazada, Tiki, Sendo, Tiktok Shop đã cán mốc 71,2 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 78,69% so với quý 1/2023.
Kinh tế 2 ngày trước
(SHTT) - Sau hơn 5 năm triển khai Chương trình OCOP, tỉnh Thanh Hóa đã có 479 sản phẩm OCOP. Thành quả đó đã thúc đẩy kinh tế khu vực nông thôn phát triển.
Kinh tế 2 ngày trước
(SHTT) - Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Chỉ thị 12 về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó Thủ tướng yêu cầu tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vàng.
Kinh tế 3 ngày trước
(SHTT) - Theo The New York Times, Trung Quốc đã lắp đặt nhiều robot nhà máy, có thể sản xuất được mọi thứ trên đời với giá siêu rẻ.
Kinh tế 4 ngày trước
(SHTT) - Lần đầu tiên Gạo Việt Nam đánh bật gạo Thái và Ấn Độ trở thành nước xuất khẩu gạo lớn nhất vào Singapore, chiếm hơn 32% thị phần.