SO HUU TRI TUE
Thứ tư, 24/04/2024
  • Click để copy

Tổng thống Mỹ Donald Trump thay chánh văn phòng Nhà Trắng

11:00, 29/07/2017
(SHTT) - “Tôi muốn cảm ơn Reince Priebus vì sự cống hiến và tận tụy của ông đối với đất nước. Chúng tôi đã cùng nhau hoàn thành được rất nhiều việc và tôi tự hào về ông ấy”, ông Trump viết.
priebus-kelly_vtvw

Tổng thống Mỹ Donald Trump thay chánh văn phòng Nhà Trắng 

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 28/7 thông báo Chánh văn phòng Nhà Trắng Reince Priebus sẽ thôi việc và người thay thế là Bộ trưởng An ninh nội địa John Kelly.

“Tôi vui mừng thông báo rằng Bộ trưởng John Kelly đã được chỉ định làm Chánh văn phòng Nhà Trắng. Ông ấy là một công dân Mỹ tuyệt vời và là một lãnh đạo xuất sắc. John đã làm việc rất hiệu quả tại Bộ An ninh nội địa. Ông ấy là một ngôi sao trong chính quyền của tôi”, Tổng thống Trump viết trên Twitter.

Tổng thống Mỹ cũng gửi lời cảm ơn đến ông Reince Priebus sau khi quyết định đưa ông này ra khỏi chiếc ghế nóng tại Nhà Trắng sau 6 tháng tại nhiệm đầy sóng gió.

“Tôi muốn cảm ơn Reince Priebus vì sự cống hiến và tận tụy của ông đối với đất nước. Chúng tôi đã cùng nhau hoàn thành được rất nhiều việc và tôi tự hào về ông ấy”, ông Trump viết.

Ông Kelly, 67 tuổi, một tướng về hưu của Lực lượng Thủy quân Lục chiến, hiện đang là Bộ trưởng An ninh Nội địa và sẽ nhậm chức chánh văn phòng vào ngày 31-7. 

Một quan chức cấp cao của Nhà Trắng tiết lộ ông Kelly được bổ nhiệm với mục đích chỉnh đốn kỷ cương cho Nhà Trắng.

"Tổng thống có quyền nhấn nút cài đặt lại. Tôi nghĩ đã đến lúc để làm điều đó. Ông ấy đã xác định bằng trực giác rằng đã đến lúc phải làm điều gì đó khác biệt và tôi nghĩ ông ấy đúng", ông Priebus nói về quyết định thay chánh văn phòng. Trong cuộc họp báo hôm 27/7, người phát ngôn Nhà Trắng Sarah Huckabee Sanders từ chối bình luận về việc Tổng thống Trump có còn tin tưởng ông Priebus hay không.

Ông Priebus bị cho thôi chức vụ chỉ một tuần sau khi Phát ngôn viên Nhà Trắng Sean Spicer cũng buộc phải từ chức sau 6 tháng tại nhiệm do không đồng tình với việc Tổng thống Trump về việc bổ nhiệm tân giám đốc truyền thông, vị trí mà trước đó ông Sean Spicer kiêm nhiệm một phần.

Trong vòng 6 tháng, đương kim Tổng thống Mỹ đã thay hàng loạt ghế nóng trong chính quyền của mình bao gồm chánh văn phòng, phó chánh văn phòng Nhà Trắng, cố vấn an ninh quốc gia, giám đốc truyền thông và thư ký báo chí.

Hoàng Hà (t/h)

 

Tin khác

Tin tức 33 phút trước
(SHTT) - Hàng trăm y tá từ khắp California đã mặc áo sơ mi đỏ và cầm biển hiệu ghi “Hãy tin tưởng y tá, không phải AI” biểu tình bên ngoài Trung tâm Y tế San Francisco của Kaiser Permanente để phản đối việc hệ thống bệnh viện lớn sử dụng trí tuệ nhân tạo để chăm sóc cho các bệnh nhân.
Tin tức 34 phút trước
(SHTT) - Đó là thông điệp được Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đưa ra tại buổi thăm và làm việc tại Liên hiệp các Hội khoa học và ký thuật Việt Nam (VUSTA) vào chiều ngày 23/4 vừa qua.
Tin tức 34 phút trước
(SHTT) - Viện Phát triển và Quản lý quốc tế (IMD) phối hợp Tổ chức Thành phố Thông minh bền vững thế giới (WeGO) tháng 4/2024 đã công bố bảng xếp hạng các thành phố thông minh hàng đầu thế giới năm 2024. Trong đó, Hà Nội đứng ở vị trí thứ 97.
Tin tức 36 phút trước
(SHTT) - Tỉnh đoàn Thanh Hóa phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh đã tổ chức Hội nghị biểu dương thanh niên, sinh viên tiêu biểu và tấm gương khởi nghiệp thành công trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024 vào sáng 23/4 tại TP Sầm Sơn.
Tin tức 2 giờ trước
(SHTT) - Hồng Kông (Trung Quốc) sẽ cắt giảm thuế lợi nhuận từ sở hữu trí tuệ xuống chỉ còn 5%, đồng thời điều chỉnh Luật Bản quyền để phản ánh sự tiến bộ trong trí tuệ nhân tạo (AI). Cơ chế mới cũng nhằm thúc đẩy thành phố trở thành trung tâm giao dịch bản quyền.
Liên kết hữu ích