SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 20/04/2024
  • Click để copy

Tình hình dịch Covid-19 mới nhất ngày 23/3 trên toàn cầu

11:37, 23/03/2020
(SHTT) - Số người tử vong vì nhiễm virus corona tiếp tục tăng mạnh ở châu Âu. Tại Việt Nam, số ca nhiễm đã lên tới con số 113 nhưng chưa có ai tử vong.

 Tình hình dịch Covid-19 mới nhất ngày 23/3 tại Việt Nam

Vào 21h40' ngày 22/3, Bộ Y tế tiếp tục công bố thêm 7 ca mắc mới COVID-19 nâng tổng số bệnh nhân mắc bệnh này lên 113 ca. Có 17 trường hợp đã khỏi bệnh, chưa có trường hợp tử vong.

Các bệnh nhân còn lại hiện đang được cách ly, điều trị tại các cơ sở y tế trong cả nước, trong đó có cả bệnh nhân đang điều trị tại trung tâm y tế huyện (bệnh nhân số 73 người Anh hiện điều trị tại Trung tâm y tế huyện Thanh Miện - tỉnh Hải Dương).

Tổng hợp về tình hình chung của các bệnh nhân đang điều trị ở các cơ sở y tế cho thấy, đa số tình trạng sức khỏe của các bệnh nhân ổn định, không sốt, không ho hoặc ho ít, không khó thở, X-Quang phổi bình thường; có một vài bệnh nhân có dấu hiệu viêm phổi (dấu hiệu trên phim X-Quang) và viêm phổi tiến triển đã được điều trị theo phác đồ điều trị viêm phổi.

dich covid 19 the gioi

 

Tổng số trường hợp nghi ngờ đã loại trừ là 7.947. Tổng số trường hợp nghi ngờ đang theo dõi, cách ly là 645 (trong đó: số mới trong ngày: 586, số cũ đang theo dõi: 59).

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 52.790 (trong đó: cách ly tập trung tại bệnh viện: 1.376; cách ly tập trung tại cơ sở khác: 21.119; cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 30.295).

Tình hình dịch Covid-19 mới nhất ngày 23/3 tại Đông Nam Á

Cho đến nay, số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây dịch bệnh COVID-19 tại khu vực Đông Nam Á đã tăng đến hơn 3.460 người, trong đó có 86 người chết. Hơn một nửa số ca tử vong này ở Indonesia, đất nước đông dân nhất khu vực.

Sau khi Malaysia áp đặt lệnh hạn chế đi lại nghiêm ngặt vào ngày 18/3 trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát, các nước cùng khu vực Đông Nam Á như Singapore và Việt Nam cũng tuyên bố tạm dừng nhập cảnh đối với tất cả người nước ngoài vào hai nước này.

Quân đội phối hợp với cảnh sát thực thi lệnh hạn chế đi lại và thực hiện các cuộc tuần tra ở Malaysia để đảm bảo tuân thủ đầy đủ lệnh hạn chế di chuyển chặt chẽ nhất trong khu vực.

Trong tháng 3, số lượng các ca nhiễm đã tăng mạnh trên khắp Đông Nam Á. Indonesia tuyên bố thêm 10 người chết, nâng tổng số ca tử vong lên 48. Tại Philippines, số người chết tăng từ 6 lên 25 người.

Tình hình dịch Covid-19 mới nhất ngày 23/3 tại châu Âu

Tính đến sáng 23/3, dịch Covid-19 xuất hiện ở 192 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các quốc gia có số ca nhiễm tăng sau một ngày ở mức cao gồm Italy, Tây Ban Nha, Đức, Mỹ.

Italy vẫn được coi là vùng dịch lớn nhất châu Âu và lớn thứ hai thế giới chỉ sau Trung Quốc. Sau 24 giờ, nước này báo cáo thêm 5.560 ca nhiễm, 651 ca tử vong, nâng tổng số ca nhiễm và tử vong lên lần lượt là 59.138 và 5.476.

Viện Y tế Quốc gia (ISS) cho biết khoảng 98,8% người chết vì Covid-19 có ít nhất một bệnh lý nền, dựa trên nghiên cứu về 3.200 ca tử vong ban đầu ở nước này.

Tây Ban Nha là vùng dịch lớn thứ hai châu Âu với 28.603 ca nhiễm, 1.756 ca tử vong, tăng lần lượt 3.107 và 375 ca so với một ngày trước đó. Đức ghi nhận thêm 2.488 ca nhiễm và 10 ca tử vong, nâng tổng số lên lần lượt 24.852 và 94. Đức vẫn là quốc gia có số ca tử vong thấp, dù ca nhiễm tăng cao. Ngày 22/3, chính phủ nước này cho biết Thủ tướng Angela Merkel đang tự cách ly và sẽ làm việc tại nhà sau khi tiếp xúc với một bác sĩ nhiễm nCoV.

Tại Mỹ, thêm 8.149 ca nhiễm mới được xác định, nâng số ca nhiễm trên cả nước lên 32.356, trong đó 414 người chết, tăng 112 trường hợp so với một ngày trước đó.

Iran tiếp tục là vùng dịch lớn thứ hai châu Á, sau Trung Quốc đại lục với 21.638 ca nhiễm và 1.685 ca tử vong.

Vân Thư

Tin khác

Tin tức 13 giờ trước
(SHTT) - Sáng 19/4, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, UBND Thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024.
Tin tức 13 giờ trước
(SHTT) - Trong bối cảnh cuộc đua công nghệ toàn cầu đang leo thang, Trung Quốc đang nỗ lực thúc đẩy cơ chế nhằm rút ngắn thời gian xem xét và kiểm tra các đơn đăng ký sáng chế thuộc các lĩnh vực công nghệ cao, nhằm thúc đẩy các ngành công nghiệp chủ chốt và đổi mới công nghệ.
Tin tức 15 giờ trước
Lần đầu tiên, các đặc sản của đồng bào Cơ Tu ở huyện Tây Giang (tỉnh Quảng Nam) có cơ hội được các doanh nghiệp khách sạn, các resort Đà Nẵng bao tiêu đầu ra, hỗ trợ đào tạo nhằm cải thiện thu nhập cho người dân.
Tin tức 15 giờ trước
Các chuyên gia quốc tế Trường Đại học Đông Á và Viện Công nghệ công nghiệp tiên tiến Nhật Bản (AIIT) vừa tổ chức hội thảo khoa học quốc tế Mô hình mới về chiến lược chống biến đổi khí hậu toàn cầu lần thứ 2.
Tin tức 16 giờ trước
(SHTT) - Sáng nay, tại Hà Nội, Hội Truyền thông số Việt Nam và Liên minh Sáng tạo nội dung số Việt Nam đã tổ chức lễ công bố Giải thưởng sáng tạo nội dung số Việt Nam 2024 (VCA 2024). Theo đó, giải thưởng năm nay sẽ trở lại với hạng mục mới và nhiều điểm mới trong thể lệ dự thi.