SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 29/03/2024
Pháp luật 1 năm trước
(SHTT) - Thời gian gần đây, tình trạng thông tin cá nhân bị rao bán tràn lan. Nguyên nhân một phần là do chế tài pháp luật còn hạn chế, chưa bao hàm được những hành vi vi phạm ngày càng tinh vi.
Tin tức 1 năm trước
(SHTT) - Sáng 7/11, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về việc thực hiện Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam liên quan đến thông tin “nơi sinh” trên hộ chiếu.
Tin tức 4 năm trước
Ngày 4/6, Quốc hội tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về 2 nhóm vấn đề: Nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; Nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực xây dựng. Dưới đây là phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm.