SO HUU TRI TUE
Thứ tư, 27/03/2024
  • Click để copy

Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới hướng đến Doanh nghiệp nhỏ và vừa

16:51, 26/04/2021
(SHTT) - "Sở hữu trí tuệ & Doanh nghiệp nhỏ và vừa: Mang ý tưởng của bạn đến với thị trường" là thông điệp cho Ngày Sở hữu trí tuệ 26-4 của Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới (WIPO).

Lịch sử ngày Sở hữu Trí tuệ thế giới

Ngày 26/4 hàng năm là Ngày Sở hữu trí tuệ Thế giới (World Intellectual Property Day - IP Day). Vào ngày này, hầu hết các quốc gia đều có các hoạt động để tìm hiểu và nâng cao nhận thức về sở hữu trí tuệ.

Năm nay, Tổ Chức Sở Hữu Trí Tuệ Thế Giới (WIPO) đưa ra thông điệp: "Sở hữu trí tuệ & Doanh nghiệp nhỏ và vừa: Mang ý tưởng của bạn đến với thị trường". IP Day 2021 cũng nêu bật vai trò trung tâm của WIPO và các cơ quan Sở hữu trí tuệ quốc gia và khu vực trên toàn thế giới trong việc tạo các điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nhỏ và vừa hướng tới đổi mới và sáng tạo, đẩy mạnh phục hồi nền kinh tế và tạo ra việc làm.

175568137_10218590676230028_273107756922364739_n

 

Theo WIPO, SME chiếm khoảng 90% số doanh nghiệp trên thế giới, sử dụng khoảng 50% lực lượng lao động toàn cầu và tạo ra tới 40% thu nhập quốc dân ở nhiều nền kinh tế mới nổi. Có thể nói, SME là trụ cột của nền kinh tế quốc gia. Họ cung cấp hàng hoá và dịch vụ mà chúng ta cần hằng ngày; họ tạo ra những đổi mới đột phá và những sáng tạo đầy cảm hứng, và họ tạo ra việc làm; một số sẽ trở thành các doanh nghiệp hàng đầu thế giới của ngày mai.

Với quyền sở hữu trí tuệ, SME có thể thắp sáng vai trò quan trọng của mình trong nền kinh tế. Đồng thời, các doanh nghiệp này có thể sử dụng quyền sở hữu trí tuệ để xây dựng doanh nghiệp mạnh hơn, cạnh tranh hơn và có sức bền hơn.

Ngày Sở hữu trí tuệ tại Việt Nam

Tại Việt Nam, Cục Sáng chế, tiền thân của Cục Sở hữu trí tuệ ngày nay, được thành lập vào ngày 29 tháng 7 năm 1982. Chặng đường 39 năm xây dựng và phát triển đã đánh dấu những mốc son lịch sử quan trọng của Cục Sở hữu trí tuệ. Từ một đơn vị non trẻ, đến nay, Cục Sở hữu trí tuệ đã trở thành một đơn vị lớn mạnh với văn phòng Hà Nội, 2 Văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Hiện Cục có 17 đơn vị trực thuộc.

anh-bai-khcn-1603252917-1047

Ipplatform - Nền tảng đưa thông tin và dịch vụ sở hữu công nghiệp đến gần với công chúng 

Trong năm 2021, hoạt động sở hữu trí tuệ tại Việt Nam có sự chuyển biến mạnh mẽ với nhiều dự án như vận hành nền tảng IPPLATFORM, cho phép truy cập và khai thác miễn phí trên https://ipplatform.gov.vn. Nền tảng này ra đời nhằm mục đích tăng cường, tạo điều kiện thuận lợi cũng như hỗ trợ việc khai thác thông tin sở hữu công nghiệp (SHCN) phục vụ quản lý nhà nước và phát triển tài sản trí tuệ.

Ngoài ra, Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ (IP Việt Nam) đã thực hiện Lễ ký kết thoả thuận hợp tác (MOU) với Trung tâm Sở hữu trí tuệ và Chuyển giao Công nghệ thuộc Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh (IPTC). Hoạt động này nhằm góp phần hiện thực hóa việc thúc đẩy số bằng sáng chế của người Việt.

176677816_10218590766792292_3010668430425762590_n

Hoạt độngSHTT tại Việt Nam có sự chuyển biến mạnh mẽ khi hướng tới môi trường Đại học, nơi có sức trẻ và tri thức. Ảnh: Trung tâm TT&TT Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM 

Về các hoạt động cộng đồng, Cục thường xuyên tổ chức các buổi hội thảo, tập huấn để tuyên truyền, nâng cao nhận thức của công chúng về sở hữu trí tuệ, khuyến khích đổi mới sáng tạo.

173477425_10218590765472259_8472994326087958356_n

Chương trình đi bộ tuần hành chào mừng ngày Ngày Sở hữu trí tuệ 26-4

Nhân ngày Sở hữu trí tuệ Thế giới , nhiều hoạt động sôi động được tổ chức như: Cuộc thi “Sinh viên với quyền sở hữu trí tuệ S&IP” do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ – Bộ Khoa học và công nghệ tổ chức; Chương trình đi bộ tuần hành tại Nhà văn hóa sinh viên Đại học Quốc gia TP.HCM do Hội Sở hữu trí tuệ TP.HCM phối hợp với Đoàn trường Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức.

Quyền Quí

Tin khác

Tin tức 8 giờ trước
(SHTT) - Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị thanh niên cần thực hiện '5 xung kích', '6 khát vọng' để trở thành lực lượng xung kích, nòng cốt, giương cao ngọn cờ tiên phong, tình nguyện đi đầu, làm chủ công cuộc chuyển đổi số và phát triển Việt Nam sớm trở thành quốc gia số.
Tin tức 10 giờ trước
(SHTT) - Những năm qua, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh Quảng Ninh luôn quan tâm xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh về tư tưởng, chính trị, tổ chức và hành động.
Tin tức 16 giờ trước
(SHTT) - 65 bảng Anh (khoảng 2 triệu VNĐ) là con số trung bình mà mỗi công dân Anh bỏ ra hàng tháng để đóng góp cho hoạt động từ thiện trong năm 2023, tăng 40% so với năm trước đó.
Tin tức 16 giờ trước
(SHTT) - Tại Hội nghị tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định vai trò của Thủ đô trong các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội.
Tin tức 16 giờ trước
(SHTT) - Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 88/KH-UBND về việc tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024).