SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 17/04/2026
  • Click để copy

Tôn vinh những nhà khoa học được trao Giải thưởng Đặng Văn Ngữ

12:57, 21/11/2024
(SHTT) - Giải thưởng Đặng Văn Ngữ lần thứ 14 năm 2024 vừa được trao cho các tác giả có các nghiên cứu khoa học được công bố trên các tạp chí khoa học uy tín quốc tế, đúng dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 2024.

 Đây là lần thứ 14 trường Đại học Y Hà Nội trao giải thưởng này, nhằm tôn vinh các nhà khoa học là giảng viên, nghiên cứu viên, học viên, sinh viên, cộng tác viên có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học, đồng thời thúc đẩy công tác nghiên cứu khoa học của nhà trường vươn tầm thế giới.

Phát biểu khai mạc, GS Nguyễn Hữu Tú - Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội - cho biết việc nghiên cứu khoa học là hoạt động thường kỳ, rất quan trọng của trường, chiếm 90% trong các đánh giá của quốc tế với trường.

“Thời gian tới, đây sẽ là một hoạt động bắt buộc của các giảng viên nhà trường. Trường sẽ tiếp tục quan tâm đầu tư, thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học và lan toả trong cán bộ giảng viên, học sinh, sinh viên.

Trường cũng sẽ tăng cường đưa giảng viên ra nước ngoài làm nghiên cứu sinh quốc tế để có thêm nguồn nhân lực” - GS Tú cho biết.

GIAI THUONG DANG VANG NGU

 

GS.TS Nguyễn Hữu Tú đề ra nhiệm vụ trong thời gian tới đối với công tác nghiên cứu khoa học đó là: Tiếp tục đầu tư, thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học, phổ biến rộng khắp đến cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên của Nhà trường; Xây dựng đề án phát triển khoa học công nghệ của Nhà trường đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045-2050 cùng với đề án phát triển Đại học Y Hà Nội. Cùng với sự đầu tư về nguồn lực, con người, cơ sở vật chất, chúng ta cần tận dụng tối đa các dự án quốc tế để thúc đẩy và tăng cường chất lượng của hoạt động nghiên cứu khoa học.

GS.TS Nguyễn Hữu Tú gửi lời cảm ơn gia đình thân nhân các gia đình đã hiến thi thể cho Nhà trường để phục vụ công tác đào tạo của Nhà trường, đây là việc làm vô cùng ý nghĩa và sâu sắc, mang giá trị nhân văn cao cả đối với sự nghiệp đào tạo cán bộ y tế của Trường Đại học Y Hà Nội, cũng như sự nghiệp đào tạo cán bộ y tế nói chung.

Năm 2024, Ban tổ chức Giải thưởng Đặng Văn Ngữ đã nhận được 150 hồ sơ đăng ký tham dự với tổng số gần 500 bài báo công bố trên các tạp chí uy tín quốc tế trong hệ thống ISI/SCOPUS.

Theo GS.TS Trần Huy Thịnh – Trưởng phòng Quản lý Khoa học & công nghệ, Trường Đại học Y Hà Nội đã công bố kết quả Giải thưởng Đặng Văn Ngữ năm 2024. Theo đó, PGS.TS Lê Trần Ngoan– Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng đã đạt giải Nhất, TS. Lê Thị Huệ – Bộ môn Sinh lý học đạt giải nhì; ThS. Đặng Kim Anh – Viện Đào tạo YHDP&YTCC đạt giải 3.

5 công trình có chỉ số IF (chỉ số đo mức độ ảnh hưởng của tạp chí thông qua trích dẫn) cao nhất trong 5 lĩnh vực thuộc về TS. Đỗ Phương Thảo – lĩnh vực Y học cơ sở; PGS. TS Vũ Văn Giáp – lĩnh vực Y học Lâm sàng; TS. Nguyễn Thị Thanh Loan - lĩnh vực Y học cổ truyền; PGS.TS Lê Minh Giang - lĩnh vực Y tế công cộng; ThS. Phùng Thị Hạnh – lĩnh vực Điều dưỡng.

PV

Tin khác

Khoa học Công nghệ 32 phút trước
(SHTT) - 440.000 ô tô Honda Odyssey mới đây đã bị nhà sản xuất thông báo triệu hồi do phát hiện lỗi phần mềm hệ thống khiến túi khí có nguy cơ bị bung ra khi phương tiện đi qua ổ gà.
Khoa học Công nghệ 36 phút trước
(SHTT) - Trong khuôn khổ chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 5, sáng ngày 17/4/2026, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã tổ chức Tọa đàm chuyên sâu về hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.
Khoa học Công nghệ 39 phút trước
(SHTT) - Quỹ Alexander von Humboldt (Cộng hòa Liên bang Đức) vừa thông báo Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Phùng Hồ Hải, nguyên Viện trưởng Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã được trao Giải thưởng Nghiên cứu Humboldt vì những nghiên cứu Toán học xuất sắc.
Khoa học Công nghệ 39 phút trước
(SHTT) - Trong kỷ nguyên số, công nghệ không còn đơn thuần là công cụ hỗ trợ mà đã chuyển mình trở thành một loại “chất liệu” sáng tạo đặc biệt, mở ra chân trời mới cho nền nghệ thuật non trẻ tại Việt Nam.
Khoa học Công nghệ 39 phút trước
(SHTT) - Sau thời gian dài chờ đợi, người dùng tại Việt Nam đã có thể cho phép trí tuệ nhân tạo của Google "thấu hiểu" thói quen sinh hoạt và dữ liệu cá nhân thông qua tính năng Personal Intelligence, mở ra một kỷ nguyên hỗ trợ trực tuyến hoàn toàn mới.
.